Những hiểu lầm xung quanh chuyện mạnh - yếu
GiadinhNet - Có rất nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề mạnh yếu của quý ông, trong đó có không ít những hiểu lầm khác xa với sự thật. Hãy cùng Sức Khỏe tìm hiểu những hiểu lầm này để có đáp án đúng.

Thủ dâm với mức độ nhiều có thể khiến đàn ông lâm vào tình trạng xuất tinh sớm hay khó xuất tinh thậm chí là liệt dương. Thủ dâm nhiều còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, khiến đàn ông khó có con?
Sự thật: Thủ dâm không liên quan đến tình trạng rối loạn cương dương cũng như khả năng sinh sản hoặc xuất tinh sớm. Theo quan điểm của các nước phương Tây, thủ dâm được xem như một biện pháp tình dục an toàn. Đây là một trong những cách giải phóng xung năng về tình dục, đặc biệt trong giai đoạn họ chưa lập gia đình. Vấn đề này thuộc về tinh thần và theo một cách nào đó, thủ dâm được xem như bước thao dợt đầu tiên trước khi chính thức bước vào đời sống quan hệ tình dục.
Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thủ dâm thực sự không có tác hại xấu nhưng hậu quả lại đến từ sự lo lắng quá mức hoặc sự sa đà khó kiểm soát của người thủ dâm. Một số người nhận thức được thủ dâm nhiều là không tốt nhưng không thể cưỡng lại được. Mỗi khi thủ dâm xong tâm lý của họ thường cảm thấy nặng nề, tội lỗi. Thủ dâm quá đà thường khiến cho bản thân ở vào trạng thái tâm lý căng thẳng, dằn vặt, thêm vào đó sẽ gây mất ngủ, luôn có cảm giác lo sợ, bất an, thậm chí làm cho tính tình trở nên cáu gắt. Vì thế, những người thường xuyên thủ dâm có thể bị nhiễu loạn hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh do trung khu hưng phần của đại não luôn phải lặp đi lặp lại trạng thái hưng phấn liên tục, từ đó làm giảm sức tập trung tới công việc và trí nhớ cũng bị giảm sút một cách nhanh chóng.
Suy giảm Testosterol hoặc mãn dục nam là một quá trình tất yếu cảu cơ thể, do đó theo thời gian, đàn ông bị yếu sinh lý là chuyện đương nhiên, không thể điều trị được bệnh yếu sinh lý?
Sự thật: Yếu sinh lý hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu áp dụng đúng phương pháp chữa trị. Mỗi nguyên nhân gây bệnh sẽ có phương pháp điều trị phù hợp. Do đó cần xác định nguyên nhân gây bệnh mới có thể điều trị hiệu quả.

Tổn thương thực thể trên mạch máu ở dương vật hay tổn thương thần kinh thực vật, tủy sống, khiếm khuyết trong cấu trúc dương vật…thì việc điều trị phải dựa vào khoa giải phẫu để phục hồi các chức năng bị mất. Các bệnh như bị bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường, cường tuyến giáp, suy gan, suy thận, phì đại tuyến tiền liệt…cũng khiến nam giới gặp phải tình trạng yếu sinh lý. Do đó, cần điều trị các bệnh này mới có thể khắc phục tình trạng này. Nếu nguyên nhân là dược phẩm, rượu, thuốc lá…thì cần phải thay thế, hạn chế hay dứt bỏ mới mong tái lập lại tình trạng cường dương.
Ngày nay, có nhiều đấng mày râu bị yếu sinh lý do công việc căng thẳng, stress, do mâu thuẫn trong các mối quan hệ và môi trường ngày càng ô nhiễm, thức ăn chứa nhiều chất độc hại. Vì vậy, cần phải biết được cốt yếu của rối loạn cương dương ở đâu để đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả.
Yếu sinh lý là vấn đề nan giải không chỉ phái mạnh mà ngay cả các chị em phụ nữ cũng rất quan tâm. Việc điều trị thường phụ thuộc nhiều vào tâm lý, hơn nữa các thuốc kích thích chỉ giúp giải quyết nhu cầu tức thời nhưng thường gây những hậu quả lâu dài và làm kiệt quệ sức lực. Điều trị không đúng có thể dẫn đến liệt dương hoàn toàn và tổn thọ. Nên đi khám tại các cơ sở y tế có uy tín để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng.
Rối loạn cương dương và mãn dục nam khiến nam giới lâm vào tình trạng yếu sinh lý, “cậu nhỏ” không có khả năng cương cứng hoặc không duy trì được tình trạng cương cứng. Vì vậy, yếu sinh lý sẽ dẫn đến tình trạng khó có con?
Sự thật: Yếu sinh lý không hoàn toàn liên quan tới khả năng sinh con. Yếu sinh lý vẫn có thể có con trong trường hợp “nhà máy” vẫn sản sinh ra tinh trùng bình thường.
Nếu tinh trùng yếu có thể gây vô sinh hiếm muộn, khả năng di chuyển của tinh trùng thấp. Trong một số trường hợp, một tỷ lệ tinh trùng nhất định luôn tiến về phía trước, có khả năng chuyển động nhanh về phía trước. Nếu các tinh trùng thiếu khả năng vận động thì có thể gây ra vô sinh nam. Tuy nhiên, tinh trùng yếu vẫn có cơ hội thụ thai. Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và cho ra kết quả rằng trừ khi tinh dịch không có tinh trùng thì mới không có con tự nhiên được. Tuy nhiên, những người bị yếu sinh lý sẽ gặp phải khó khăn hơn người bình thường và có thể phải sử dụng tới biện pháp thụ tinh nhân tạo.
Tư vấn chuyên môn BS.Nguyễn Hồ Vĩnh Phước
Khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM
Thu Tài
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủ
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng theGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.