Ngày 15/3/2011, Bình và 3 đối tượng nữa bắt xe khách đưa chị Vân cùng 4 người khác xuống Diễn Châu. Sau 2 ngày ở đây, thay vì vào Nam như đã hứa, các đối tượng đưa 5 chị thẳng ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi sang Bắc Kinh (Trung Quốc) và bán các chị cho những người đàn ông Trung Quốc. Vì không đáp ứng được “yêu cầu” nên chị Vân bị trả lại cho người bán.
Theo lời chị Vân, để thoát thân, chị đã lừa bọn buôn người, nói rằng cho chị về Việt Nam, chị sẽ đưa 2 đứa cháu ở quê sang, vì nhiều người rất muốn sang đây. Bọn chúng tin lời nên cho chị trở lại quê hương. Trở về nước, ngày 7/5/2012 chị Vân đã làm đơn tố cáo hành vi của Phạm Văn Bình.
Ngay sau khi nhận được tố cáo, Công an huyện Con Cuông tiến hành điều tra, bước đầu làm rõ, trong khoảng thời gian từ 3/2011, Phạm Văn Bình (trú ở bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) và 4 đối tượng khác đã đưa 5 phụ nữ ở xã Lục Dạ sang Trung Quốc để bán.
Ngày 14/5 Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bình. Tại cơ quan điều tra Bình thừa nhận hành vi của mình, y khai báo, khi đưa trót lọt mỗi phụ nữ sang Trung Quốc bán, bọn chúng thu khoảng 47 triệu đồng. Hiện 4 tên đồng phạm với Bình đang bỏ trốn.
Hồ Hà