Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đa tình có gì là xấu?

Chủ nhật, 11:44 03/11/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Nổi tiếng với những khúc tình ca lãng mạn, ngoài đời Quốc Bảo cũng được mệnh danh là một trong những người đàn ông đào hoa nhất, nhì showbiz khi lâu lâu lại xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp bên cạnh.

Nhạc sĩ của "Còn ta với nồng nàn" không phủ nhận điều này; tuy nhiên, anh cũng tự nhận rằng mình không hề muốn điều đó bởi "đa tình chẳng có gì hay ho như người ta vẫn tưởng". Đối với Quốc Bảo, tất cả mọi thứ phải có sự trưởng thành từng ngày, kể cả tình yêu; đó là sự sinh sôi, nảy nở cho anh cảm hứng. Và có lẽ, đây chính là nguyên do ít người phụ nữ nắm giữ được lâu trái tim của chàng nhạc sĩ tài hoa này.
 
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đa tình có gì là xấu? 1

Nhạc sĩ Quốc Bảo. (Ảnh ND)

 
Chưa bao giờ mất hứng

Nhắc đến nhạc sĩ Quốc Bảo ở thời điểm hiện tại, người ta thường nghĩ ngay tới con người của công việc bởi lúc nào cũng thấy anh bận rộn với những dự án âm nhạc lớn, nhỏ. Đó là đam mê hay là sự "chạy trốn" cô đơn của người đàn ông độc thân?

Nếu mọi thứ dừng lại ở mức "chạy trốn cô đơn" thì chẳng cần làm việc. Rong chơi, du hí, kết giao tứ phương là khỏi cô đơn ngay. Tôi làm việc bởi vì bổn phận của nghệ sĩ với đời, với xã hội là lao động. Hơn thế nữa, nếu không làm việc, tôi lấy gì nuôi gia đình (mẹ và con trai tôi), nuôi bản thân?

Nhưng với người nghệ sĩ mà công việc chủ yếu cần đến cảm hứng thì sự bận bịu đó sẽ cho anh cảm hứng sáng tác vào lúc nào?

Cảm hứng luôn được tích trữ sẵn sàng, tôi biết cách tự làm cho mình rỗng để năng lượng dương tính có nơi trút vào. Chưa bao giờ tôi mất hứng cả.

Sau chương trình thanh xướng kịch "Lụa", không biết anh đang chuẩn bị sự bất ngờ gì tiếp theo cho khán giả?

"Lụa" vẫn còn được triển khai ở những quy mô mới. "Lụa" lần công diễn đầu (28/9) mới là phác thảo thôi. Tôi đang và sẽ dựng "Lụa" với tổng phổ gốc (dàn nhạc giao hưởng) và nếu sắp xếp được, thì sang năm đem "Lụa" đi dự vài festival quốc tế. Ngoài đó ra, tôi khởi viết thanh xướng kịch mới Chử Đồng Tử. Và tập trung thời gian còn lại cho việc viết sách để năm tới có thể theo đúng kế hoạch xuất bản.

Nhiều người nói Quốc Bảo "mát tay" nhưng cũng rất "ghê gớm" trong âm nhạc. Liệu đây có phải là sự kiêu kỳ của một nhạc sĩ có tài không?

Nghệ sĩ vào lúc sáng tạo thì toàn năng, người ngoài nhìn vào đánh giá là kiêu kỳ, ngạo mạn. Nhưng thỏa hiệp, dễ tính thì lại chẳng viết được, làm được gì. Để tạo ra một cái mới, người ta phải đủ dũng cảm dẹp bỏ những thứ có trước, những khuôn vàng thước ngọc đã sẵn. Còn khi trở lại làm con người xã hội, tôi rất khép kín, giấu mình, và biết lắng nghe các ý kiến.

Anh hầu như không né tránh bất cứ câu hỏi nào dù "động chạm tới" ai đó. Sự thẳng thắn này có khi nào mang lại cho anh những bất lợi trong cuộc sống không?

Tôi chủ trương đã không muốn nói, thì im lặng. Còn đã nói, phải nói đúng lòng mình. Thường chỉ những người không gần gũi tôi, không biết tôi, mới hay e dè. Ai đã thân thiết, đều cảm thấy tôi dễ chịu, hết mình vì bạn.

Khó tính như vậy nhưng lại nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Có lẽ đối với phụ nữ và trong tình yêu anh là một con người khác?

Không đâu, tôi cư xử với ai cũng thế, tin cậy và không nghĩ xấu, không nói xấu sau lưng. Còn chuyện đào hoa thì có gì hay đâu.

Vậy là anh không phủ nhận mình là người đàn ông đa tình?

Đa tình thì có gì là xấu?
 
Không chủ trương đi tìm hay tán tỉnh ai

Dường như anh thường có duyên với những cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi. Đó là sự tình cờ hay chủ ý của anh trong việc lựa chọn mối quan hệ? Đơn giản là sự trẻ trung, xinh đẹp hay có điểm gì ở những cô gái ấy cuốn hút anh?

Tôi không chủ trương đi tìm, không tán tỉnh, không níu giữ ràng buộc ai cả. Việc tôi gặp gỡ và quen biết thường là ngẫu nhiên, tình cờ thôi.
 
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đa tình có gì là xấu? 2

Được mệnh danh là nhạc sĩ đào hoa nhất, nhì showbiz, Quốc Bảo từng dính tin đồn tình ái với hai kiều nữ Ngô Thanh Vân và Thủy Tiên. Ảnh ND.


Sống độc thân trong một thời gian dài nhưng chắc hẳn những người làm nghệ thuật như anh không thể sống thiếu tình yêu? Anh có thể chia sẻ với khán giả về tình yêu hiện tại không?

Tôi có hai ưu tiên trên tình yêu: Công việc và gia đình (mẹ tôi, con tôi, họ hàng quyến thuộc). Tình yêu xếp hàng thứ ba. Tôi giữ tình yêu của mình với một đối tượng theo cách của tôi: không can thiệp sâu vào đời tư của nhau, giúp đỡ và khuyên nhủ khi có thể, chăm sóc tốt hết khả năng mình có thể. Còn đó là ai, là những ai, thì xin được giữ kín.

Nhiều người nói rằng tình yêu với nghệ sĩ luôn có sự chông chênh bởi họ luôn tìm kiếm những điều mới mẻ giống như tìm kiếm cảm hứng cho nghệ thuật vậy. Từ bản thân mình anh thấy điều này có đúng không?

Đúng vậy, bản thân tôi cũng là người mau chán. Không phải vì yêu lâu một người mà chán, mà nếu thấy người yêu không trưởng thành lên chút nào, tôi cũng chán ngay. Việc này quả là chẳng hay ho gì. Nhưng biết sao được, tôi chỉ có cảm hứng với những gì nảy nở sinh sôi thêm lên từng ngày. Cái gì ỳ ra, chai cứng, tôi ngán lắm.

Sau cuộc hôn nhân đầu anh không đi bước nữa mà một mình nuôi con. Anh thích sự tự do hay vì trái tim đa tình khiến anh không muốn sự ràng buộc nào nữa?

Trách nhiệm hôn nhân lớn lắm. Tôi không đảm đương nổi. Tôi lại khó hy sinh công việc và cách sống của mình. Thế nên một cuộc hôn nhân mới là điều tôi hay tránh.

Vậy có đúng không khi người ta nói nghệ sĩ càng cô đơn, có cuộc sống càng bi kịch thì càng đạt được sự thành công trong sự nghiệp?

Không phải vậy đâu. Để đi xa trong nghệ thuật, cần rất nhiều năng lượng sống. Cô đơn và bi kịch chỉ có giết mòn nghệ sĩ thôi.

Tham vọng trong công việc và trong cuộc sống của nhạc sĩ Quốc Bảo bây giờ? So với 20 năm trước đây thì tham vọng đó có khác nhiều không?

Tôi đã đến tuổi biết quý quỹ thời gian còn lại. Mười năm nữa thôi. Mười năm để làm những việc tôi thấy cần làm: Viết tác phẩm khí nhạc, viết văn, dịch sách, dạy học, phát hiện các tài năng. Tôi cũng đến tuổi tự cho phép mình làm những gì mình thích thôi, vì mình trước. Sống cũng vậy, dành ưu tiên cho thân mình một chút, đó là điểm khác biệt với ngày còn trẻ.   
 
Kết hôn không phải là nhu cầu cấp thiết

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Loan BB - nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp và cá tính kém anh khá nhiều tuổi. Họ có với nhau một cậu con trai nhưng kết cục, tình yêu ấy lại có một cái kết buồn khi hai người "đường ai nấy đi" sau 13 năm gắn bó. Sau đổ vỡ hôn nhân, Quốc Bảo dính tin đồn tình ái với Ngô Thanh Vân và Thủy Tiên - hai kiều nữ xinh đẹp của showbiz được anh "nâng đỡ" từ những ngày đầu lập nghiệp; tuy nhiên, anh chưa bao giờ công khai về hai mối quan hệ này. Cách đây vài năm, lần đầu tiên sau khi chia tay người vợ đầu, nhạc sĩ "Em về tinh khôi" chia sẻ về tình yêu với một cô gái chưa đôi mươi, mà như anh nói là "đẹp, thông minh, nhạy cảm và giàu lòng nhân ái". Mặc dù dành cho bạn gái nhiều lời khen ngợi như vậy nhưng đến nay, Quốc Bảo vẫn sống cuộc sống "gà trống nuôi con". Có lẽ với một người coi trọng giá trị gia đình như anh thì việc bắt đầu một cuộc hôn nhân mới dường như là điều khá khó khăn và không phải là điều quá cấp thiết. "Tôi không ngại tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng lại không muốn đi tìm. Nói chung, tôi có một đời sống phong phú, đủ đầy cho chính tôi. Sự kết hợp với một ai đó để làm thành một gia đình mới không phải là nhu cầu bức thiết. Một ai đó, nếu không đủ tốt cho tôi và tôi cũng chẳng đủ tốt cho người ấy, thì không nên gắn bó", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhung Đinh (thực hiện)

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 11 phút trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top