Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhộn nhạo cửa hàng ‘made in Vietnam’

Thứ bảy, 11:00 17/10/2009

“Đúng là kinh doanh theo kiểu không chuyên”, một số khách hàng quen thuộc của chuỗi cửa hàng “Made in Vietnam” tại Hà Nội đã bực bội thốt lên như vậy.

 
Chuỗi cửa hàng này cho thấy khá đầy đủ các điểm mạnh, yếu: có chất lượng, giá hợp lý nhưng vẫn phải xen kẽ hàng ngoại.

Giá cả phải chăng, sản phẩm chất lượng cao, là hàng sản xuất, gia công tại Việt Nam để xuất khẩu, những cửa hàng quần áo biển hiệu “Made in Vietnam” trở thành địa chỉ mua quần áo được người Hà Nội ưa chuộng. Nhưng hiện nay, hàng loạt cửa hàng “Made in Vietnam” đang đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Trên thị trường Hà Nội, tính sơ sơ cũng có ít nhất 50 cửa hàng “Made in Vietnam” có “chú thích”: thời trang xuất khẩu, thương hiệu quốc tế.
 
Chị Nguyễn Hoàng Hạnh, làm việc tại công ty Mỹ thuật Thiên Hà, phố Thái Thịnh, cho biết, lần đầu mua một cái áo nỉ trắng ở số 82 Hàng Điếu, chị thấy chất lượng rất tốt, giá phải chăng (205.000 đồng), áo hai lớp dày dặn, mặc rất ấm. Trên mác áo có ghi tên một thương hiệu thời trang của Pháp kèm theo dòng chữ “Made in Viet Nam”. Hôm sau đi trên phố Chùa Bộc, nhìn thấy cửa hàng “Made in Vietnam”, chị Hạnh lại tấp vào với ý định mua thêm vài chiếc. Tuy nhiên, sản phẩm bày bán ở đây (áo len, áo nỉ…) có mẫu mã nhang nhác nhưng chất lượng kém hơn rất nhiều.

Nhiều khách hàng không hài lòng về một số cửa hàng "made in VN". Ảnh minh họa.

Cùng chung nhận định, chị Hương, nhà phố Thái Hà, Hà Nội bức xúc: “Thấy bạn khoe áo vừa rẻ vừa đẹp nên tôi cũng tìm đến cửa hàng “Made in Vietnam” để mua nhưng mang áo về so sánh mới biết mình mua nhầm”. Còn anh Lê văn Phương, ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội thì phàn nàn: cùng là một kiểu giầy nhưng cửa hàng “Made in Vietnam” ở Cầu Giấy có giá khác với cửa hàng Bà Triệu, Hàng Thùng... “Không biết đâu mà lần”, anh Phương kết luận.

Kết quả khảo sát các cửa hàng “Made in Vietnam” ở các phố thời trang Bà Triệu, Quán Thánh, Chùa Bộc, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Trần Nhân Tông… cho thấy, Hà Nội có hai loại cửa hàng quần áo “Made in Vietnam”. Một là hệ thống gồm 17 cửa hàng với thương hiệu Việt Brothers của Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại Việt Tiến (Công ty Việt Tiến). Sản phẩm được bán tại chuỗi cửa hàng này bao gồm quần áo, giày dép, túi xách được doanh nghiệp cam kết là các sản phẩm  được sản xuất tại Việt Nam với chất liệu và kiểu dáng được các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới thiết kế nhưng do tồn kho hoặc mắc lỗi nhỏ trong quá trình gia công nên để lại bán trong nước, chất lượng và giá cả được công ty bảo đảm.

 Loại cửa hàng “Made in Vietnam” còn lại là của tư nhân “mọc” tự phát, giá cả, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm nhộn nhạo, mỗi nơi mỗi khác.

“Khôn sống, dại... xài hàng dỏm”

Câu chuyện sẽ chỉ là... câu chuyện nếu như không có việc rất nhiều khách hàng đã bị nhầm lẫn và chịu thiệt khi mua sản phẩm nhầm chỗ.

Ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, trong trường hợp trên, Công ty Việt Tiến không thể nào đăng ký độc quyền cho nội dung của chữ “Made in Vietnam”. Tuy nhiên, họ có thể tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng bằng cách đăng ký màu sắc, tạo hình, kiểu dáng xác định cho dòng chữ “Made in Vietnam” theo tạo hình đó. Pháp luật sẽ bảo vệ họ, các công ty sau không có quyền nhái lại tạo dáng này.

Thực tế là rất nhiều khách hàng chưa kịp biết đến nhận diện thương hiệu thì đã mua phải hàng “dỏm” bởi nhiều cửa hàng “Made in Vietnam” còn trà trộn hàng Trung Quốc, Campuchia, hàng gia công kém chất lượng. Ý thức về xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp này cũng bị xem nhẹ. Trong hoàn cảnh này, nguời tiêu dùng muốn… ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam cũng khó.
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn

Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn

Y tế - 1 phút trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân đã bước sang giai đoạn toàn phát của bệnh dại – giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, tiên lượng rất xấu và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.

Nữ MC vừa bị phạt 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa giả, hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Nữ MC vừa bị phạt 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa giả, hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

- 5 phút trước

GĐXH - Hiện tại cô sống hạnh phúc cùng gia đình trong một căn nhà nhiều tầng ở Hà Nội.

Liên tiếp 2 người ở Phú Thọ bị thủng đường tiêu hóa, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm nhiều người mắc phải

Liên tiếp 2 người ở Phú Thọ bị thủng đường tiêu hóa, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm nhiều người mắc phải

Bệnh thường gặp - 7 phút trước

GĐXH - Các bác sĩ đã xử trí liên tiếp 2 trường hợp bị thủng đường tiêu hóa do dị vật, nhưng người bệnh không biết đã nuốt phải dị vật từ khi nào.

Tiết lộ điều ít biết về nữ thủ khoa quê Phú Thọ gây bão mạng, đạt điểm tuyệt đối 3 môn Toán - Lý - Hóa

Tiết lộ điều ít biết về nữ thủ khoa quê Phú Thọ gây bão mạng, đạt điểm tuyệt đối 3 môn Toán - Lý - Hóa

Giáo dục - 16 phút trước

GĐXH - Là 1 trong 8 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối khối A00, Nguyễn Lê Hiền Mai - Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đang gây 'bão' mạng xã hội vì thành thích học giỏi và gương mặt xinh xắn.

Phản ứng của TikToker, diễn viên Lê Bống khi bị Tuấn Tú 'khui' chuyện người yêu

Phản ứng của TikToker, diễn viên Lê Bống khi bị Tuấn Tú 'khui' chuyện người yêu

Giải trí - 19 phút trước

GĐXH - Bị đàn anh nhắc đến người yêu, TikToker, diễn viên Lê Bống bày tỏ muốn dành một góc riêng mình và chia sẻ chuyện tình cảm vào thời điểm thích hợp.

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 21): Bà Dung quyết 'xử lý' cả gia đình Tuấn Trần

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 21): Bà Dung quyết 'xử lý' cả gia đình Tuấn Trần

Xem - nghe - đọc - 24 phút trước

GĐXH - Trong tập 21 "Mặt trời lạnh", bà Dung quyền thế quyết tìm ra những kẻ làm hại đến Sơn Dương, trong khi đó Tuấn Trần tiếp tục ép Mai Ly phải diễn kịch.

Thanh Hóa khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và kéo giảm đáng kể các hành vi vi phạm.

Sân chơi khơi dậy khát vọng khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Sân chơi khơi dậy khát vọng khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Cuộc thi ‘Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn’ năm 2025 là sân chơi đặc biệt do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 32): Thảo bị chồng đại gia bạo hành, Bắc thương vợ trở lại

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 32): Thảo bị chồng đại gia bạo hành, Bắc thương vợ trở lại

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 32 "Dịu dàng màu nắng", Thảo bất ngờ lên thăm xóm trọ nhưng lại bị phát hiện có nhiều vết bầm trên người.

Truy tìm người phun dòng chữ 'bắn tốc độ' gây chú ý trên đường ở TPHCM

Truy tìm người phun dòng chữ 'bắn tốc độ' gây chú ý trên đường ở TPHCM

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an TPHCM đang xác minh, truy tìm người vẽ chữ “bắn tốc độ” gây chú ý trên đường Lê Quang Đạo (xã Xuân Thới Sơn).

Top