Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều công nhân lo lắng sau vụ bảo mẫu sát hại bé 18 tháng

Thứ tư, 10:51 20/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Việc cháu bé 18 tháng tuổi ở TP HCM bị người cùng xóm trọ là bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng dẫn đến tử vong gây phẫn nộ dư luận. Sự việc này còn thổi bùng sự lo lắng của những ông bố, bà mẹ là công nhân các khu công nghiệp vì đa số họ đều đang gửi con theo cách này.

Nhiều công nhân lo lắng sau vụ bảo mẫu sát hại bé 18 tháng 1

Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan công an. Ảnh: T.L

 
Công nhân lo lắng

Sự việc đau lòng xảy ra ngày 16/11, nạn nhân là bé Đỗ Nhất Long, 18 tháng tuổi, con đầu lòng của anh Đ.T.Đ (27 tuổi, quê Bình Định) và chị V.T.H (24 tuổi, quê Nghệ An) đang thuê trọ tại tổ 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức hiện là công nhân ở khu công nghệ cao TPHCM. Vợ chồng anh Đ và chị H là hàng xóm cùng khu trọ với bảo mẫu Nhờ. Đón cháu bé từ tay bố mẹ, Nhờ cho cháu ăn cơm. Trong lúc ăn, thấy cháu bé khóc nên Nhờ cầm tay và chân cháu xách lên dọa không ngờ tuột tay làm cháu bé ngã xuống sàn. Thấy cháu bé vẫn khóc, Nhờ dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu. Sau đó, Nhờ bỏ đi vệ sinh. 20 phút sau quay trở lại, Nhờ thấy cháu bé nằm bất động bèn dùng tay làm động tác cấp cứu rồi nhờ người chở cháu vào bệnh viện. Cháu bé 18 tháng tuổi đã tắt thở trước khi đến được Bệnh viện Quân Dân miền Đông.

Vụ việc này đã gây phẫn nộ dư luận và thổi bùng lên sự lo lắng của những ông bố, bà mẹ công nhân đang gửi con theo kiểu trông trẻ tự phát như vợ chồng chị V.T.H. “Khi anh chị em công nhân truyền tai nhau câu chuyện kinh khủng này khiến em và mấy chị bạn làm chung ăn không ngon ngủ không yên. Hoàn cảnh của em giống vợ chồng chị công nhân không may kia, cũng đang gửi con cho bà cùng xóm trọ. Dù từ trước đến nay mọi chuyện tốt đẹp nhưng bây giờ thấy sợ quá anh ạ”, chị Nguyễn Hoài Thương, một công nhân ở khu chế xuất Linh Trung bày tỏ lo lắng. Chị Thương cho biết thêm, cùng tổ với chị có hơn 10 bà mẹ đang có con nhỏ ngoài 12 tháng, trong đó có 6 người đang gửi con vào dịch vụ trông trẻ cá nhân tự phát giống như chị.

“Mấy hôm nay không chỉ mình em lo mà mấy chị em ai cũng lo. Có điều lo thì lo nhưng em và các chị em làm chung cũng chưa biết làm thế nào vì gửi trẻ kiểu này thì tiện hơn về giờ giấc anh ạ. Có thể phải tốn thêm ít tiền nhưng có tăng ca hay thế nào cũng được, em chỉ gọi điện thoại về nói một tiếng là xong. Còn gửi ở trường thì cứ đúng giờ là phải đón, mà vợ chồng em đều ở tỉnh khác đến làm công nhân, đâu có ai là người thân mà gửi con”, chị Mỹ Hạnh, công nhân khác ở khu chế xuất Linh Trung cho biết.
 
Rất nhiều rủi ro

Sở dĩ lựa chọn phương án gửi con theo dịch vụ trông trẻ cá nhân tự phát, ngay tại xóm trọ hiện đang được nhiều ông bố bà mẹ làm công nhân tại các khu công nghiệp áp dụng là vì “đón con lúc nào cũng được”. Thậm chí họ gửi con qua đêm tại nhà cô trông trẻ nếu phải làm tăng ca. Rõ ràng sự tiện ích này khiến cả người gửi con lẫn người trông trẻ tự phát đều bỏ qua những rủi ro tiềm tàng với loại hình trông trẻ này.

Cô Ngọc Thanh, người có hơn 20 năm trong vai trò giáo viên và Hiệu trưởng Trường mẫu giáo ở quận 9, TP HCM chia sẻ kinh nghiệm: “Ở các đơn vị trông trẻ có đăng ký theo quy định, bảo mẫu có nghiệp vụ, cơ sở có nhiều người giám sát chéo và hỗ trợ nhau phòng ngừa, xử lý tất cả những nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ, kể cả tâm lý bất ổn của bảo mẫu. Những thời khắc tâm lý bất ổn hoặc lo lắng quá nhiều về cuộc sống, bảo mẫu có thể xin nghỉ và người khác lo hộ việc của mình. Trong trường hợp người trông trẻ tự phát chỉ có một mình, cho dù thường nhật người này luôn yêu thương trẻ nhưng thật khó mà đảm bảo tâm lý luôn ổn định trước áp lực cuộc sống. Bên cạnh đó, sự bối rối khi tình huống khó xảy ra bởi thiếu nghiệp vụ, quy trình xử lý càng khiến nguy cơ rủi ro ở những người trông trẻ tự phát càng lớn, hậu quả thì thật khó lường”.

Trước sự đòi hỏi của cuộc mưu sinh, nhiều ông bố bà mẹ là công nhân đang trông vào sự may rủi khi chọn phương thức gửi con vào dịch vụ trông trẻ cá nhân tự phát. “Nếu ở nhà trẻ mà có thêm dịch vụ đón con lúc nào cũng được thì tốt quá”, nữ công nhân Hoài Thương ao ước. Trong khi cuộc mưu sinh khiến những bà mẹ công nhân như chị Hoài Thương nảy sinh ước mơ bay bổng ấy, thì bà Trần Thị Kim Thanh-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phụ trách lĩnh vực giáo dục mầm non, trả lời truyền thông vấn đề “dịch vụ trông trẻ cá nhân tự phát” đã phải thừa nhận hệ thống giáo dục mầm non tại TP HCM vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại. Điều này có nghĩa là đưa trẻ vào hệ thống nhà trẻ đã không dễ huống chi là “đón con lúc nào cũng được”!
 
Đỗ Bá
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top