Theo đúng lịch trình thời gian của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 17/4 là hạn cuối để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba ở cả Trung ương lẫn cấp tỉnh nhằm thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
|
|
|
Nhiều địa phương đã thống nhất hoàn thành danh sách ứng cử
đại biểu Quốc hội. Ảnh: KT |
Sáng ngày 14/4, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Sau khi thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, Hội nghị đã thống nhất lập danh sách chính thức 41 ứng viên. Trong số này, 37 người do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu và 4 người tự ứng cử. Tỷ lệ ứng viên nữ chiếm 29,2% (12 người), ngoài Đảng 22% (9 người), trình độ trên đại học 48,7% (20 người). Đặc biệt, nữ diễn viên Hồng Ánh được tín nhiệm cao với 100% số phiếu.
Cùng ngày, tại Phú Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (chưa bao gồm 3 người do Trung ương giới thiệu) và 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
|
Ngày hôm nay (15/4), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội cũng tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của Thủ đô. |
Tại Phú Yên, đã thống nhất được danh sách 8 người đang công tác, cư trú tại địa phương ra ứng cử đại biểu Quốc hội và 2 ứng viên do Trung ương giới thiệu. Trong số này, tất cả đều có trình độ đại học trở lên. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ chiếm 37,5%. Tại Vĩnh Long, tỷ lệ nữ chiếm đến 62,5% trong danh sách 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (chưa bao gồm 2 người do Trung ương giới thiệu) được thống nhất trong hiệp thương lần ba.
Hội nghị hiệp thương lần ba của Hòa Bình đã thống nhất danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (chưa kể 2 ứng viên do Trung ương giới thiệu) để bầu 6 đại biểu. Trong đó có 3 nữ, 3 người ngoài Đảng, 5 người dân tộc thiểu số, 2 thanh niên và 1 người tái cử. Đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình cũng đã bỏ phiếu kín lựa chọn 88/118 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Trước đó, ngày 13/4, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Lai Châu, Tiền Giang, Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba. Kết quả, Tiền Giang chính thức có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIII; Khánh Hòa có 8 ứng viên được các đơn vị, cơ quan trong tỉnh giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu về dự bầu. Tỉnh Lai Châu đã thống nhất danh sách chính thức gồm 8 người (không có đại biểu tự ứng cử). Trong số này, 100% người ứng cử thuộc thành phần dân tộc ít người đạt các tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.
Theo đúng lịch trình, đến ngày 22/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đến Hội đồng bầu cử. Cũng với thời hạn này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đến Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Việt Nguyễn