Nhiều đồn đoán sau việc trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ con trâu mang số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng) bỗng chốc “nổi điên” húc chết cả chủ đã gây cú sốc lớn không chỉ cho gia đình nạn nhân mà với cả người dân Đồ Sơn. Trước vụ tai nạn không ngờ tới, nhiều nghi vấn cho rằng trâu 18 đã được dùng chất kích thích trước khi vào sới chọi. Ngoài ra cũng đã xuất hiện nhiều đồn đại khác quanh câu chuyện hy hữu này.

Hình ảnh một pha chọi trâu trong lễ hội. ảnh: TL
Hình ảnh một pha chọi trâu trong lễ hội. ảnh: TL

Trâu có dùng chất kích thích?

Ngay sau khi thông tin chủ trâu Đinh Xuân Hướng, 47 tuổi (Vạn Hương, Đồ Sơn) không qua khỏi do bị chính trâu nhà húc, rất nhiều ý kiến cho rằng “trâu đã bị cho dùng chất kích thích”, “trâu ngáo đá” nên khi vào sới chọi đã hung tợn bất thường. Họ viện dẫn, hơn 27 năm qua, kể từ khi lễ hội này được khôi phục và tổ chức, chưa từng có chuyện trâu “phản chủ”, húc chết người như sự cố xảy ra ngày 1/7 tại vòng loại chọi trâu Đồ Sơn 2017. Một khán giả có tên là V. Luân nêu quan điểm “Nhiều lần xem chọi trâu và ra bãi sau nơi tập kết trâu trước khi vào sới chọi, tôi thấy nhiều vỏ ống như dạng thuốc, trên ghi toàn chữ nước ngoài. Lúc đó, tôi cũng mơ hồ nghĩ, có khi nào trâu được dùng chất kích thích nên vào sới rất hăng chiến?”. Cùng chung suy nghĩ trâu chọi giờ không còn “sạch” như trước và bị con người can thiệp thô bạo, bạn V.T nhận định: “Chỉ có dùng chất kích thích mới làm trâu đang hiền lành biến thành hung tợn, đến mức thấy chủ cũng không tha”.

Trước những thông tin cho rằng trâu chọi giờ toàn dùng chất kích thích nên mới nổi điên, anh Hoàng C.L (Đồ Sơn), người địa phương và có thâm niên trong nghề săn, nuôi trâu chọi cho hay: “Là người trong nghề sẽ thấy rõ, trâu bỏ chạy là trâu dát. Với con trâu mang số 18 đã húc chết anh Hướng, tôi khẳng định nó dát chứ không dữ. Khi đưa vào sới chọi, vừa nhìn thấy anh Lưu Đình Vũ - chủ trâu mang số 23 (đối thủ của mình), ngay lập tức nó hoảng và đuổi anh này chạy. May mà anh Vũ thoát được. Lúc này, con trâu mang số 18 rất sợ, nó cứ lao đầu chạy tìm lối thoát ra ngoài. Đọc được ý nghĩ đó nên anh Hướng đã chạy ra mong lùa trâu trở lại thi đấu thì bị nó hất tung lên 3 vòng. Hành động của trâu mang số 18 lúc này không phải cố tình giết chủ của nó mà cứ thấy vật cản là nó lao vào. Và sự việc xảy ra như chúng ta đều thấy, anh Hướng bị sừng của nó đâm thủng đùi trái, gây mất máu cấp, trọng thương và tử vong”.

Trước những thông tin đồn đoán, mới đây, theo tờ Phát luật TP HCM thông tin, khi trả lời báo này, lãnh đạo quận Đồ Sơn đã khẳng định “không có chất kích thích trong máu trâu chọi húc chết chủ”.

Những đồn đoán mang tính tâm linh

Chia sẻ với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội xung quanh sự cố trâu húc chết chủ vừa qua, anh Lưu Đình Tới, SN 1963, (tổ 4, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) cho hay: “Con trâu mang số 18 của gia đình anh Hướng có nguồn gốc ở Đăk Lăk (Lâm Đồng) được mua với giá 500 triệu đồng. Lúc mua về, trâu rất hiền, gầy nhom. Qua bàn tay chăm sóc của anh Hướng gần 1 năm, nó béo tốt hẳn. Cách đây một tháng, trước khi lễ hội diễn ra, bỗng con trâu mang số 18 có biểu hiện “điên tính”. Cụ thể, cứ nhìn thấy màu đỏ hoặc màu vàng là nó lồng lên rất dữ tợn”. Khi sự việc xảy ra ở kháp đấu thứ 14, nhiều người không hiểu nên nghi ngờ trâu được sử dụng chất kích thích nên mới húc chết cả chủ. Về việc này, tôi khẳng định: “Không có chuyện đó. Có phải cho trâu uống những thứ đó mà dễ à? Người Đồ Sơn coi chọi trâu là lễ hội tâm linh nên không dại gì chúng tôi làm như thế. Chúng tôi nuôi trâu để đến lễ hội chứ không phải để cá cược nhau. Không tin, các cơ quan chức năng cứ cho trâu đi xét nghiệm sẽ rõ”.

Cùng quan điểm với anh Tới, chủ trâu Nguyễn Văn Lớp (tổ 1, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) cho biết: “Người chăn trâu chọi còn lo gấp vạn lần người xem. Nếu cho trâu dùng chất kích thích, chẳng may nó điên lên thì cả nhà chủ gặp hạn trước chứ chẳng phải ai?”.

Chị Lương Thị Vân (vợ anh Tới) lại lý giải vụ việc theo hướng... “tâm linh” chị Vân nói: “Thông thường, trước khi đưa trâu vào trận đấu khoảng 1 tháng, tất cả chủ trâu phải mang trâu ra trình làng cúng Thành Hoàng làng. Người ở nhà thắp hương khấn vái gia tiên. Bên cạnh đó, chủ trâu phải đến miếu Bà chúa Cống (nơi trâu hay ra đó tắm) dâng lễ xin phù giúp. Khi thi xong, các chủ trâu phải quay lại những nơi đã xin để lễ tạ. Trước khi ra trình làng, trâu chỉ là trâu. Nhưng sau khi trình rồi, người làng không còn gọi là trâu nữa, mà phải gọi bằng “ông Trâu”. Hôm gia đình anh Hướng dẫn trâu trình Thành Hoàng bản sở, Bà chúa… không được, mọi người cũng đã dự cảm có chuyện không thuận ở đây. Nhưng do đam mê quá nên anh Hướng cứ liều chơi”.

Tuy nhiên, đó là giải thích của người dân. Còn với nhà khoa khọc, họ giải thích hiện tượng trâu “phản chủ” một cách đơn giản hơn: Con trâu này đã bị sốc tâm lý bởi đám đông và sự huyên náo trên sân vận động.

Có nên dừng lễ hội?

Trước sự việc xảy ra tại vòng loại chọi trâu 2017 của Đồ Sơn, Bộ VH- TT&DL đã có văn bản chỉ đạo khẩn “tạm dừng lễ hội chọi trâu 2017 để kiểm tra, rà soát lại công tác tổ chức lễ hội này…”. Theo đó, cùng ngày UBND TP Hải Phòng ra văn bản yêu cầu quận Đồ Sơn tạm dừng lễ hội chọi trâu 2017 để kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn trong con trâu mang số 18 nói trên.

Bày tỏ quan điểm nên tiếp tục hay dừng lễ hội chọi trâu này, người dân Đồ Sơn, đặc biệt là các chủ trâu đều nêu: “Đây là lễ hội văn hóa lớn nhất của Đồ Sơn đã được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia. Những nhà quản lý nên rà soát lại công tác tổ chức để đưa ra những hướng quản lý cho tốt, chứ không nên cấm”.

Ông Đinh Đắc Xề (phường Vạn Xuyên, Đồ Sơn), người gắn bó với môn chọi trâu truyền thống này từ đời cha ông, bày tỏ: “Chọi trâu Đồ Sơn là một trong những lễ hội truyền thống mang tính văn hóa tâm linh có từ bao đời nay của người dân miền biển, đặc biệt là người dân Đồ Sơn. Để có được trâu chọi tham dự , người nuôi trâu chọi mất rất nhiều công sức, tâm huyết và cả đam mê. Với người dân Đồ Sơn, trâu chọi còn là niềm tin, tín ngưỡng của họ vào mùa vụ mới. Thiết nghĩ, những nhà quản lý cần cân nhắc kỹ tới việc có hay không dừng lễ hội này”.

Chị Vân chia sẻ thêm: “Không phải ai cũng theo “nghề” trâu chọi được đâu. Cái này còn phải do duyên mỗi người. Ở phường Vạn Hương, không hiểu sao năm nào cũng có trâu đổi tính. Năm ngoái, bên nhà anh Hướng cũng có một con trâu như thế. Sau khi trình làng xong, con trâu đó nổi điên, dữ tợn bất ngờ. Rất may, con trâu đó không được vào sới, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra”.

Minh Lý- Nhã Cầm

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.