Nhiệt miệng không nguy hiểm, tại sao nhiều trẻ vẫn nguy kịch tính mạng?
GiadinhNet – Nhiệt miệng là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh không nguy hiểm nhưng gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của trẻ.
Nhập viện cấp cứu vì bôi thuốc cam chữa nhiệt miệng
Mới đây, một bệnh nhi 14 tháng tuổi (trú tại Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ngộ độc chì ở mức nghiêm trọng (hàm lượng chì trong máu tăng gấp 13 lần so với bình thường) do bố mẹ dùng thuốc cam bôi vào miệng để chữa nhiệt.
Trước đó, một bệnh nhi khác 7 tháng tuổi (quê Thanh Hóa) cũng được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) trong tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài do bà nội dùng thuốc cam để chữa loét miệng cho cháu.

Bôi thuốc cam chữa nhiệt miệng, nhiều trẻ phải nhập viện cấp cứu. Ảnh minh họa
BS Đinh Thị Hồng, Khoa Cấp cứu - Chống độc - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi này cho biết, bé bị hội chứng não cấp do ngộ độc chì mức độ nặng, ngoài ra còn có tổn thương gan (xét nghiệm men gan tăng rất cao), thiếu máu nặng phải truyền máu.
Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những trường hợp trẻ gặp họa do sự chủ quan, dùng thuốc tùy tiện của người lớn. Trước đó, dù báo chí, các phương tiện truyền thông đã cảnh báo về nguy cơ ngộ độc chì khi dùng thuốc cam để chữa nhiệt miệng cho trẻ, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng vẫn diễn ra.
Theo ThS.BS Cao Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ), trẻ em bị ngộ độc chì rất nguy hiểm, nhất là tình trạng ngộ độc mãn tính bởi việc điều trị gặp nhiều khó khăn và để lại di chứng rất nặng nề.
Khi xảy ra tình trạng ngộ độc, chì không chỉ nhiễm vào máu mà còn xâm nhập vào các tổ chức xương, não, các bộ phận khác trên cơ thể gây ra nhiều bệnh lý về thần kinh, huyết học, dạ dày, đường ruột, tim mạch và khiến trẻ chậm phát triển về trí tuệ.
Vì sao trẻ bị nhiệt miệng?

Nhiệt miệng là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), nhiệt miệng là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi và rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Nhiệt miệng là tình trạng viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Có thể do quá trình ăn uống, trẻ vô tình cắn vào lưỡi hoặc bề mặt trong má gây ra tổn thương.
Bên cạnh đó, một số trẻ bị nhiệt miệng do cơ thể thiếu các khoáng chất và vitamin quan trọng (vitamin C, vitamin B12, sắt, acid folic…). Đây là những vitamin và khoáng chất vô cùng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là cho trẻ nhỏ đang phát triển. Do đó, việc thiếu hụt sẽ gây nhiều tác hại xấu đến sức khỏe, trong đó có nhiệt miệng.
Ngoài ra, trẻ em bị nhiệt cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nhiễm trùng nào đó như bệnh tay chân miệng, nhiễm virus Herpes, nấm…
Sai lầm khi chữa nhiệt miệng cho trẻ
Theo các bác sĩ, nhiệt miệng không nguy hiểm và thường khỏi trong vòng 7-10 ngày. Tuy nhiên, bệnh gây rất nhiều phiền toái vì những nốt nhiệt khiến trẻ bị đau, ảnh hưởng đến ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.
Vì vậy, nhiều bố mẹ khi thấy con bị nhiệt hay nôn nóng tìm cách trị nhiệt cho con dẫn đến những sai lầm, trong đó, điển hình là việc sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc khiến trẻ bị ngộ độc chì.
Bên cạnh đó, qua thực tế khám chữa bệnh, các bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp lạm dụng các loại thuốc chống viêm chứa Corticoid (cả dạng uống và dạng bôi) để chữa nhiệt. Nếu sử dụng đúng cách, các thuốc corticoid sẽ phát huy tác dụng chống viêm hiệu quả trong trường hợp viêm loét miệng. Tuy nhiên sử dụng không đúng liều lượng và kéo dài sẽ gây ra nhiều tác dụng không mong muốn như bội nhiễm ở miệng, chậm phát triển ở trẻ, loãng xương ở người lớn…
Mặt khác, không ít bố mẹ chưa hỏi ý kiến bác sĩ đã cho con dùng kháng sinh. Việc làm này là một sai lầm, vì nếu nguyên nhân gây nhiệt miệng là do virus, việc sử dụng kháng sinh vừa mất tiền lại vừa tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ.
Ngoài ra, một sai lầm cũng hay gặp khi trẻ bị nhiệt là không đánh răng cho trẻ. Điều này vừa làm vết loét miệng lâu khỏi vừa dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn, vết loét lan rộng, thậm chí viêm cấp, sốt và nổi hạch góc hàm.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy con bị nhiệt, bố mẹ nên thực hiện các biện pháp sau để làm giảm triệu chứng nhiệt và giúp bệnh nhanh khỏi hơn:
- Vệ sinh răng miệng cho trẻ sạch sẽ. Dùng bàn chải mềm để chải răng cho trẻ tránh làm tổn thương niêm mạc răng lợi của trẻ. Đối với trẻ nhỏ hơn có thể dùng rơ lưỡi vệ sinh nhẹ nhàng khoang miệng.
- Cho trẻ súc miệng hàng ngày bằng nước muối ấm loãng. Tốt nhất là sử dụng nước muối sinh lý 0,9% để vệ sinh răng miệng cho trẻ liên tục tới khi vết loét lành hẳn.
- Cho trẻ ăn thức ăn dạng lỏng, mềm, nguội trong thời gian điều trị nhiệt miệng. Không nên cho trẻ ăn đồ cứng, thức ăn chua, cay, mặn.
- Bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cần thiết để nâng cao sức đề kháng, giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.
N.Mai

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 22 phút trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 1 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 1 giờ trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 14 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.