Từ vụ người đàn ông nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” vì ăn hàu sống: Chuyên gia lưu ý quan trọng khi ăn hải sản
GiadinhNet - Mới đây, một người đàn ông ở Hải Phòng đã nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” vì ăn hàu sống khiến cơ thể biến dạng, tiên lượng tử vong. Hàu là món ăn bổ dưỡng nhưng chuyên gia đã chỉ ra lưu ý quan trọng khi ăn món bổ dưỡng này để tránh nguy hiểm.

Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do Vibrio vulnificus, được điều trị tại Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện 108 (ảnh bệnh viện cung cấp).
Tử vong vì ăn hàu sống
Vào ngày 30/6 vừa qua, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ, SN 1961 ở An Dương (Hải Phòng) trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị và quanh rốn, nôn và tiêu chảy nhiều lần, sốt 39-40 độ C. Bệnh nhân trước đó có ăn hải sản (hàu) chưa được nấu chín và có tiền sử bệnh gan do uống rượu nhiều.
Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng kèm theo tình trạng nổi ban phỏng nước, xuất huyết, hoại tử da, cơ vùng tứ chi diện rộng. Khi tiến hành cấy khuẩn 2 mẫu máu cho đều dương tính với vi khuẩn V. vulnificus. Dù bệnh nhân được bác sĩ điều trị kháng sinh mạnh, thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp cùng các biện pháp hồi sức khác nhưng vẫn trở nặng, tiên lượng tử vong. Sau 4 ngày điều trị, gia đình xin về.
Trước bệnh nhân Đ, bệnh viện cũng tiếp nhận một số bệnh nhân vào viện vì nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus)-dân gian gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" từ biển.
Trước đó cũng đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc khi ăn hải sản sống. Đơn cử là trường hợp tử vong của một người phụ nữ Mỹ sống tại bang Texas khi đi nghỉ ở Louisiana đã dùng một số loại hải sản sống, trong đó có cả hàu. Nguyên nhân xác định bà tử vong do nhiễm khuẩn Vibriosis. Hay mới đây, Bệnh viện WakeMed (Mỹ) xác nhận một người đàn ông mất mạng sau khi ăn hàu sống tại một nhà hàng.
Theo BS.TS Vũ Viết Sáng- Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm (Bệnh viện 108), vi khuẩn V. vulnificus sống tự do trong nước biển, nước lợ hoặc kí sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu… Chúng vẫn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" vì gây hoại tử da rất nhanh. Bệnh do loại vi khuẩn này gây ra diễn biến nhanh khiến bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp. Thường sẽ tử vong trong vòng 48 giờ mặc dù được điều trị tích cực
Theo bác sĩ, ăn hải sản sống hoặc nấu chưa kĩ, đặc biệt là hàu có nguy cơ cao mắc "vi khuẩn ăn thịt người". Ở một thống kê với 180 bệnh nhân nhiễm trùng do V. vulnificus có tới 92,8% người đã ăn hàu sống trong vòng hai ngày trước đó. Nhiễm trùng cũng có thể xảy ra khi phơi nhiễm vết thương có từ trước với vi khuẩn V. vulnificus. Để loại trừ nguy cơ vi khuẩn này tấn công khi có vết thương hở cần tránh ra biển.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng, ăn hàu rất tốt cho cơ thể nếu biết cách chế biến cũng như lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là vào mùa đi biển hiện nay. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý, hàu và các loài động vật nhuyễn thể như ngao, tu hài… có thể nhiễm các loại vi khuẩn, ký sinh trùng. Bởi vậy, khi ăn hàu sống hoặc chưa nấu kĩ sẽ có nguy cơ bị nhiễm hoặc nhiều loại ký sinh trùng, trong đó có vi khuẩn "ăn thịt người".
Lưu ý khi ăn hàu
Các chuyên gia cho rằng, vi khuẩn Vibrio Vulnuficus nguy hiểm, bởi mắt thường không thể nhận biết được. Bởi vậy để phòng bệnh từ loại vi khuẩn này, tốt nhất không ăn hàu khi chưa nấu chín. Nhiều người cho rằng, hàu nấu chín không còn giá trị dinh dưỡng song chưa có nghiên cứu nào nói về điều này.
Nếu muốn tận dụng được nguồn chất bổ dưỡng từ hàu sống cần biết chắc chắn độ an toàn của hàu. Khi chọn cần loại bỏ hết hàu chết, hàu ươn, ngâm trong nước mặn hoặc nước muối để thải chất bẩn...
Hàu là món ăn giá trị dinh dưỡng cao nhưng khi ăn hàu cần chú ý với những đối tượng: Người tì vị yếu, khó tiêu hay bị tiêu chảy; Người bị đau dạ dày, viêm ruột; Người tiền sử dị ứng hải sản…
Có nhiều người ăn hàu thường kèm với mù tạt cũng cần thận trọng. Dùng nhiều mù tạt ăn với hàu không tốt cho sức khỏe. Do thành phần của mù tạt là tinh dầu ép từ hạt của cây cải bẹ, vị cay nồng. Mù tạt có tính kích ứng niêm mạc mắt gây chảy nước mắt, nóng rát trong vòm họng và kích thích niêm mạc đường mũi.
Hiện nay đang là mùa đi biển nên để loại trừ nguy cơ vi khuẩn "ăn thịt người" tấn công, sau khi đi biển về mọi người cần lưu ý tắm tráng nước ngọt. Ở bất cứ vùng da nào nếu sưng đỏ cần vệ sinh nước sạch càng kỹ càng tốt. Sau vài giờ mà không thuyên giảm cần đi kiểm tra, tránh phát hiện muộn để biến chứng nguy hiểm.
Phương Thuận
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 26 phút trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 1 ngày trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.