Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội truyền thống

Nhận lại đồ cung tiến nữ tướng Lê Chân bằng vàng

Nhận lại đồ cung tiến nữ tướng Lê Chân bằng vàng

Xã hội

GĐXH - Theo đại diện Bảo tàng Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhóm hiện vật bằng vàng gắn liền tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, tín ngưỡng của nhân dân đất Cảng từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP. Hải Phòng.

Người dân nô nức tham gia "phá trằm" lội bùn bắt cá hưởng lộc trời

Người dân nô nức tham gia "phá trằm" lội bùn bắt cá hưởng lộc trời

Xã hội

GiadinhNet - Với hơn 300 năm tuổi đời, lễ hội phá trằm tại Quảng Trị trở thành một lễ hội văn hóa dân gian độc đáo. Đây là hoạt động tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương và du khách khi tham gia.

Do dịch, Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Do dịch, Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Xã hội

GiadinhNet - Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Hải Phòng quyết định tạm dừng lễ hội truyền thống Chọi trâu Đồ Sơn năm nay.

Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh "đội nắng" tham gia ngày hội đánh cá cầu may

Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh "đội nắng" tham gia ngày hội đánh cá cầu may

Xã hội

GiadinhNet - Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng sáng nay (14/6) hàng nghìn người dân Hà Tĩnh vẫn đổ về vực Đồng Hoa (thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) tham gia lễ hội đánh cá.

Tranh cãi việc phim cổ trang Trung Quốc “mượn” nhã nhạc cung đình Huế

Tranh cãi việc phim cổ trang Trung Quốc “mượn” nhã nhạc cung đình Huế

Giải trí

GiadinhNet - Những ngày gần đây, bộ phim “Thịnh Đường Huyễn Dạ” của Trung Quốc phát sóng trên kênh VTV8 có sử dụng nhã nhạc cung đình Huế gây tranh cãi trong giới chuyên môn và dư luận.

Chuyện chưa biết về ngôi Đền thiêng ở Hải Dương có nhiều truyền ngôn kỳ bí

Chuyện chưa biết về ngôi Đền thiêng ở Hải Dương có nhiều truyền ngôn kỳ bí

Xã hội

GiadinhNet - "Những truyền ngôn trên là có và được lưu truyền, tuy không gắn liền trực tiếp với di tích...nhưng chúng ta nên trân trọng những điều của dân gian để lại”, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Giang lý giải.

Độc đáo lễ hội “Lồng tông” của người Tày

Độc đáo lễ hội “Lồng tông” của người Tày

Xã hội

GiadinhNet - Đặt chân đến huyện Chiêm Hóa (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) vào thời điểm những ngày sau Tết Nguyên đán, du khách sẽ không khỏi bất ngờ bởi đến ngả nào cũng thấy người dân tưng bừng trẩy hội.

Những nét mới đặc sắc trong lễ hội Bơi Đăm truyền thống 2018

Những nét mới đặc sắc trong lễ hội Bơi Đăm truyền thống 2018

Xã hội

GiadinhNet - Lễ hội bơi Đăm 2018 diễn ra trong 3 ngày: 9,10 và 11 tháng 3 âm lịch (tức 24, 25, 26 tháng 4). Hội thi bơi có 6 thuyền, mỗi miền có 2 thuyền.

Nhiều đồn đoán sau việc trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ

Nhiều đồn đoán sau việc trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ

Xã hội

GiadinhNet - Vụ con trâu mang số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng) bỗng chốc “nổi điên” húc chết cả chủ đã gây cú sốc lớn không chỉ cho gia đình nạn nhân mà với cả người dân Đồ Sơn. Trước vụ tai nạn không ngờ tới, nhiều nghi vấn cho rằng trâu 18 đã được dùng chất kích thích trước khi vào sới chọi. Ngoài ra cũng đã xuất hiện nhiều đồn đại khác quanh câu chuyện hy hữu này.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2017 với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2017 với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Xã hội

GiadinhNet – Trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2017” với chủ đề “Hải phòng vương ra biển lớn” sẽ được UBND thành phố tổ chức chính vào ngày 13/5/2017 tới, với nhiều nội dung thiết thực. Lễ hội sẽ được tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn có những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Xin đừng làm hỏng lễ hội của ông cha

Xin đừng làm hỏng lễ hội của ông cha

Xã hội

GiadinhNet - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhất, tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng như bình luận trên mạng xã hội là lễ hội. Trong đó, mặt trái của lễ hội được đề cập, quan tâm nhắc đến nhiều hơn. Bất chấp nhiều biện pháp đã được đưa ra để chấn chỉnh, lễ hội vẫn có những điều chướng tai gai mắt.

Cô dâu nhỏ tuổi khóc nức nở trong đám cưới trẻ con ở Ấn Độ

Cô dâu nhỏ tuổi khóc nức nở trong đám cưới trẻ con ở Ấn Độ

Bốn phương

Những “cô dâu”, “chú rể” trong những đám cưới này đều là những trẻ em dưới tuổi vị thành niên và chưa có nhận thức gì về hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, tại Ấn Độ những đám cưới thế này vẫn được diễn ra.

Xem người quê chơi pháo đất "khủng" ở chùa Phúc Linh

Xem người quê chơi pháo đất "khủng" ở chùa Phúc Linh

Giải trí

GiadinhNet - Trò chơi pháo đất vừa rèn luyện sức khoẻ dẻo dai, vừa thể hiện tính đoàn kết và tính cộng đồng.

Kiến Thụy, Hải Phòng: Lễ “quan thề” mới chỉ ở cấp... thôn!

Kiến Thụy, Hải Phòng: Lễ “quan thề” mới chỉ ở cấp... thôn!

Xã hội

GiadinhNet - Diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng hàng năm, lễ hội Minh thề (còn gọi là Minh thệ) ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy luôn thu hút được đông đảo người dân trong và ngoài huyện đến dự.

Sẽ rước lợn thay vì chém lợn

Sẽ rước lợn thay vì chém lợn

Xã hội

GiadinhNet - Ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết: Năm 2015, lễ hội làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh sẽ có lễ hội rước lợn (thay cho lễ hội chém lợn như trước).

Top