Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những gã người quen nổi dục vọng đê hèn hại đời thiếu nữ

Chủ nhật, 20:38 09/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi bị những kẻ bệnh hoạn giở trò đồi bại, nạn nhân – những bé gái đang tuổi cắp sách đến trường đều bị sang chấn tâm lý nặng, cuộc sống của các em bị đảo lộn; đau lòng hơn có em còn có triệu chứng của bệnh thần kinh. Những kẻ bệnh hoạn ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi xấu xa, vô nhân tính của mình trước pháp luật.

Mẹ đau đớn phát hiện con bị hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Đã 10 tháng trôi qua kể từ ngày sự việc xảy ra nhưng gia đình cháu Nguyễn Thị Ly (sinh năm 2006, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang (con gái anh Nguyễn Văn Chiến và chị Nguyễn Thị Thủy), nạn nhân trong vụ hiếp dâm nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý, khiến gia đình bức xúc.

Theo gia đình nạn nhân, vụ việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 2/1 tại nhà vệ sinh chung của khu trọ thuộc đường số 9 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Nghi phạm là một thanh niên sinh năm 1997, quê An Giang, ngụ cùng dãy trọ.

Cha con nạn nhân đau đớn, hoang mang khi hung thủ vẫn chưa sa lưới.

Cha con nạn nhân đau đớn, hoang mang khi hung thủ vẫn chưa sa lưới.

Chị Thủy kể: “Ngày 2/1 đi làm về, tôi lo nấu ăn, bé Ly đi đâu đó mà tới giờ cơm vẫn chưa về, tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tự nhiên linh tính mách bảo điều gì đó, tôi mới chạy ra ngoài nhà vệ sinh xem có hay không”.

Tại đây, chị Thủy hoảng hồn khi phát hiện con mình đang bị hàng xóm hiếp dâm. Bị phát hiện, nghi phạm buông bé Ly ra và bỏ chạy.

Người mẹ nhanh chóng đến công an xã trình báo sự việc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Trong đêm, biết không thể trốn được, nghi phạm đến công an khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau biến cố, bé Ly có nhiều dấu hiệu rất nguy hiểm đến sức khỏe. Mỗi đêm ngủ bé Ly đều giật mình thảng thốt kêu cứu, trí nhớ bị kém đi và học hành sa sút. Nhiều dấu hiệu khác cho thấy bé Ly từ khi bị hiếp dâm đã có triệu chứng của bệnh thần kinh. Hiện tại, bé Ly đang học lớp 3 nhưng không dám rời ba mẹ nửa bước.

Hại đời thiếu nữ 15 tuổi rồi bán sang Trung Quốc

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Thành Thủy (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 8/2014, qua quen biết, Thuỷ đến nhà bà Đặng Thị Huỳnh Sơn (ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) nói lời ngon ngọt để bà Sơn cho cháu ruột là Đ.T.H.N (15 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đi phụ bán quán cà phê cho Thuỷ tại TP Long Xuyên. Được dì ruột đồng ý, N. đi theo Thủy.

Đối tượng Dương Thành Thuỷ

 Đối tượng Dương Thành Thuỷ

Ngày 29/10, N. đã gọi điện thoại cho một người tên Tuyết (cháu bà Sơn) đang lấy chồng tại Trung Quốc và báo Tuyết biết mình bị lừa bán sang đây. Tuyết liền gọi về Việt Nam báo cho bà Sơn và bà Sơn yêu cầu Thủy phải đưa cháu mình trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủy nói muốn chuộc N. thì bà Sơn phải đưa 70 triệu đồng tiền chuộc và tìm 1 phụ nữ khác thay thế N. Bà Sơn đồng ý trả cho Thủy 30 triệu đồng và chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Thủy trước 10 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ đưa khi nhận được N. Sau đó, bà Sơn đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ tố cáo hành vi của Thủy.

Chiều 2/11, Thủy bị phòng PC45 bắt quả tang khi y đang nhận tiền tại TP HCM. Thủy khai nhận có thỏa thuận với đối tượng tên Trịnh Thị Ngọc Thủy (định cư tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) tìm phụ nữ muốn lấy chồng Trung Quốc để mang sang biên giới bán cho bà ta với giá 50 triệu đồng/người. Thủy đã nhận trước 5 triệu đồng để làm chi phí đưa N. sang Trung Quốc. Trong thời gian đưa N. sang Trung Quốc, Dương Thành Thuỷ ép buộc N. quan hệ tình dục với mình 3 lần.

Gã thợ gò hàn dâm ô bé gái 3 tuổi 

Mới đây, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Ngọc (SN 1993, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) về hành vi dâm ô đối với trẻ em sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Trần Võ D. (SN 1972, trú tại thị trấn Thanh Chương) về việc đối tượng Nguyễn Đình Ngọc có hành vi dâm ô đối với con gái anh là cháu T.V.A.T. (SN 2011).

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 29/10, Ngọc cùng một số người bạn đến quán anh D. uống rượu, do trời nóng nên Ngọc cởi hết quần áo, chỉ vận trên người chiếc quần đùi màu đỏ.

Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc tại CQĐT

Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc tại CQĐT

Uống rượu chừng 30 phút thì Ngọc cùng anh Khải ở xã Thanh Hương đi ra gian nhà sau nói chuyện. Tại đây, Ngọc nhìn thấy cháu T. đang chơi một mình nên nảy sinh ý định dâm tà. Nói chuyện xong, Khải đi vào, Ngọc vẫy tay cháu T. lại, bồng cháu đưa vào nhà vệ sinh dở trò dâm ô với cháu bé.

Anh D. đã đến trình báo Công an huyện Thanh Chương. Khoảng 23h cùng ngày, Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngọc về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”.

Ngọc hiện đang học nghề thợ gò hàn tại thị trấn Dùng nên thường xuyên cùng bạn bè qua lại quán rượu của anh D. Công an đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Xâm hại bé gái 15 tuổi đến có thai

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng vừa bắt giữ nghi can Phạm Tuấn Anh (21 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Trước đó, em Linh (15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng gia đình đến Công an quận tố giác việc bị Phạm Tuấn Anh hiếp dâm. Cụ thể, từ tháng 8 đến nay, Anh đã nhiều lần uy hiếp buộc thiếu nữ này phải quan hệ dẫn đến có thai, buộc nạn nhân phải phá.

Điều 112 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định Tội hiếp dâm trẻ em cụ thể như sau:

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân;

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đối với trường hợp giao cấu với người nữ giới trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi (giao cấu tự nguyện hay thuận tình giao cấu) thì không thỏa mãn cấu thành các tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, giữa người con trai và người con gái có hành vi giao cấu tự nguyện hay thuận tình giao cấu này có dùng dòng máu trực hệ, có mối quan hệ giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thì sẽ phạm tội loạn luân theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự 1999.

Đối với trường hợp hiếp dâm không thành có thể dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt. Điều 52 Bộ luật Hình sự 1999 có quy định về việc Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt như sau:

1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt đựơc quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá hai mươi năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ có thể áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư  mức phạt tù mà điều luật quy định.

Nguồn: moj.gov.vn/Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

LD (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.

Top