Những ai dễ mắc bệnh trĩ nhất?
Dân gian có câu “thập nhân cửu trĩ” để phản ánh tình trạng phổ biến của bệnh trĩ. Hiện nay, tuổi mắc bệnh trĩ ngày càng trẻ hóa. Trong số đó, có những người thuộc nhóm nguy cơ cao như: phụ nữ có thai, lao động làm việc văn phòng hoặc tài xế ngồi nhiều, người lao động nặng nhọc hoặc bị táo bón thường xuyên do chế độ ăn uống, sinh hoạt.
Tỷ lệ mắc bệnh trĩ tăng cao ở đối tượng trẻ tuổi
Theo nhiều nghiên cứu y học được thực hiện trong nước, kết quả đã cho thấy trĩ là bệnh hậu môn – trực tràng có tỷ lệ người mắc ở Việt Nam rất cao, lên đến hơn 50%, đặc biệt số bệnh nhân có chiều hướng tăng cao và ngày càng trẻ hoá. Nếu như trước đây người bị trĩ thường là người có tuổi do cấu trúc mô nâng đỡ các tĩnh mạch ở trực tràng và hậu môn trở nên lỏng lẻo, thì hiện tại lượng người mắc trĩ trong độ tuổi trẻ hơn đang chiếm phần đông. Một số báo cáo cho thấy độ tuổi mắc trĩ trung bình ở Việt Nam là khoảng 45 tuổi. Bệnh thường gặp ở nhóm người làm việc văn phòng, người lao động nặng nhọc thường xuyên, người phải ngồi lâu nhiều như tài xế hay đối tượng có tình trạng sức khỏe đặc biệt như phụ nữ có thai, người thường hay bị táo bón.
Những đối tượng dễ mắc trĩ nhất và nguyên nhân
Như đã nói ở trên, phụ nữ có thai, dân văn phòng, tài xế, người hay bị táo bón thường xuyên được cho là các đối tượng dễ mắc trĩ nhất hiện nay. Mỗi đối tượng có những nguyên nhân mắc bệnh khác nhau cũng như chế phẩm điều trị riêng phù hợp tình trạng bệnh và cơ địa bệnh nhân.
Phụ nữ có thai có tỷ lệ mắc trĩ có thể đến 50%
Phụ nữ mang thai và cho con bú càng dễ bị trĩ và táo bón, vì ngoài những nguyên nhân thông thường gây ra táo bón và trĩ như thói quen ăn uống thiếu chất xơ, uống ít nước, ít vận động,…. Phụ nữ mang thai và cho con bú còn phải chịu thêm những nguyên do khác, mà nhiều khi là "bất khả kháng": Khi có thai, áp lực bụng tăng cao, nhất là ở thời kỳ cuối. Sự chèn ép của tử cung lên tĩnh mạch ngày càng cao, ảnh hưởng đến sự hồi lưu của máu, làm cho chùm tĩnh mạch trĩ bị xung huyết, mở rộng ra. Hậu quả là tình trạng bí đại tiện tăng thêm, đoạn cuối trực tràng và hậu môn bị nứt, khiến thai phụ dễ mắc bệnh trĩ. Táo bón trong lúc mang thai là bệnh thường gặp, do phải bổ sung canxi và sắt, cũng như thường ít vận động hơn bình thường. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng bệnh trĩ.
Người làm việc văn phòng hay ngồi nhiều

Thực tế đáng báo động đang được cảnh báo là số lượng dân văn phòng bị bệnh trĩ càng lúc càng cao. Nguyên nhân không quá khó hiểu, bởi công việc văn phòng thường đòi hỏi người lao động phải ngồi lâu một chỗ, ít vận động, làm tăng áp lực tĩnh mạch phần dưới trực tràng là một trong số những thủ phạm chính gây nên bệnh trĩ. Bên cạnh đó là lượng công việc nhiều, bận rộn căng thẳng dẫn đến không nạp đủ lượng nước cần thiết, kèm theo chế độ ăn bất cân bằng thiếu rau xanh, chủ yếu thức ăn nhanh và thường nhịn đi cầu nên rất dễ gây táo bón và mắc trĩ. Lời khuyên cho những người làm nghề này là nên đi lại khoảng 5 phút sau khoảng 1 giờ ngồi làm việc, cần sinh hoạt ăn uống điều độ và nên luyện tập thể thao đều dặn khoảng 30 phút mỗi ngày.
Tài xế lái xe
Tương tự như dân văn phòng, tài xế lái xe cũng dễ mắc bệnh trĩ do ngồi lâu ở một chỗ ảnh hưởng đến lưu thông máu đến hậu môn, tăng áp lực tĩnh mạch vùng này nên dễ gây ra trĩ. Họ cũng thường nhịn đi đại tiện vì không có thời gian hay điều kiện lái xe đường dài không cho phép đã làm mất dần phản xạ đại tiện, ảnh hưởng đến nhịp độ và tần suất của đại tiện, gây táo bón thường xuyên và dẫn đến trĩ.
Người lao động nặng nhọc
Những người lao động nặng nhọc như mang vác, đội vật nặng lên đầu, lên vai (công nhân bốc vác ở các bến cảng, công nhân xây dựng,…) làm cho áp lực trong ổ bụng trong đó có áp lực tĩnh mạch trực tràng hậu môn tăng lên một cách đáng kể trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm làm các mạch này bị chùn dãn, gây ra trĩ.
Người bị táo bón lâu ngày và thường xuyên
Táo bón là một bệnh lý của đường tiêu hóa mà hầu hết ai cũng gặp nhiều lần trong đời. Đây là tình trạng đại tiện phân khô cứng, buồn đi vệ sinh mà không đi được. Khi bị táo bón mỗi lần đi vệ sinh phải rặn nhiều, áp lực xuống dồn xuống vùng hậu môn – trực tràng. Việc dồn áp lực lên hệ tĩnh mạch vùng hậu môn trực tràng này sẽ khiến chúng bị giãn nỡ quá mức và bị cọ sát mạnh. Vì vậy, nếu tình trạng táo bón kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng tĩnh mạch vùng này bị mất trương lực, dễ chảy máu nếu bị cọ sát mạnh vào thành hậu môn. Táo bón lâu ngày chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh trĩ.
Phòng ngừa và giải pháp hạn chế bệnh trĩ
Bệnh trĩ hay gặp nhưng đa số thường nhẹ và không quá nguy hiểm cho bệnh nhân. Tuy nhiên triệu chứng của nó thì gây khó chịu, giảm sự thoải mái và chất lượng cuộc sống của người bệnh, vì vậy cần thiết để tìm đến các giải pháp điều trị thích hợp.
Các giải pháp có thể kể đến như:
Thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh
Thay đổi lối sống lành mạnh từ ăn uống đến vận động sẽ góp phần cải thiện triệu chứng của trĩ và nguyên nhân gây ra chúng như:
Hạn chế ngồi lâu một chỗ, một tư thế, mà nên thay đổi, đứng lên đi lại khoảng 5 phút sau mỗi 30 phút- 1 giờ ngồi lâu.
Tăng vận động bằng cách đi bộ, leo cầu thang thường xuyên, tập thể dục trong khả năng để cải thiện lưu thông máu, đặc biệt đến vùng hậu môn-trực tràng.
Bên cạnh đó, để hạn chế táo bón nên ăn nhiều rau xanh, chế độ ăn ít đồ chiên dầu mỡ, hạn chế bia rượu, thuốc lá cùng với uống đủ nước, bổ sung trái cây.
Tập thói quen đi đại tiện đúng lúc và chỉ trong khoảng thời gian nhất định, không ngồi quá lâu.
Giải pháp thiên nhiên cải thiện triệu chứng tại chỗ của trĩ
Nếu đã thay đổi lới sống lành mạnh mà triệu chứng vẫn còn, thì cần thiết tìm đến các giải pháp nội khoa chưa can thiệp. Các triệu chứng tại chỗ ở vùng hậu môn trực tràng gây đau đớn, giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc trĩ như: sưng viêm, đau rát, ngứa, sa búi trĩ, chảy máu khi đại tiện. Với các triệu chúng này, bệnh nhân có thể sử dụng các chế phẩm tác dụng tại chỗ búi trĩ như dạng viên đặt hay thoa (mỡ, gel), được sản xuất bởi nhãn hiệu uy tín, chứa các thành phần lành tính. Trong đó nhất định phải kể đến chế phẩm từ thiên nhiên Repaherb. Đây là chế phẩm trị trĩ được ra đời từ nghiên cứu của các chuyên gia đến từ công ty Egis Pharmaceuticals PLC tại Hungary và rất được các bệnh nhân châu Âu tin dùng.
Repaherb được bào chế từ các thành phần thiên nhiên như chiết xuất cúc xu xi, lá cây Phỉ, cúc La Mã, kết hợp với dược chất Sucralfate có hoạt tính kết dính bề mặt tổn thương mạnh để bao phủ và bảo vệ. Từ đó, tạo thành chế phẩm mỡ thoa trực tràng và viên đặt trực tràng đáp ứng được nhu cầu cải thiện triệu chứng của nhiều đối tượng bệnh nhân mắc trĩ như đau, ngứa rát, sưng viêm. Bên cạnh đó, Repaherb giúp săn se búi trĩ, nhanh lành vết thương của vùng hậu môn trực tràng và giảm nguy cơ khô nứt, tổn thương vùng này khi đại tiện một cách hiệu quả,. Chế phẩm có 2 dạng bào chế vô cùng tiện dụng, không nhầy dính gây khó chịu cho bệnh nhân. Dạng mỡ thoa thích hợp với các búi trĩ bên ngoài hậu môn. Dạng viên đạn thích hợp với búi trĩ nội bên trong trực tràng. Quan trọng hơn, Repaherb là giải pháp từ thiên nhiên dùng điều trị tại chỗ với thành phần lành tính nên an toàn cho bệnh nhân kể cả cho phụ nữ đang mang thai hay đang cho con bú. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.
PV
Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng
Y tế - 9 giờ trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u nang buồng trứng phải cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.
Cách ăn bánh mì sáng giúp ngon miệng và không tăng cân
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Việc thường xuyên ăn bánh mì trắng vào bữa sáng sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra các triệu chứng của bệnh tim mạch, béo phì...
7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết
Sống khỏe - 12 giờ trướcTủ lạnh là công cụ đắc lực giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm, nhưng không phải mọi thứ đều nên được giữ trong đó quá lâu. Việc bảo quản sai cách hoặc để quá hạn không chỉ làm giảm chất lượng, thay đổi hương vị mà còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe.
Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Dù là “lá chắn” quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như lao, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa đến được với nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những rào cản về kinh tế, thông tin và thói quen khiến chính sách an sinh này chưa phát huy trọn vẹn vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực
Y tế - 20 giờ trướcSau cơn đau tức ngực, cô gái 28 tuổi được đưa vào cấp cứu ngay nhưng các bác sĩ trở tay không kịp. Bệnh nhân diễn tiến nguy kịch và tử vong.
Ăn khoai cả vỏ bổ dưỡng hơn nhưng một nhóm người nên tránh xa
Sống khỏe - 22 giờ trướcTheo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn khoai cả vỏ giúp cơ thể hấp thụ nhiều hơn 20-30% dưỡng chất so với chỉ ăn phần thịt khoai.
Việt Nam có thứ bột trắng tinh, nấu gì cũng ngon lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm
Sống khỏe - 22 giờ trướcBột năng là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, nổi tiếng với khả năng tạo độ sánh và dẻo dai cho nhiều món ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại bột trắng mịn này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.
Từ vụ bé 8 tuổi qua đời vì ung thư thận: 5 thói quen ăn uống tàn phá thận, người Việt nhất định phải tránh
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Cô bé mất chỉ 30 ngày sau khi nhập viện vì ung thư thận. Người cha ôm thi thể con, bật khóc nghẹn ngào: “Tất cả là lỗi của tôi!”.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước cam hằng ngày trong 2 tháng?
Sống khỏe - 1 ngày trướcMột nghiên cứu mới chỉ ra rằng uống khoảng 500ml nước cam nguyên chất mỗi ngày trong hai tháng có thể làm thay đổi hoạt động của hàng nghìn gene trong tế bào miễn dịch.
3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - 3 thói quen tưởng đơn giản nhưng lại giúp người bệnh tiểu đường nhanh chóng ổn định đường huyết: Dùng thuốc chỉ định của bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học và duy trì vận động mỗi ngày.
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặpGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.