Những kiện hàng bí ẩn từ phương Tây (P1): Địa chỉ giả

| Pháp luật

GĐXH - Khoảng tháng 6/2024, Hải quan Hà Nội nhận được thông tin về một đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý cực lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, có một nhóm đối tượng sinh sống ở châu Âu sẽ gom ma tuý rồi chuyển quan Hà Lan. Từ đây, chúng lấy "danh nghĩa" người sinh sống tại Đức để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Những thông tin về đường dây ma túy xuyên quốc gia trên ngay lập tức được báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an Hà Nội để phối hợp.

Theo các trinh sát nắm được, đường dây này thường vận chuyển số lượng lớn ma túy bằng đường hàng không. Điểm tập kết là sân bay quốc tế Nội Bài. Nhóm tội phạm sẽ lợi dụng các công ty chuyển phát nhanh để giao, nhận hàng tại địa chỉ mà chúng "định sẵn".

Đúng như kế hoạch, một ngày tháng 6/2024, những kiện hàng "nghi vấn" đã được chuyển từ Đức về sân bay Nội Bài. Qua công tác soi chiếu, lực lượng hải quan và công an phát hiện trong nhiều hộp thực phẩm đóng lon có chứa ma tuý.

Thời điểm này, các điều tra viên Công an Hà Nội nhận định, tất cả các địa chỉ nhận lô hàng này được ghi trên bao bì đều là giả. Đây là phương thức thường thấy của các đối tượng chuyên mua bán ma tuý. Chính vì thế, nếu để bắt được những kẻ liên quan thì lô hàng này buộc phải được thông quan bình thường.

Những kiện hàng bí ẩn từ phương tây (P1): Địa chỉ giả - Ảnh 1.

(ảnh minh hoạ)

Một kế hoạt đeo bám, theo dõi tỉ mỉ được Công an Hà Nội triển khai. Đầu tiên, số hàng hóa trên được giao cho một công ty vận chuyển. Lúc này, nhóm đối tượng yêu cầu giao hàng về hai địa chỉ thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội). Tuy nhiên, ít phút sau chúng lại đòi thay đổi địa chỉ về một quán bia tại đường Văn Tiến Dũng (Hà Nội).

Theo đó, nhóm đối tượng thông báo với công ty vận chuyển là sẽ nhận 5 thùng hàng tại quán bia ngay đầu đường Văn Tiến Dũng. Tuy nhiên, ngay lập tức các trinh sát đã đọc ra "ý đồ" của nhóm đối tượng. Các anh cho rằng, việc bọn tội phạm nhận 5 thùng hàng tại địa điểm công cộng, đông người qua lại thì chắc chắn là để "dò đường", bên trong 5 thùng hàng ấy sẽ không có ma tuý.

Lúc này, theo "bày binh bố trận", phía công ty vận tải tỏ ra "khó khăn", nói với nhóm đối tượng rằng vì trên xe có mấy chục thùng hàng, 5 thùng mà bên kia yêu cầu lại nằm ở dưới nên rất khó lấy ra. Với lý do này, công ty vận tải đề nghị sẽ giao các thùng hàng khác trước, sau đó mới trả tới 5 thùng nói trên. Không mảy may nghi ngờ, nhóm đối tượng đồng ý.

Chúng đề nghị bốc toàn bộ hàng tại một địa chỉ mới cũng trên đường Văn Tiến Dũng. Khi xe tải tới nơi, nhóm này lại yêu cầu đi vào một ngõ nhỏ. Các điều tra viên nhận định, đây là cách mà những kẻ buôn bán ma túy "lọc lõi" hay sử dụng nhằm "cắt đuôi" nếu có ai đó theo dõi.

Tại địa chỉ mới, các nhóm trinh sát được bố trí rất kín kẽ, theo dõi nhất cử, nhất động xung quanh. Đó là một căn nhà được cho thuê. Khi chiếc xe chở hàng dừng lại thì xuất hiện 3 người đàn ông. Những người này nhận là được cử đến để bốc dỡ hàng hóa vào căn nhà nói trên.

Bất ngờ thấy một lượng hàng lớn, chủ nhà cho thuê lập tức không đồng ý. Họ yêu cầu người thuê nhà phải đến để "nói chuyện". Lúc này, 3 người bốc vác đứng "gãi đầu, gãi tai" phân trần mình chỉ đi làm thuê. Sau một hồi, trước sự "cứng rắn" của chủ nhà, một người đã phải gọi điện cho chủ hàng thật sự.

Phía đầu dây bên kia, đối tượng chủ hàng hẹn sẽ có mặt trong "20 phút nữa". Lúc này mọi di biến động của những người đi lại trong con ngõ đều rơi vào tầm quan sát của lực lượng công an.

(Còn nữa)

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.