Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về”

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Sau khi thành phố Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa chống dịch COVID-19, các cửa hàng ăn uống đã chuyển sang mô hình kinh doanh mới: “bán mang về”.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các cửa hàng đều chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, hàng loạt cửa hàng dừng phục vụ khách ăn uống tại chỗ mà chuyển sang hình thức bán online hoặc khách tự mang về. Một số điểm có đông nhân công còn miễn phí ship khi khách hàng yêu cầu.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 1.

Những cửa hàng đông nhân viên còn có thêm dịch vụ ship tận nơi cho khách hàng.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 2.

Người bán hàng chờ khách đến mua đồ ngay ngoài cửa.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 3.

Các cửa hàng cố gắng gượng bán hàng để giảm bớt gánh nặng chi phí.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 4.
Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 5.

Đội quân shipper chạy tướt mồ hôi trong giờ cơm trưa.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 6.
Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 7.

Mô hình "bán mang về" phần nào giảm được tình trạng tụ tập đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 8.
Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 9.

Nhiều người dân ủng hộ cách thức bán hàng này khi tình trạng lây lan dịch bệnh hiện nay diễn ra rất phức tạp.

Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 10.
Nhiều cửa hàng ăn uống đồng loạt chuyển đổi mô hình “bán mang về” - Ảnh 11.

Một vị khách thưởng thức cốc cà phê "mang về" dưới bóng cây mát.

Chí Cường

chí cường
Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.