Những nguy cơ khó lường từ việc chậm cho trẻ tập ăn cơm
GiadinhNet - Không ít trẻ 3 - 4 tuổi vẫn chưa thể ăn cơm hoặc đồ ăn có “lợn cợn” mà chỉ ăn cháo, bột, đồ ăn đã xay nhuyễn. Nhiều phụ huynh cho rằng: Khi lớn, trẻ sẽ tự biết cách ăn cơm. Theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm và có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển răng miệng của trẻ.

Khổ vì … “lạc đàn”
Lấy nhau 5 năm mới sinh được bé Bi nên cả nhà chị Hạnh (ở Hà Nội) chiều con “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Kể cả việc ăn, cả nhà cũng “làm hộ” bé. Từ lúc sinh ra đến nay, Bi chưa ăn món gì không nhuyễn, mọi thứ đều được nấu nhừ, xay mịn và Bi chỉ việc nuốt. Vậy nên, dù đã 3,5 tuổi, Bi vẫn chưa biết ăn cơm.
“Hồi bé, Bi hay bị trớ nên tôi thường phải xay nhuyễn cháo, thịt, rau, hoa quả rồi mới cho con ăn. Khi Bi được 2 tuổi, tôi cũng tập cho con ăn cơm nát nhưng con nhất định nhè ra, có khi còn nôn ọe. Mỗi lần cho con ăn là một "cuộc chiến". Trong khi tôi lại ở chung với bố mẹ chồng, hai ông bà không ưng, xót cháu khi thấy tôi “ép” con như thế. Vậy là tôi lại tiếp tục cho con ăn cháo với ý nghĩ: Thôi, con ăn gì cũng được, cốt là đủ chất. Sau này lớn, con chán cháo, tự khắc sẽ thích ăn cơm”, chị Hạnh nói.
Tháng 6 vừa rồi, chị Hạnh đăng ký cho con đi học trường mẫu giáo tư thục. Lúc này, chị mới té ngửa khi biết ở lớp con với độ tuổi này, các cô chỉ cho ăn cơm chứ không ăn cháo nữa. Vì thế, trong khi các bạn khác ngồi xúc cơm ngon lành thì Bi nhai trệu trạo, “đánh vật” với vài miếng cơm rồi lại nôn ra, khóc lóc. Sau đó, Bi nhất định không chịu đi học. Thế là chị Hạnh đành phải đề nghị cô giáo cho Bi được ăn cháo một thời gian và nhờ cô rèn cho Bi tập ăn cơm.
Cùng cảnh con không biết nhai cơm và sợ con khó hòa đồng khi đi học như chị Hạnh là chị Thảo Hoa (ở Nghĩa Tân, Hà Nội). Chị kể, 8 tháng tuổi, Bống - con gái chị - đã mọc 8 cái răng. 18 tháng tuổi, Bống gần như đủ hết răng sữa nhưng rất lười nhai. Chị Hoa cũng chia sẻ, vì bận công việc nên mọi việc cho con ăn uống đều do người giúp việc đảm nhiệm. Để thuận tiện, mỗi ngày, chị Hoa thường nấu sẵn một nồi cháo trắng, hoặc hầm nước xương sẵn trong tủ lạnh, rồi chuẩn bị các loại thức ăn như tôm, cá, thịt, rau củ băm nhuyễn... Trước mỗi bữa, người giúp việc chỉ cần trộn thức ăn vào cháo, hoặc lấy cháo trắng cho vào nước hầm xương rồi đun nóng lên cho Bống. Hầu như bữa ăn nào cũng rất nhanh, Bống chỉ há miệng và nuốt chửng. Ba tuổi nhưng trông Bống còi dí như đứa trẻ hơn 2 tuổi. Đưa Bống đi khám dinh dưỡng, chị Hoa được các bác sĩ cảnh báo khi biết chuyện chị hầm nước xương để tủ lạnh nấu cháo cho con ăn dần và không cho con ăn cơm.
Chị Hoa kể, mọi chuyện còn “khủng hoảng” hơn đến khi Bống đi học mẫu giáo. Với độ tuổi của Bống, không cô giáo nào chịu nổi cách ăn phải đút từng thìa cháo như thế. Hôm nào đi học về, Bống cũng khóc và đã còi lại càng còi hơn. Lúc này, chị Hoa mới hốt hoảng và quyết tâm rèn cho Bống ăn cơm. Và theo lời của chị thì: “Hôm nào hai mẹ con cũng đánh vật với nhau”.
Không biết nhai, răng dễ bị bệnh
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), trẻ không chịu nhai, không chịu ăn cơm là do người lớn chỉ cho bé ăn đồ xay nhuyễn từ bé, vì vậy bé có thói quen là cho đồ xay thì nuốt chửng, đồ cứng thì nhả bã.
Đồng quan điểm này, BS Nguyễn Văn Thường, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, từ 1 tuổi, khi trẻ đã mọc 6 - 8 răng, người lớn nên tập cho trẻ phản xạ nhai đồ mềm. Khi 19 tháng tuổi, trẻ đã mọc được khoảng 16 răng sữa và phải được tập ăn cơm nhão tán nhuyễn. Sau 2 tuổi, trẻ có khoảng 20 răng, có thể ăn cơm từ nhão đến khô dần. Như vậy, độ tuổi thích hợp để trẻ ăn cơm là 2 tuổi. Trong độ tuổi 18 - 24 tháng, trẻ có thể ăn 3 bữa chính mỗi ngày với cơm nát và cháo đặc. Nếu để sau tuổi này, thậm chí 3 - 4 tuổi mà trẻ vẫn chưa biết ăn cơm, chỉ ăn cháo hoặc đồ xay thì đã quá muộn cho việc rèn ăn cơm. Thậm chí, có nhiều hậu quả cho sự phát triển răng miệng của trẻ.
Theo ThS Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng trẻ đã lớn vẫn chưa biết ăn cơm rất phổ biến, nhất là ở thành thị. Người lớn cần phải tập cho trẻ ăn thức ăn cần nhai dần theo phương pháp từ ít tới nhiều, từ loãng tới đặc. Đặc biệt, theo ThS Lê Thị Hải, cần hạn chế sử dụng máy xay sinh tố để làm đồ ăn cho trẻ. Nếu trẻ đã lớn, chỉ ăn cháo, đồ xay nhuyễn thay vì nhai cơm hoặc nhai các thức ăn khác, sẽ ảnh hưởng đến việc nhai. Nếu lâu ngày trẻ không quen nhai thì cơ hàm sẽ yếu, không phát triển, cung hàm sẽ hẹp, ảnh hưởng đến mọc răng sau này. Ngoài ra, nếu chỉ ăn mãi loại thực phẩm xay nhuyễn, trẻ sẽ rất dễ biếng ăn bởi cho dù cha mẹ cố gắng thay đổi thành phần, món ăn vẫn có hương vị na ná nhau. Do đó, theo ThS Lê Thị Hải, những trẻ chậm ăn cơm mặc dù tiếp nhận thành phần thực phẩm đa dạng vẫn dễ bị còi cọc, suy dinh dưỡng vì lười ăn. Hơn nữa, với chế độ ăn như vậy sẽ khó hòa nhập với các bạn lúc đi học. Vì thế, người lớn phải kiên trì tập cho bé ăn những thức ăn cần phải nhai. Lưu ý không nên dùng máy xay nữa; thịt, rau… chỉ nên cắt hoặc băm nhỏ.
Một sai lầm mà nhiều phụ huynh hay mắc phải là thường tán cơm thật nhuyễn rồi chan nước canh vào cho con ăn. Cách này khiến trẻ rất dễ ngán và không khuyến khích được cử động nhai. Hoặc một sai lầm khác của người lớn là quan niệm: “Cứ cho ăn cháo, trẻ lớn lên khắc biết nhai cơm”. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, việc tập nhai cơm, nhai thức ăn là một thói quen có thể rèn luyện được. Nhưng nếu không rèn luyện cho trẻ thì cha mẹ không thể hi vọng con tự biết nhai cơm được. Với những trẻ không muốn, không có cách nào khác là cha mẹ phải thật kiên trì, tập dần dần.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, cần kiên trì dỗ trẻ ăn một ít cơm trước rồi mới cho trẻ ăn món trẻ thích sau để duy trì thói quen ăn cơm. Bữa ăn chính của trẻ nên trong khoảng thời gian 30 - 40 phút. Theo kinh nghiệm của nhiều bà mẹ, ban đầu, nên cho bé ăn cơm nát. Khi bé còn đói, cho ăn một ít cơm, cùng với thức ăn cắt nhỏ. Chọn những món bé thích, để trong bát đĩa đẹp hình thù ngộ nghĩnh, cho bé tự xúc ăn cùng cả nhà. Lúc nào bé chán, không nên ép mà để bé ăn tiếp loại thức ăn bé thích. Dần dần mỗi ngày tăng lượng cơm lên một chút. Bữa cơm của bé cần đầy đủ chất dinh dưỡng.
Thu Nguyên

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này
Dân số và phát triển - 17 giờ trướcGĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng
Dân số và phát triển - 17 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng - một thể hiếm gặp của ung thư buồng trứng.

Người cao tuổi ăn sáng muộn ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcThời điểm ăn uống có thể là một yếu tố ít được chú ý nhưng lại có tác động sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thọ của người cao tuổi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcUng thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcQuan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcĐiều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcCắt bỏ tử cung là một phẫu thuật lớn và thường chỉ được thực hiện khi có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất mà bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật này trong một số trường hợp.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.