Những hình ảnh quý của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

| Xã hội

GiadinhNet - Sinh thời, cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tham mưu trưởng Lê Đức Anh (ảnh phải) trên đường đi công tác tại chiến khu D năm 1971. Ảnh tư liệu
Tham mưu trưởng Lê Đức Anh (ảnh phải) trên đường đi công tác tại chiến khu D năm 1971. Ảnh tư liệu

Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1987. Ảnh tư liệu
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1987. Ảnh tư liệu
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng thăm và dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội và hải quân Liên Xô, tháng 2/1988. (Ảnh tư liệu)
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Quốc phòng thăm và dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội và hải quân Liên Xô, tháng 2/1988. (Ảnh tư liệu)

Năm 1988, trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.1988) do Quân chủng Hải quân tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Tại buổi lễ, Đại tướng Lê Đức Anh đã có bài phát biểu quan trọng nói về chủ quyền thiêng liêng của quần đảo Trường Sa, trong đó có câu: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa…”.

Năm 1988, trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.1988) do Quân chủng Hải quân tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Tại buổi lễ, Đại tướng Lê Đức Anh đã có bài phát biểu quan trọng nói về chủ quyền thiêng liêng của quần đảo Trường Sa, trong đó có câu: "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa…”.

Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tiếp đón Đại tướng Lê Đức Anh trong chuyến công du tới Bắc Kinh tháng 7/1991.
Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tiếp đón Đại tướng Lê Đức Anh trong chuyến công du tới Bắc Kinh tháng 7/1991.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Pháp Francois Mitterrand trong lễ duyệt đội danh dự ngày 9/2/1993 ở Hà Nội khi Tổng thống Mitterrand thăm chính thức Việt Nam 2 ngày, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia phương Tây tới Việt Nam kể từ năm 1954.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Pháp Francois Mitterrand trong lễ duyệt đội danh dự ngày 9/2/1993 ở Hà Nội khi Tổng thống Mitterrand thăm chính thức Việt Nam 2 ngày, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia phương Tây tới Việt Nam kể từ năm 1954.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh và phu nhân tại Mỹ năm 1995. (Ảnh tư liệu)
Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh và phu nhân tại Mỹ năm 1995. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh gặp Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Cuba (tháng 10/1995).

Chủ tịch nước Lê Đức Anh gặp Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Cuba (tháng 10/1995).


Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Sudan Omar Ahmed al-Bashir trong lễ duyệt đội danh dự chào mừng chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Sudan tháng 9/1995.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Sudan Omar Ahmed al-Bashir trong lễ duyệt đội danh dự chào mừng chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Sudan tháng 9/1995.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk tại Phủ Chủ tịch vào tháng 12/1995.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk tại Phủ Chủ tịch vào tháng 12/1995.

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 01/02/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/5/1938.

Sớm tham gia hoạt động cách mạng, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từng kinh qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong cuộc đời binh nghiệp vẻ vang của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã chiến đấu hơn 30 năm trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và 10 năm trên chiến trường nước bạn Campuchia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ.

Với những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, ông nhiều lần được trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Sau thời gian dài được chăm sóc tại Bệnh viện 108, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần hồi 20h10 ngày 22/4/2019, hưởng thọ 99 tuổi.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.