Nhiều học sinh ở một trường tiểu học vùng núi sốt cao, 1 em đã tử vong

| Y tế

Một học sinh tiểu học ở huyện miền núi của Quảng Nam vừa tử vong do bị sốt cao nhiều ngày nhưng gia đình không đưa trẻ đi cấp cứu, dù đã có nhân viên y tế cùng giáo viên đến nhà vận động.

Ngày 9/3, trao đổi với PV  VietNamNet, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã có báo cáo về trường hợp trẻ tử vong do sốt ở thôn 3, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My).

Trước đó, em H.T.K.N, học sinh lớp 2, điểm trường nóc Ông Bình (Trường phổ thông bán trú tiểu học - THCS xã Trà Dơn) bị sốt cao và phát ban.

Mặc dù đã có nhân viên y tế cùng giáo viên đến vận động nhưng gia đình không đưa trẻ đi cấp cứu. Đến tối 5/3, em N. đã tử vong sau khoảng 1 tuần tự điều trị tại nhà.

Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, trường hợp trên có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình còn hạn chế, vẫn còn cúng bái khi con bị bệnh.

Hiện nay, ở điểm trường nóc Ông Bình vẫn còn nhiều học sinh có biểu hiện sốt cao, đa phần gia đình không đưa đi khám mà để ở nhà tự xử lý.

Trước đó, rạng sáng 7/3, thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn đã dùng ô tô cá nhân đưa 4 em xuống Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để cấp cứu.

Thời gian gần đây, huyện Nam Trà My ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em có triệu chứng sốt phát ban. Từ trước Tết Nguyên đán đến ngày 4/2, có 43 trẻ em từ 1 đến 13 tuổi mắc bệnh. Trung tâm Y tế huyện cho biết, trong số các trẻ bị bệnh, có trẻ đã được tiêm phòng sởi, có trẻ chưa tiêm và cả trẻ chưa đủ tháng để tiêm phòng.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp Trung tâm Y tế trong việc đảm bảo chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho trẻ ốm và người nhà chăm sóc trẻ. Nắm bắt tình hình trong thôn nóc và phối hợp với nhà trường để kịp thời phát hiện, vận động đưa trẻ bị ốm đến cơ sở y tế.

Quảng Nam cũng đang tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em dưới 10 tuổi. Ngành y tế tỉnh này đặt mục tiêu hơn 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chiến dịch tại các huyện miền núi cao được tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella (MR).

Ý kiến của bạn
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.