Nhân viên quán cà phê hỗn chiến với bạn của gái mại dâm
Nghe tin nhân viên của mình bị chém, chủ quán cà phê Anh Đô liền tập hợp đàn em mang theo dao, kiếm và mã tấu đi trả thù. Thấy nhóm đối thủ, Quân và đàn em xông vào chém tới tấp… Cuộc chiến bắt nguồn từ cuộc cãi vã giữa nhân viên quán cà phê và một số gái mại dâm.
Ngày 5/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người, gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra cuối năm 2007, gây chấn động dư luận tại thị xã Bạc Liêu, do băng nhóm gồm hơn chục đối tượng, cầm đầu là Thạch Quân (40 tuổi, chủ quán cà phê Anh Đô, ngụ số 48B/7, khóm 6, phường 7, thị xã Bạc Liêu).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, khoảng 0h30' ngày 26/12/2007, một nhóm tiếp viên các quán bar (cũng là gái mại dâm) đã gây gổ trước quán nên nhân viên của quán Anh Đô ra can ngăn, trong đó có Lý Ngọc Thắng và Việt Hí.
Việt Hí bị một nữ tiếp viên tên Ngọc chửi nên Thắng đứng bên tức giận dùng tay bóp cổ Ngọc, đẩy Ngọc ra khỏi xe taxi không cho Ngọc bỏ chạy. Ngọc gọi điện thoại kêu Tào Văn Thanh (Tà Mẹn, 29 tuổi, ngụ C07/55, khóm 3, phường 8) và Lâm Hữu Thanh (22 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8) đến can thiệp.
Vừa đến nơi, thấy Thắng bóp cổ Ngọc nên Thanh đẩy Thắng ra. Ngay lập tức Việt Hí đánh vào mặt Tào Văn Thanh. Tào Văn Thanh (Tà Mẹn) và Lâm Hữu Thanh chạy xe máy về Trà Kha đến quán cà phê Mai Ly của Hứa Thanh Tòng (Xì Lón, 36 tuổi, phường 8) lấy mã tấu đi tìm nhóm nhân viên quán Anh Đô để chém lại trả thù.
Cuộc hỗn chiến giữa hai băng nhóm đã xảy ra, Tà Mẹn dùng mã tấu chém liên tiếp vào người Lý Ngọc Thắng làm Thắng bị thương, Thành và Tuấn dùng đá chọi lại nên Tà Mẹn bỏ chạy. Trong lúc này Hứa Thanh Tòng, Châu Tuấn (30 tuổi, ngụ khóm 3, phường 8) và Lê Văn Lập (26 tuổi, ngụ A17/18, khóm 1, phường 8) hay tin đồng bọn bị nạn nên chạy tới tiếp ứng. Tuy nhiên thấy nhóm nhân viên Anh Đô quá đông nên bỏ chạy và bỏ lại một xe máy hiệu DREAM BKS 94H3 - 6555.
Trong lúc này, Thạch Quân đang chở vợ từ quán về nhà hay tin đàn em bị chém nên yêu cầu tất cả đàn em tập hợp tại quán Anh Đô để triển khai kế hoạch báo thù. Sau khi trang bị đầy đủ dao, kiếm, mã tấu, Thạch Quân chỉ đạo cho đàn em xuất quân tìm nhóm Tà Mẹn để chém trả thù (riêng Thạch Quân ở lại quán Anh Đô, không đi).
![]() |
|
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Sau đó, Thạch Quân cùng 14 đàn em tổ chức tìm kiếm để thanh trừng nhóm đối thủ do Hứa Thanh Tòng (Xì Lón) cầm đầu. Khi phát hiện Tòng đang nói chuyện điện thoại trước nhà (thuộc khóm 3, phường 8, thị xã Bạc Liêu), cả nhóm xông vào đâm tới tấp Tòng hàng chục nhát dao, kiếm gây tử vong.
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố Thạch Quân, Trần Văn Việt tội giết người; Lâm Hữu Thanh bị truy tố tội cố ý gây thương tích; các bị cáo còn lại bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
