Những hình ảnh không ngờ tại bến xe lớn nhất trung tâm TP.HCM sau 2 tuần hoạt động trở lại

| Thời sự

Bãi đậu xe tại bến xe Miền Đông đã dần đông xe khách xếp hàng nhưng khá bất ngờ là hầu hết các chuyến xe đều xuất bến với tình trạng "lèo tèo" vài khách.

Phố ẩm thực ở TP.HCM đông nghẹt ngườiPhố ẩm thực ở TP.HCM đông nghẹt người

GiadinhNet - Nhiều người kéo đến phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ để thưởng thức các món ăn ngon khi TP.HCM bước vào "bình thường mới" khiến nơi đây trở nên đông nghẹt người, nhiều quán cho khách ngồi ăn tại chỗ dù thành phố chưa cho phép.

Sau 2 tuần mở của hoạt động, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), đã dần nhộn nhịp xe khách ra vào. Bên cạnh đó hiện tại nhiều tỉnh thành đã cho phép xe khách chạy liên tỉnh với TP.HCM sau khi Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được ban hành.

Tuy nhiên số lượng hành khách xuất phát từ bến xe Miền Đông đến các tỉnh thành và ngược lại vẫn còn rất hạn chế. Mặc dù đã 2 tuần mở cửa với trạng thái bình thường mới, nhưng bến xe vẫn khá đìu hiu, điều này cũng khiến nhiều hàng quán bán tại đây cũng chưa thể mở bán trở lại.

 - Ảnh 1.

Nhà chờ và quầy vé đều vắng khách

Nhân viên bán vé cho nhà xe Quang Hạnh (tuyến TP.HCM - Khánh Hoà) cho biết, từ khi mở bán vé trở lại đến nay lượng khách vẫn vắng, không lấp đủ số giường phòng (xe giường phòng). Theo nhân viên bán vé này, mỗi ngày nhà xe chạy 2 chuyến xuất phát từ bến xe Miền Đông.

Trong khi đó, tài xế Nguyễn Văn Dũng (nhà xe Tuyến Thi) đang ngồi trước xe khách thở dài nhìn xa xăm đợi mòn mỏi từ trưa đến chiều vẫn chưa có khách nào đặt vé về Phú Yên.

"Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân nên cũng không nhiều xe khách, ngày thường có 5 chiếc với 2 chiếc ra và 2 chiếc vào, chiếc còn lại để chạy sơ cua. Nhưng hiện tại chỉ chạy 1 chiếc ra và 1 chiếc vào nhưng chỉ lác đác vài khách đi. Vắng lắm, khách vẫn còn dè chừng trong việc đi lại giữa các tỉnh do điều kiện phòng chống dịch mỗi nơi mỗi khác", tài xế Dũng chia sẻ.

Theo tài xế này, nếu đến 5h chiều không có khách vẫn xuất bến chạy xe trống. Nhà xe chạy lại chủ yếu chở hàng để bù tiền xăng, lương cho tài xế, phụ xe để cầm cự và hy vọng trong thời gian tới khách sẽ đi lại nhiều hơn.

Hiện tại một số ít hành khách đến bến xe Miền Đông chủ yếu đi các tỉnh miền Trung như Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,...

 - Ảnh 2.

Một số khách ít ỏi ngồi chờ chuẩn bị lên xe. Đa số đều về các tỉnh miền Trung

 - Ảnh 3.

Người phụ nữ bồng con 3 tháng tuổi ra bến xe để mua vé về quê Kon Tum nhưng chị cho biết không có xe chạy

 - Ảnh 4.

Nhân viên bán vé cho biết lượng khách mua vé rất ít

 - Ảnh 5.

Hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít nhận vé tại quầy vé của nhà xe Phương Trang về Quy Nhơn, Bình Định

 - Ảnh 6.

Hai cha con ra bến xe Miền Đông mua vé về quê

 - Ảnh 7.

Trước khi lên xe, hành khách được nhân viên bảo vệ bến xe kiểm tra các thủ tục y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

 - Ảnh 8.

Tranh thủ thời gian vắng khách, bến xe Miền Đông cũng thi công sửa chữa lại nền nhà chờ

 - Ảnh 9.

Khu khách chờ lên xe vẫn khá vắng dù đã 2 tuần bến xe hoạt động trở lại

 - Ảnh 10.

Những hành khách ít ỏi chờ lên xe về quê

 - Ảnh 11.

Xe Chín Nghĩa về Quảng Ngãi là một số ít nhà xe có được nhiều khách đi lại hơn nhưng so với trước đây vẫn khá thưa thớt

 - Ảnh 12.

Mã QR code được dán tại cửa xe để hành khách quét trước khi lên xe

 - Ảnh 13.

Hai hành khách về Phú Yên

 - Ảnh 14.

Xe khách về Quy Nhơn, Bình Định nhưng chỉ khoảng 5-6 khách

 - Ảnh 15.

Tài xế Dũng khá buồn vì thời gian qua xe rất vắng khách khiến doanh nghiệp cũng gặp khó khăn

 - Ảnh 16.

Hiện tại các xe khách chủ yếu nhận chở hàng khi chạy lại để bù tiền xăng, cầm cự qua giai đoạn khó khăn này

 - Ảnh 17.

Trên một xe khách về Phú Yên không có một khách

 - Ảnh 18.

Mặc dù vắng khách nhưng hoạt động giao hàng khá nhộn nhịp, xe khách đậu xếp hàng dài tại bến xe Miền Đông

 - Ảnh 19.

Số lượng xe của các doanh nghiệp vận tải cũng giảm bớt nên một số bãi đậu tại bến xe Miền Đông vẫn còn trống, ngoài ra hàng quán vẫn chưa mở bán lại

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Nguy cơ lây nhiễm từ các quán ăn vỉa hè, có thể xảy ra

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Thời sự -

GĐXH - Khoản 1 điều 8 của Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID); UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ...

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Hà Nội: Vừa cam kết tiếp thu, thay đổi, Công ty Thăng Long lại cung ứng rau củ có dấu hiệu trầy dập vào trường tiểu học khác ở xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Lời hứa khắc phục trước đoàn kiểm tra liên ngành chưa ráo mực, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long lại tiếp tục khiến phụ huynh bất an khi cung ứng nguồn su su trầy dập, kém chất lượng vào Trường Tiểu học Quảng Bị 2. Bức xúc và lo lắng cho sức khỏe con trẻ, hơn 500 phụ huynh tại điểm trường này đã đồng loạt rút đăng ký bán trú.

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1

Thời sự -

GĐXH - Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành làm việc toàn diện hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục tại xã Quảng Bị. Nhiều tồn tại trong quy trình vận hành bếp ăn, hồ sơ pháp lý đã được vạch rõ.

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc vào tháng 10?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.