Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN VUI: Ngày đầu tiên tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương không có ca mắc

Thứ sáu, 20:09 26/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Sau 15 ngày ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên không rõ nguồn lây, hôm nay tại ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương không có thêm bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (26/11), trên địa bàn ghi nhận thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 ở các huyện: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng và TP. Hải Dương.

Trong đó xuất hiện ổ dịch mới tại Công ty GFT (huyện Tứ Kỳ) khi cùng lúc ghi nhận 3 ca mắc mới qua sàng lọc cộng đồng và sàng lọc ho sốt cộng đồng. Đáng chú ý, tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương thuộc xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) không có ca mắc mới.

TIN VUI: Ngày đầu tiên tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương không có ca mắc - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên tại xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) không có ca mắc COVID-19 mới. Đây cũng là ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV vào tối nay, ông Nguyễn Quang Rực – Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) cho biết: "Hôm nay là ngày đầu tiên tại ổ dịch địa phương chúng tôi không ghi nhận bệnh nhân mắc COVD-19 kể từ 11/11 khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Khi nhận được thông tin này, các thành viên trong Ban chỉ đạo và nhân dân ai cũng phấn khởi, vui mừng. Riêng thôn Tam Tập hôm nay là ngày thứ 7 không ghi nhận ca mắc mới".

Cũng theo ông Rực, xã Tân Phong ghi nhận ca mắc đầu tiên không rõ nguồn lây vào ngày 11/11, sau đó địa phương trở thành ổ dịch lớn của tỉnh Hải Dương và ở 4 thôn trong xã đều có bệnh nhân COVID-19. Có thời điểm trong 1 ngày tại ổ dịch này ghi nhận 40 trường hợp dương tính khiến ai cũng lo lắng bất an.

TIN VUI: Ngày đầu tiên tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương không có ca mắc - Ảnh 2.

Người dân thôn Hữu Chung, tại ổ dịch Tân Phong đi lấy mẫu xét nghiêm cộng đồng lần 4. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 16h30 chiều nay (26/11), tại ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 196 ca mắc, 1422 trường hợp F1 và 3087 F2. Trong đó có 99 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi về nhà tiếp tục cách ly theo quy định và 396 trường hợp F1 hết thời gian cách ly tập trung.

"Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo, Tổ công tác đặc biệt huyện Ninh Giang, sự vào cuộc tích cực của nhiều lực lượng và đồng lòng của nhân dân. Đến thời điểm này ổ dịch tại xã chúng tôi cơ bản được khống chế. Chúng tôi hi vọng người dân trong khu phong tỏa chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch để cùng với Ban chỉ đạo sớm dập dịch thành công và đưa địa phương trở lại cuộc sống bình thường", Quyền Chủ tịch UBND xã Tân Phong nói.

TIN VUI: Ngày đầu tiên tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương không có ca mắc - Ảnh 3.

Đêm qua toàn bộ thôn Kim Húc, xã Hồng Đức được phong tỏa tạm thời vì có ca dương tính. Đến 15h chiều nay, thôn này được gỡ phong tỏa khi toàn bộ người dân có kết quả test nhanh âm tính. Ảnh: Đ.Tùy

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn Hải Dương ghi nhận thêm ổ dịch mới tại Công ty GFT (huyện Tứ Kỳ) khi có 3 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân 1173260, 1173264, 1173265. Những trường hợp này đều là nữ làm tại bộ phận phun sơn, bộ phận nhựa ép; trong số đó có 2 ca trú tại huyện Ninh Giang (xã Hồng Đức, xã Ứng Hòe).

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng xác định, ngày 24/11/2021, bệnh nhân 1173260 (SN 2003), trú tại thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ), làm công nhân bộ phận phun sơn có biểu hiện mệt nên xin nghỉ làm về phòng trọ.

Vào khoảng 13h chiều hôm qua (25/11), nữ công nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ để khám và qua test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm PCR cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

TIN VUI: Ngày đầu tiên tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương không có ca mắc - Ảnh 4.

Toàn bộ hơn 2.000 người dân thôn Đồng Lại, xã Ứng Hòe được lấy mẫu test nhanh trong sáng nay và đều cho kết quả âm tính. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với bệnh nhân 1173264 (SN 2002), trú tại thôn Kim Húc, xã Hồng Đức và bệnh nhân 1173265 (SN 1977), trú tại thôn Đồng Lại, xã Ứng Hòe cùng huyện Ninh Giang được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng. Ngày 24/11, 2 công dân được lấy mẫu sàng lọc tại công ty cho kết quả nghi ngờ và đến sáng hôm qua lấy mẫu xét nghiệm lại có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ngành Y tế Hải Dương, hôm nay tại ổ dịch IRISO-KCN Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) và ổ dịch phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (mỗi ổ dịch 2 ca) đều là các trường hợp F1 đã được cách ly trước đó.

Ngoài ra, tại thôn Mỹ Hảo, xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng) có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19. Trường hợp này đi về từ tỉnh Bình Dương vào 21/11, đã được cách ly trước đó và sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top