Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly

Chủ nhật, 18:09 28/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi mong rằng, người dân trên địa bàn hãy thực hiện nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch và tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình...", Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên cho biết.

Cách đây 17 ngày thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên là nữ công nhân Công ty giầy da Nguyên Hồng có địa chỉ tại ổ dịch xã Tân Phong. Ba ngày sau, cũng tại nơi đây có thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 khiến người dân địa phương lo lắng, bất an và từ trưa 15/11/2021, thôn Xuyên Hử chính thức được phong tỏa, cách ly y tế.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 1.

Sau khi ghi nhận 3 ca dương tính liên tiếp liên quan đến Công ty giầy da Nguyên Hồng tại ổ dịch xã Tân Phong, toàn bộ thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên được phong tỏa, cách ly y tế từ trưa 15/11/2021

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Kiền – Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết: "Thời điểm ghi nhận liên tiếp 3 nữ công nhân trên địa bàn, Ban chỉ đạo (BCĐ) xã chúng tôi ai cũng lo lắng. Trong khi đó, thôn Xuyên Hử có 26 người làm tại công ty này và có vị trí tiếp giáp với ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương không rõ nguồn lây.

Cùng với việc phong tỏa toàn bộ thôn Xuyên Hử, lấy trường mầm non làm điểm cách ly tập trung, chúng tôi xin ý kiến chỉ đạo huyện Ninh Giang và xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đến sáng nay, toàn bộ người dân trong thôn được lấy mẫu test nhanh lần 4 (1 lần PCR, 3 lần test nhanh) đều cho kết quả âm tính và 4 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh về nhà, số F1 đã được giải phóng, nên chiều nay BCĐ phòng, chống dịch huyện ra quyết định gỡ bỏ phong tỏa".

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 2.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 3.

Trước giờ công bố gỡ bỏ phong tỏa tại thôn Xuyên Hử

Có mặt tại thôn Xuyên Hử vào chiều nay (28/11) khi mọi người ai cũng vui mừng, phấn khởi trước thời khắc được dỡ bỏ phong tỏa. Gần nửa tháng qua, cuộc sống sinh hoạt của trên 1.400 người dân trong làng có phần khó khăn, bị xáo trộn nhưng ai cũng chấp hành nghiêm việc cách ly xã hội theo nguyên tắc: nhà nào ở yên nhà đó và quy định 5K của Bộ Y tế. Do đó, khi nhận được thông tin được gỡ bỏ phong tỏa mọi người không giấu được niềm vui.

Ông Phạm Văn Tuấn, người dân thôn Xuyên Hử phấn khởi nói: "Đến hôm nay chúng tôi đã bớt lo lắng, chứ như những ngày đầu thì ai cũng hoang mang, vì đây là lần đầu tiên trên địa bàn thôn và xã Đông Xuyên có bệnh nhân mắc COVID-19.

Những ngày phong tỏa mọi công việc phải tạm dừng và cuộc sống có phần xáo trộn. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền, động viên từ BCĐ xã, thôn; sự quan tâm từ vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành, những người con xa quê nên chúng tôi yên tâm và chấp hành nghiêm quy định".

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 4.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 5.

Bên trong thôn Xuyên Hử những ngày thực hiện phong tỏa

Cũng theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã Đông Xuyên, trong thời gian thôn Xuyên Hử thực hiện phong tỏa, địa phương luôn quan tâm chăm lo đến thời sống an sinh xã hội, không để hộ nào, người dân nào thiếu ăn và toàn bộ những hàng hoá thiết yếu của nhân dân đều được cung ứng đầy đủ.

Ngoài việc ủng hộ từ các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và con em địa phương về tinh thần, vật chất; BCĐ phòng chống dịch xã Đông Xuyên đã tiến hành phân phối hàng hoá một cách hợp lý đến các hộ gia đình, những hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ thuộc đối tượng chính sách trong vùng phong tỏa cũng như trường hợp cách ly.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 6.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 7.

Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trao quyết định hết thời gian cách ly y tế cho thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên

Riêng 41 công dân thuộc diện F1 được cách ly tập trung, địa phương giao cho giáo viên mầm non nấu cơm hàng ngày. Toàn bộ những suất ăn này đều được BCĐ xã hỗ trợ miễn phí và kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn ủng hộ phòng, chống dịch của địa phương.

Ông Hà Minh Quang – Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên chia sẻ, hôm nay là ngày vui của người dân thôn Xuyên Hử khi chính thức được gỡ bỏ phong tỏa để trở lại cuộc sống bình thường. Mặc dù vậy, tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và nguy cơ xâm nhập trở lại rất cao nên mọi người không được lơ là, chủ quan.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 8.

Niềm vui người dân Đông Xuyên trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 9.

Thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên chính thức được gỡ bỏ phong tỏa từ 14h30 chiều nay (28/11)

"Tôi mong rằng, người dân trên địa bàn hãy thực hiện nghiêm túc mọi quy định về phòng, chống dịch do các cấp đề ra và tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Nếu không có việc thật sự cần thiết người dân không nên ra khỏi địa phương, tránh đi lại đến khu vực đang có dịch và tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình", Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên cho biết. 

Trước đó vào 11/11/2021, tại huyện Ninh Giang ghi nhận ca dương tính không rõ nguồn lây ở xã Tân Phong, là nữ sinh lớp 9B. Sau đó, nơi đây trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương với 196 ca mắc tính đến hết ngày hôm qua. Đáng chú ý, Công ty giầy da Nguyên Hồng đóng trên địa bàn xã Tân Phong có nhiều ca mắc COVID-19, trong đó thôn Xuyên Hử (xã Đông Xuyên) ghi nhận 4 trường hợp làm tại doanh nghiệp này.

Bài & ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top