Nhiều trường đại học triển khai hỗ trợ sinh viên miền Trung trước lũ lụt lịch sử

| Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của mưa bão tại các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã có những chính sách ban đầu để hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập.

Dù là thời điểm nhập học của các trường đại học nhưng nhiều sinh viên các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,… vẫn chưa thể tựu trường. Hầu hết các tuyến giao thông trọng điểm đều đã tắc nghẽn do ngập lụt cục bộ. Nhiều sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang rơi vào tình thế không có tiền để trang trải cho việc học tập tiếp theo khi hoa màu, nhà cửa của gia đình gần như đã mất trắng.

Nhiều trường đại học triển khai hỗ trợ sinh viên miền Trung trước lũ lụt lịch sử - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên của Đại học Thương Mại đến nay vẫn chưa thể nhập học do mưa lũ.

Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên, mới đây, trường Đại học Thương Mại đã có quyết định hỗ trợ mỗi học sinh thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi em 10.000.000 đồng. 

Chia sẻ về quyết định này, đại diện ban lãnh đạo trường Đại học Thương Mại cho biết: "Để hướng về miền Trung ruột thịt, phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái của Nhà trường, ban lãnh đạo trường Đại học Thương mại quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên có hộ khẩu và thương trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lũ lụt số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Đây là mức hỗ trợ ban đầu của Nhà trường dành tặng các bạn sinh viên vùng lũ, hy vọng có thể giúp các em vững bước vượt qua khó khăn trước mắt và là động lực để các em tiếp tục học tập".

Nhiều trường đại học triển khai hỗ trợ sinh viên miền Trung trước lũ lụt lịch sử - Ảnh 3.

Sự hỗ trợ của các nhà trường thực sự là giải pháp thiết thực vứi các sinh viên miền Trung hiện nay.

Cùng ngày, trường Cao đẳng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn về việc hỗ trợ 50% học phí dành cho tân sinh viên các tỉnh miền Trung năm học 2020-2021. Theo đại diện nhà trường, để đảm bảo tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vừa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 vùng bị ảnh hưởng của bão lũ lụt được đến trường nhân dịp năm học mới, không có học sinh phải bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập. Nhà trường hy vọng rằng với khoản hỗ trợ này, phần nào giúp giảm bớt những áp lực mà mà các em đang phải gánh chịu.

Nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đang có những kế hoạch nhằm thống kê nhu cầu của sinh viên để có sự hỗ trợ hợp lý như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa,…Đồng bào miền Trung đang trải qua những thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Sự hỗ trợ của các trường đại học, cơ sở đào tạo có ý nghĩa thực sự thiết thực để các em có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.