Nhân chứng bí ẩn đề nghị chạy án cho hoa hậu Phương Nga?
Mẹ của hoa hậu Phương Nga nói Mai Phương từng đề nghị bà chạy án cho con. Trong khi đó Thuỳ Dung khai người phụ nữ này từng hứa sẽ "cứu" Dung khỏi tù tội.
Trong phiên xử ngày 26/6, Hội đồng xét xử đã ra lệnh triệu tập khẩn cấp bà Nguyễn Mai Phương như nhân chứng quan trọng của câu chuyện giữa Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga. Cuối chiều 26/6, do người phụ nữ này chưa xuất hiện nên toà tạm nghỉ.
3 bị cáo khai nhận về nhân chứng bí ẩn
Các lời khai của Phương Nga, Thuỳ Dung và Lữ Minh Nghĩa trước toà đều tập trung về một người phụ nữ tên Nguyễn Mai Phương. Nhiều giao dịch trước và sau khi Phương Nga, Thuỳ Dung bị bắt đều có sự xuất hiện của người phụ nữ bí ẩn này.
Hoa hậu Phương Nga khai rằng mình bị người này đứng sau xúi giục. Khi ông Mỹ gửi đơn đến công an, bà Mai Phương đã gọi Nga ra quán karaoke ở đường Phạm Viết Chánh (quận 1, TP.HCM) để 4 gã giang hồ ép cô ký vào hợp đồng mua bán nhà.
Ngoài ra, sau khi ông Cao Toàn Mỹ tố cáo hoa hậu Phương Nga, bà Mai Phương luôn bên cạnh động viên cô ta rằng sẽ dàn xếp để "đấu" với đại gia Mỹ.
Liên quan đến người phụ nữ này, mẹ của hoa hậu Phương Nga là bà Hồ Mai Phương cho biết: “Bà ta từng kêu tôi chạy án cho con”.
Tại phiên toà sáng 26/6, chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử đã ra lệnh áp đặt triệu tập nhân chứng tên Mai Phương để làm rõ tình tiết liên quan hợp đồng mua bán nhà giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.
Đến cuối buổi chiều, chủ toạ cho biết theo yêu cầu của bà Mai Phương xem xét lại các lời khai nên hội đồng xét xử quyết định tạm nghỉ. Ngoài xuất hiện trên 2 tờ báo để giải thích về các tin đồn liên quan, cho đến khi kết thúc phiên xử chiều 26/6, Mai Phương là ai vẫn là một điều bí ẩn.
Luật sư của Phương Nga đưa ra nhiều chứng cứ mới
Trong phần xét hỏi Lữ Minh Nghĩa và Cao Toàn Mỹ, luật sư Nguyễn Văn Quynh đưa ra nhiều bằng chứng mà ông cho là “quan trọng” và “nhạy cảm”. Vì vậy, luật sư cũng yêu cầu Hội đồng xét xử không công bố chi tiết cụ thể.
Một trong những bằng chứng được luật sư Quynh đưa ra là bức thư của Thuỳ Dung gửi cho Lữ Minh Nghĩa khi bị giam tại khu KG15. Trong thư, Thuỳ Dung nói với Nghĩa là cô hoảng loạn, không biết tin tưởng ai.
"Em không hiểu tại sao thực sự họ yêu nhau, cho tiền nhau nhưng bây giờ họ có đầy đủ chứng cứ để buộc tội em và Nga", Thuỳ Dung viết trong bức thư gửi Nghĩa. Thư được Dung viết bằng vật nhọn trên tờ nylon. Bức thư được Dung chuyển cho một cán bộ tên là Nghĩa từ trại giam ra ngoài cho Lữ Minh Nghĩa và Mai Phương.
Trong khi đó, Lữ Minh Nghĩa cũng xác nhận có gửi thư vào trại giam cho Thuỳ Dung thông qua người phụ nữ tên là Mai Phương. Thuỳ Dung cũng khai trong thư, Nghĩa dặn Thuỳ Dung không khai về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Cao Toàn Mỹ nói có bằng chứng ghi âm
Cũng trong phần trả lời luật sư Quynh, Cao Toàn Mỹ nhiều lần cho rằng Phương Nga có hai người bạn trai lớn tuổi có thế lực nhưng đã có gia đình. Ông Mỹ nói mình có bằng chứng là những đoạn ghi âm. Tuy nhiên, khi luật sư Quynh đề nghị trưng bằng chứng trước toà, Cao Toàn Mỹ từ chối cung cấp.
Trong chiều 26/6, Cao Toàn Mỹ thừa nhận quan hệ bạn bè thân thiết với Phương Nga, có thể tin nhau cho vay mượn hàng trăm triệu đồng không cần giấy tờ nhưng không biết nhà riêng của Nga ở đâu.
Trước đó, trả lời luật sư Phạm Cương về việc tại sao quan hệ dân sự nhưng lại kiến nghị lên toà xét xử quan hệ hình sự, Cao Toàn Mỹ khẳng định muốn khởi kiện Phương Nga để đòi lại tiền.
Ông Mỹ cho rằng khi gửi đơn không biết đó là đơn hình sự hay dân sự. Nhưng sau đó, Cao Toàn Mỹ nói tiếp: "Tôi vẫn nghĩ việc nộp đơn kiện cô Nga về vụ việc dân sự thì khả năng được giải quyết rất là thấp”.
Theo Tri thức trực tuyến
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 47 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.