Niêm phong 121 máy ATM dò điện tại TP HCM
Giadinh.net- Ngày 16/4, Sở Công thương TP HCM họp báo về vụ em bé bị điện từ trụ ATM giật chết. Ông Trần Quang Hào, Trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công thương TP HCM cho biết, hiện điện lực TP HCM đã kiểm tra 1.300/4.000 máy ATM trên địa bàn thành phố, phát hiện 121 máy rò điện.
“Hiện nay, những máy này đã được niêm phong, ngưng cấp điện. Điện lực và Sở Công thương họp với các ngân hàng có điện rò để hướng dẫn biện pháp an toàn điện. Sở Công thương cũng có văn bản yêu cầu điện lực thành phố kiểm tra 24 quận huyện về an toàn các thiết bị sử dụng điện nói chung chứ không riêng gì ATM.”- ông Hào nói.

Vậy Sở Công thương thấy mình có trách nhiệm gì trong vụ việc trẻ bị giật điện chết, khi đã không kiểm tra các máy ATM trước khi cho vào sử dụng? Ông Trần Quang Hào nói: "Điện lực chỉ có nhiệm vụ “bán điện”, trụ ATM thuộc tài sản của doanh nghiệp, điện lực không thể tự tiện “vào nhà” người khác để kiểm tra được".
Cũng theo ông Hào, trụ thẻ ATM có nhiều cơ quan chuyên môn liên đới, Sở Công thương chỉ là một cơ quan trong số đó, chịu trách nhiệm “tham mưu” góp ý cho cơ quan xây dựng, cấp phép, lắp đặt. Còn trụ ATM thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tài sản của mình. Hằng năm, Sở phối hợp với điện lực kiểm tra các điểm chiếu sáng nhưng trong cả năm 2009, chưa từng kiểm tra đối tượng ATM.
Tại cuộc họp báo, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin -
truyền thông TP HCM “hiến kế” “Các doanh nghiệp nên lắp đặt ở mỗi trụ ATM một thiết bị báo động khi
có sự cố rò điện, để kịp thời cảnh báo cho người dân”.
T.Quang