Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều học sinh nhỏ tuổi bị cướp vì mang theo điện thoại

Thứ hai, 16:15 15/05/2023 | Pháp luật

Đến đoạn đường vắng, Tâm liền chạy áp sát xe nữ sinh nhỏ tuổi để Trọng cướp giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy về nhà.

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (SN 2003) và Trần Thanh Trọng (SN 2004) - cùng ngụ TP Rạch Giá, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 9-5, Tâm và Trọng bàn bạc rồi đi đến thống nhất vào buổi trưa hoặc chiều lợi dụng việc học sinh nhỏ tuổi đi học về cầm hoặc nghe điện thoại trên tay thì sẽ cướp giật, bán lấy tiền.

Chiều cùng ngày, Tâm chạy xe máy chở Trọng thì phát hiện phát hiện một học sinh nữ nhỏ tuổi chạy xe đạp điện một mình, trên tay cầm điện thoại di động nên liền bám theo.

Đến đoạn đường vắng, Tâm liền chạy áp sát xe nữ sinh để Trọng cướp giật chiếc điện thoại Iphone 11 rồi tăng ga bỏ chạy về nhà.

Nhiều học sinh nhỏ tuổi bị cướp vì mang theo điện thoại - Ảnh 3.

Cán bộ điều tra của Công an TP Rạch Giá đọc quyết định bắt tạm giam Tâm và Trọng

Sau đó, Trọng đưa tài sản vừa cướp giật được cho vợ Trọng và vợ Tâm cùng đem bán được 2 triệu đồng.

Nhiều học sinh nhỏ tuổi bị cướp vì mang theo điện thoại - Ảnh 4.

2 đối tượng Tâm và Trọng (từ trái sang)

Khi Trọng và Tâm chia nhau số tiền bán điện thoại thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Trước đó, cũng với thủ đoạn trên, 2 đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Rạch Giá. Trọng là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tranh nhau hát karaoke, người đàn ông dùng micro đập chảy máu đầu chủ nhàTranh nhau hát karaoke, người đàn ông dùng micro đập chảy máu đầu chủ nhà

Được người đàn ông cùng xã mời về nhà hát karaoke nhưng vì tranh nhau bài hát, Lương Văn Phương ở Thanh Hóa đã dùng micro đập vào đầu khiến chủ nhà phải nhập viện cấp cứu.

Bắt 'yêu râu xanh' 68 tuổi lẻn vào hiếp dâm cụ bà 70 tuổi bị tai biến nằm liệt giường dẫn đến tử vongBắt "yêu râu xanh" 68 tuổi lẻn vào hiếp dâm cụ bà 70 tuổi bị tai biến nằm liệt giường dẫn đến tử vong

GĐXH - Do ở gần nhà, biết bà H. bị bệnh tai biến phải nằm một chỗ, Liêm đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. đến 2 lần.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top