Những điều ước hay nhất cho Hà Nội

| Xã hội

Trong số gần 6.000 điều ước dành cho thủ đô dịp kỷ niệm 1000 năm, nhiều người mong muốn Hà Nội sớm hết tắc đường, không còn ngập lụt, luôn xanh - sạch - đẹp, xứng đáng với tên gọi Thành phố vì hòa bình.

 
Để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có thể gửi gắm những suy nghĩ, tâm tư tình cảm và những ý tưởng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hoá và văn minh, ngân hàng HSBC đã tổ chức chương trình "Ngàn điều ước cho Hà Nội". Sau gần một tháng, đã có gần 5.800 điều ước từ mọi miền đất nước gửi tới Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm. Trong đó, điều ước dài nhất lên tới gần 2.600 ký tự.

Chủ nhân của 10 lời ước hay nhất được tặng mỗi người một máy ảnh Sony.

 
Đáng lưu ý, nhiều bạn trẻ có ước mơ khá giản đơn như mong Hà Nội không ngập lụt, không tắc đường, không còn người ăn xin... nhưng cũng có nhiều ước mơ lớn như trong tương lai Hà Nội sẽ là một "Paris của châu Á", thành nước có nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới...
 
"Cháu ước cho Hà Nội sẽ không còn những đứa bé phải lang thang, những người bán hàng rong, những người phải đi ăn xin từng ngày trên phố... Và mọi người sẽ ngày một xích lại gần với nhau hơn, chia sẻ tình yêu thương trên khắp mọi nẻo đường" - điều ước này giúp Nguyễn Hạnh Lê lọt vào top 10 của cuộc thi.
 
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc - giám khảo chương trình "Ngàn điều ước cho Hà Nội" - cuộc thi này đã đang và sẽ làm cho những người tham gia hoặc biết đến chương trình có những suy nghĩ và hành động thiết thực vì thủ đô thân yêu. Đây cũng chính là dịp để các bạn trẻ thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước.
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.