Những chuyến hàng ấm áp tình người đến miền Trung

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi lũ rút, nhiều đơn vị, cá nhân trên cả nước đã hướng về các tỉnh miền Trung với hàng nghìn tấn hàng đủ các loại.

 
Nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay khắc phục hậu quả của đợt lũ vừa qua, giúp bà con sản xuất và gượng dậy sau lũ.
 
Hà Tĩnh: Học sinh vùng lũ đã đến trường
 
Ngoài số tiền 100 tỷ đồng, 1.000 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt, đến ngày 11/10 đã có 275 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Hà Tĩnh 10,4 tỷ đồng, 40 tấn gạo, mì ăn liền, 15.000 bộ quần áo và nhiều đồ dùng sinh hoạt gia đình, sách vở, đồ dùng học tập.
 
Các huyện rốn lũ Hương Khê, Vũ Quang đã tổ chức cấp phát hơn 30 tấn lương thực, quần áo và tiền cho các hộ bị ngập sâu, bị thiệt hại nặng nề. Hơn 5.000 thùng nước đóng chai đã được cấp phát cho những hộ đang bị ngập, cách ly với bên ngoài.
 
Ông Nguyễn Khắc Hào - Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo - cho biết: Đến ngày 12/10, học sinh các cấp ở tất cả 64 trường học bị ngập sâu trong đợt lũ lụt đã trở lại trường, tiếp tục học tập dẫu còn rất nhiều khó khăn, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, giảng dạy, bàn ghế bị hư hỏng. Ở vùng rốn lũ Hương Khê có 23 trường đã hoạt động bình thường trở lại.
 
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các trường trong vùng lũ đã được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hàng vạn cuốn sách vở. Trong những ngày qua, hàng ngàn đoàn viên thanh niên cùng phụ huynh, giáo viên đã tập trung sửa chữa được nhiều phòng học, nạo vét bùn đất, hong phơi khô sách vở, tài liệu để học sinh tiếp tục đi học.
 
Quảng Bình: Lên phương án cứu trợ hợp lý
 
Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến xã Tân Hóa.
Ảnh: Vĩnh Quý
 
Ở xã Liên Trạch (Bố Trạch) ngày 9/10 sau khi nước bắt đầu rút, ngành y tế tỉnh Quảng Bình cùng Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã triển khai lực lượng phun thuốc khử trùng, thuốc phòng ngừa các loại bệnh có thể xảy ra ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, đây là vùng thấp nên nước ứ động, rác đổ dồn về nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Ông Cao Sỹ Phượng – Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Minh Hóa - cho biết: Trong mấy ngày qua, ngành y tế huyện Minh Hóa đã triển khai toàn bộ nguồn nhân lực để đi đến các địa phương trực tiếp phun thuốc khử trùng và hướng dẫn cho bà con các biện pháp làm sạch môi trường sau lũ. Tuy nhiên nguy cơ dẫn đến các loại dịch bệnh trên địa bàn như bệnh ngoài da và bệnh mắt đỏ là khó tránh khỏi do bà con đã sống trong nước lũ quá lâu...
 
Tại xã Tân Hóa (Minh Hóa), nhiều đơn vị đã vận chuyển hàng trực tiếp về tận xã để trao cho bà con vùng lũ. Trong đợt lũ lịch sử này, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và ngành Y tế của Quảng Bình đã chủ động trong việc cung cấp thuốc khử trùng, thuốc chữa bệnh cho các vùng lũ. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chuyển thuốc men về tận xã nên xảy ra tình trạng xã thừa, xã thiếu hoặc đơn vị y tế huyện phải “căng đầu” để điều chỉnh lượng thuốc chuyển về. Hiện tỉnh đã lên phương án cứu trợ hợp lý đảm bảo hàng hóa đến tay bà con.
 
Thừa Thiên – Huế:  “Lá lành đùm lá rách”
 
Mặc dù là địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ kéo dài đầu tháng 10 vừa qua, nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 300 triệu đồng; Ủng hộ tỉnh Quảng Trị là 200 triệu đồng.
 
Ông Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - cho biết: Là địa phương từng phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với những khó khăn, mất mát mà nhân dân các tỉnh vùng bị thiên tai phải gánh chịu. Chúng tôi mong rằng nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ sớm vượt qua những khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra để ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất.
 
Quảng Nam: Chính phủ   hỗ trợ hơn 3.000 tấn gạo
 
Ngày 12/10, ông Phạm Văn Quyện - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo UBND huyện Núi Thành khẩn trương tiếp nhận gạo cứu trợ khắc phục hậu quả hạn hán và dự phòng mưa bão năm 2010 của Chính phủ. Hiện nay, số gạo trên đã được phân bổ tới 17 xã, thị trấn của huyện Núi Thành để cấp cho các hộ dân khắc phục hậu quả hạn hán và một số gia đình bị thiếu đói giáp hạt...
 
Đến nay Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và bàn giao hơn 3.000 tấn gạo hỗ trợ cứu đói của Chính phủ cho nhân dân 18 huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện các huyện đang bàn giao cho các xã để phân bổ trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn.
 
Hà Nội ủng hộ nhân dân vùng lũ Quảng Bình 2,5 tỷ đồng

Cùng với việc phát động toàn dân Thủ đô từ nay đến hết năm 2010 ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất, ngày 12/10, đoàn đại biểu của TP Hà Nội do ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố - dẫn đầu đã vào thăm và trao 2,5 tỷ đồng tiền cứu trợ của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô ủng hộ nhân dân vùng lũ Quảng Bình.
 
Ông Hiển cho biết: Trong số tiền nói trên có số tiền tiết kiệm được do thành phố Hà Nội quyết định ngừng bắn pháo hoa trên diện rộng trong đêm mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
 
Cùng ngày, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thăm nhân dân vùng lũ ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, trao 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 100 gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.
 
Nhóm Phóng viên
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.