Theo quy định của Bộ GD&ĐT về thực hiện cơ chế công khai tài chính trước thời điểm tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục ĐH, các trường dân lập phải công khai học phí trong cuốn "Những điều cần biết" hoặc trên website của trường.
Giá "thổi" học phí
Theo một sinh viên có biệt danh "congai" tại diễn đàn Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng học phí hiện nay tăng khá cao. Chỉ trong 1 năm rưỡi mà nhà trường đã hai lần tăng học phí. Không chỉ riêng trường sinh viên này đang theo học tăng học phí, hầu hết các trường công bố về mức học phí trong năm học này đều có mức trên dưới 10 triệu đồng/năm.
Theo thông báo của Trường ĐH Thăng Long, các ngành học trong năm học này có mức học phí thấp nhất là 16 triệu đồng/năm.
|
|
|
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công khai học phí để thí sinh được biết và lựa chọn. Ảnh: PV |
Năm nay, mặc dù có giảm đôi chút so với năm ngoái nhưng học phí của ĐH Quốc tế Bắc Hà vẫn thuộc dạng cao, học phí ĐH của trường giảm ở các ngành kinh tế: 15 triệu đồng/năm (năm 2010: 18 triệu đồng/năm); Các ngành kĩ thuật: 16 triệu đồng/năm (năm 2010: 20 triệu đồng/năm). Học phí CĐ cũng giảm mỗi ngành 1 triệu đồng, trong đó, các ngành kĩ thuật: 9 triệu đồng/năm. Riêng Đại học FPT năm nay có mức học phí trọn gói khoảng 20 triệu đồng/ học kì.
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cũng có mức học phí lên đến 2.000-2.300 USD/năm (tức gần 50 triệu đồng/năm) cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt. Học phí của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh từ 5.200-5.700 USD/năm (gần 120 triệu đồng/năm). Học phí của Trường ĐH Tân Tạo năm nay cũng ở mức "khủng" với dự kiến 3.000 USD/năm.
So với năm ngoái, năm nay ĐH Ngoại ngữ tin học TP HCM cũng tăng học phí, ở mức hơn 13 triệu đồng/năm, còn hệ CĐ gần 13 triệu đồng. Trường ĐH Tây Đô cũng tăng học phí so với năm 2010. Cụ thể, học phí cao nhất ở các ngành hệ ĐH là 8,5 triệu đồng/năm. Các ngành hệ cao đẳng có học phí cao nhất 6,5 triệu đồng/năm.
Mỏi mắt tìm thông tin học phí
Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về thực hiện quy chế công khai của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân có quy định về công khai tài chính trước thời điểm tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các học viện, trường đại học, trường cao đẳng cập nhật đầy đủ các nội dung công khai về thu chi tài chính của trường lên trang thông tin điện tử (website) của trường. Theo đó, các trường phải công khai các mục: Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; Mức học phí dự kiến cho cả khóa học; Chính sách miễn giảm học phí, học bổng và trợ cấp... Đặc biệt, năm 2011, các trường ĐH ngoài công lập phải công khai học phí trong cuốn "Những điều cần biết" để thí sinh được biết và lựa chọn.
Tuy nhiên, trong số hàng trăm trường ĐH có tên trong cuốn cẩm nang này, nhiều trường không công khai thông tin học phí. Trường ĐH Thành Đô, ngoài một số thông tin sơ qua về hệ ĐH và CĐ, không nhắc đến học phí của từng ngành. Khi chúng tôi tìm trên trang web của nhà trường, cũng khó tìm thấy thông tin về học phí. Các trường như ĐH Cửu Long, ĐH Dân lập Duy Tân... cũng không đăng tải thông tin về học phí trong cuốn cẩm nang "Những điều cần biết".
Ngày 22/3, ông Ngô Kim Khôi, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, theo yêu cầu, các trường ĐH ngoài công lập phải công khai hóa học phí để người dân biết và lựa chọn trước thời điểm tuyển sinh. Nếu không công khai trong cuốn cẩm nang này, các đơn vị phải có trách nhiệm công khai trên trang thông tin của trường.
|
Năm học trước, chỉ có 202 trường báo cáo nội dung học phí còn 175 trường chưa báo cáo nội dung này. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, với những trường không thực hiện, dự kiến biện pháp đưa ra là Bộ GD&ĐT sẽ gửi văn bản ghi rõ các trường không thực hiện công khai tài chính đến các trường phổ thông và đề nghị các thí sinh cẩn trọng khi chọn thi vào những trường này.
Đó có thể là một chế tài xã hội đối với các trường và để xã hội giám sát. |
Hạnh Nguyên