Những nét đặc sắc của sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 6

| Xã hội

Bộ sách thực hiện những yêu cầu tích hợp để giảm tải một cách đáng kể những nội dung thừa, không cần thiết, không đưa vào những nội dung có tính chất hàn lâm, khó đối với học sinh.

Đội ngũ tác giả

Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 6 bộ Cánh Diều có sự tham gia biên soạn của nhiều người là chuyên gia và chương trình sách giáo khoa Ngữ văn, đã từng tham gia và biên soạn chương trình sách giáo khoa Ngữ văn nhiều lần đổi mới giáo dục, thay đổi chương trình và sách phổ thông như GS. Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thống, GS.TS Trần Nho Thìn…

Trong lần đổi mới chương trình 2018, GS. Nguyễn Minh Thuyết là Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thống là chủ biên chương trình môn Ngữ văn, GS.TS Lê Huy Bắc là thành viên ban xây dựng chương trình môn Ngữ văn.

Các tác giả đều là người nghiên cứu và giảng dạy môn Ngữ văn ở các trường đại học, chủ yếu là Đại học Sư phạm, nhiều người đã và đang tham gia giảng dạy môn Ngữ văn phổ thông hiện hành như PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, TS. Phạm Thu Hiền… Có đủ chuyên gia về khoa học cơ bản (văn học, ngôn ngữ), chuyên gia về lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn.

Đội ngũ tác giả có 3 thế hệ, gắn với năng lực và kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa. Các tác giả đều ít nhất sử dụng được một loại ngoại ngữ để tham khảo kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa môn học này của nước ngoài.

Những nét đặc sắc của sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 6 - Ảnh 1.

Nội dung và hình thức đổi mới của sách giáo khoa Ngữ văn 6 - bộ Cánh diều

Sách giáo khoa Ngữ văn 6 - bộ Cánh diều có nội dung bám sát, tuân thủ một cách tuyệt đối các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình tổng thể, đặc biệt là chương trình Ngữ văn 2018 đặt ra những yêu cầu hết sức rõ ràng về các năng lực cần phát triển của học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông đặc biệt là các em học sinh lớp 6.

Trong đó, có 4 kỹ năng mà chương trình yêu cầu đó là Đọc, Viết, Nói, Nghe được dạy dựa trên 3 loại văn bản lớn: văn học, nghị luận, thông tin. Trong văn bản văn học, các bài học được chia thành các thể loại truyện, thơ, kịch kí, phân cấp cho mỗi một khối lớp gắn liền với từng tiểu loại nhỏ.

Bộ sách thực hiện những yêu cầu tích hợp để giảm tải một cách đáng kể những nội dung thừa, không cần thiết, không đưa vào những nội dung có tính chất hàn lâm, khó đối với học sinh. Bộ sách được biên soạn đẹp mắt, thẩm mỹ với nhiều tranh ảnh và hình vẽ sinh động. Đối với các em vừa chuyển cấp lên lớp 6, đây là một điểm thu hút, giúp các em có hứng thú đối với việc học.

Theo GD&TĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội dồn lực thi công 7 tuyến đường Vành đai

Hà Nội dồn lực thi công 7 tuyến đường Vành đai

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn bộ 7 tuyến vành đai với tổng chiều dài quy hoạch hơn 303 km, nhằm khép kín mạng lưới hạ tầng khung, giảm tải ùn tắc nội đô và mở rộng liên kết vùng.

Tin sáng 20/9: Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9; El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông năm nay ít có rét đậm rét hại

Tin sáng 20/9: Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9; El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông năm nay ít có rét đậm rét hại

Xã hội -

GĐXH - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa, không để học sinh thiếu sách ngay từ đầu năm học 2026-2027; Cơ quan khí tượng cảnh báo El Nino đã đạt trạng thái rất mạnh và đang tiếp tục mạnh lên, ảnh hưởng lớn đến thời tiết tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.