Nhiều trường đại học công bố mức học phí “khủng” năm 2020
GiadinhNet - Trước khi kỳ tuyển sinh diễn ra, nhiều trường đại học công khai mức học phí mới cho năm học 2020 - 2021 với mức “khủng” từ vài chục triệu, đến hơn trăm triệu đồng.
Thời điểm này, nhiều trường đại học công bố đề án, phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020. Đáng chú ý, năm nay ngoài việc một số trường mở thêm ngành đào tạo mới, phương án học phí cũng được các trường công bố để công khai học phí, giúp thí sinh lựa chọn ngành học cho phù hợp với khả năng chi trả tài chính.
Cụ thể, năm 2020, ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường cũng vừa công bố đề án tuyển sinh dự kiến cho năm 2020. Học phí chính quy hệ đại trà là 11,7 triệu/năm. Học phí hệ chất lượng cao trung bình khoảng 30 triệu đồng/học kỳ, riêng học phí của ĐH nước ngoài ở chương trình liên kết là 112 - 875 triệu đồng/năm.

Học phí dự kiến của ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2020.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.700 - 6.800 chỉ tiêu với phương thức xét tuyển giữ nguyên như năm 2019. Trường cũng công khai học phí các chương trình chuẩn năm học 2020 - 2021 trong khoảng 17 - 25 triệu đồng.
Đặc biệt, học phí chương trình tiên tiến bằng 1,3 - 1,5 lần chương trình chuẩn cùng ngành. Học phí của các Chương trình đào tạo quốc tế do ĐH Bách khoa Hà Nội cấp bằng trong khoảng 25 - 30 triệu đồng/học kỳ tùy theo chương trình. Trường cũng áp dụng chính sách cấp học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên khó khăn với hai mức: toàn phần (trị giá tương đương 100% học phí) và bán phần (50% học phí)...
Theo phương án tuyển sinh của ĐH Phenikaa, năm 2020, trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước 1.720 chỉ tiêu cho 19 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ - Sức khỏe - Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mức học phí cho năm 2020 là từ 20 - 32 triệu đồng/năm (tùy từng ngành). Đây là mức học phí đã được hỗ trợ 20%.
Ngoài ra, ĐH Phenikaa cũng áp dụng thêm nhiều chính sách hỗ trợ đối với sinh viên, bao gồm: Học bổng tài năng - Miễn phí học phí toàn khóa học (trị giá: 80 triệu - 160 triệu đồng); Học bổng xuất sắc - Miễn học phí 2 năm đầu tiên (trị giá: 40 - 80 triệu đồng); Loại 3: Học bổng toàn phần - Miễn học phí năm đầu tiên (trị giá: 20 - 40 triệu đồng).

ĐH Phenikaa công bố chỉ tiêu, dự kiến mức học phí năm 2020.
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng vừa công bố phương án tuyển sinh đại học năm học 2020 - 2021, trong đó có mức thu học phí. Học phí được thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm), trong đó ngành Bảo trì và Kỹ thuật Hàng không: 97.860.000 đồng (sinh viên Việt Nam), 140.500.000 đồng (sinh viên quốc tế); Các ngành khác: 46.600.000 đồng (sinh viên Việt Nam), 69.900.000 đồng (sinh viên quốc tế).
Hiện tại, mức học phí của ĐH FPT đang áp dụng bao gồm: Học phí Tiếng Anh (10.350.000 đồng/sinh viên); Học phí Chuyên ngành (25.300.000 đồng/sinh viên); Học phí Chuyên ngành Ngôn ngữ (Khóa 11; 12) là 18.900.000 đồng/sinh viên.
Ngoài các trường đã công bố học phí, hiện nay, đã có 23 trường đại học được giao cơ chế tự chủ và thu học phí cao hơn so với các trường chưa được tự chủ. Những trường này được tự mở ngành đào tạo, mức học phí theo lộ trình từng năm và luôn ở nhóm cao. Dự kiến, năm 2020, các trường này cũng sẽ điều chỉnh mức học phí nâng lên so với hiện nay.
Quang Anh

Video: Thót tim cảnh nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy trên đường
Đời sống - 34 phút trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông, nữ tài xế lái ô tô không dừng lại mà kéo lê xe máy một đoạn đường dài khiến người dân phải truy đuổi.

Áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên, từ miền Trung trở vào mưa đến rất to
Xã hội - 49 phút trướcTrung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu vào đợt mưa đến rất to kèm giông. Thời tiết Biển Đông đang biến động, có thể hình thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Xuất hiện đêm hội Thành Tuyên mang phiên bản Hà Nam khiến dân tình choáng ngợp
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Tối 23/9 (tức ngày 9/8 âm lịch), thành phố Phủ Lý tổ chức Cuộc thi mô hình Đèn Trung thu năm 2023 tại Phố đi bộ đường Biên Hòa. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các em thiếu nhi tham gia.

Đối tượng đã khai gì trong vụ trung úy công an hy sinh?
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Thời điểm xảy ra vụ việc, Trung úy Tú có lại gần và giới thiệu nên đối tượng biết anh Tú là công an. Tuy nhiên, do lo sợ bản thân và xe máy sẽ bị đưa về trụ sở để tra xét nên Mạnh quyết định dùng hung khí đâm liên tiếp khiến anh Tú gục ngã sau đó.

Nam thanh niên 18 tuổi cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Pháp luật - 2 giờ trướcMột nam thanh niên tại Đà Nẵng lợi dụng lúc nhân viên tiệm vàng bất cẩn đã nhanh tay cướp nhẫn vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP Thủ Đức
Xã hội - 2 giờ trướcSau va quệt với đầu ôtô, anh P.Q.C ngã xuống đường rồi tử vong tại chỗ.

Người dân tứ xứ vui chơi tại Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Lễ hội Thành Tuyên đã được kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Tối ngày 22-23/9, hàng vạn người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh đua nhau đổ về Lễ hội Thành Tuyên reo hò, nhảy múa,... trên khắp các tuyến phố.

Kiểm tra bài cũ bất chợt, có áp lực mới tạo kim cương?
Giáo dục - 3 giờ trướcNhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh học sinh “có nhiều thứ để chơi hơn để học”, vẫn cần kiểm tra đầu giờ bất chợt để khiến các em không mất động lực học bài. Tuy nhiên, để giảm căng thẳng cho học sinh, giáo viên có thể thay đổi hình thức đánh giá.

Hé lộ nguyên nhân khiến một giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Thông qua mối quan hệ quen biết, Hà đã tìm cách kết nối với lãnh đạo Công ty L.H, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9 năm tù cho người dùng súng đồ chơi cướp tiền ở ngân hàng
Pháp luật - 4 giờ trướcTừ Thanh Tùng dùng súng đồ chơi xông vào đe dọa nhân viên phòng giao dịch tại một ngân hàng ở Đồng Nai rồi cướp tiền của người dân.

Tin vui cho nhóm người lao động không tham đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được đặc quyền này
Đời sốngGĐXH - Người lao động đi làm đều được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng cũng có một số trường hợp thay vì đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nhận một khoản tiền tương đương. Vậy đó là những trường hợp nào?