Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19

GiadinhNet - "Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ luôn tận tình, chu đáo, hỏi thăm sức khỏe cũng như dạy cho chúng tôi cách chăm sóc trẻ nhỏ. Ân tình này, chúng tôi không bao giờ quên...", chị L. xúc động nói.

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 1.

Hôm nay (11/3), Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức công bố 27 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19, xuất viện về nhà. Những ca bệnh này đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính SARS-CoV-2 và khi về nhà được cách ly 14 ngày theo quy định. Như vậy, bệnh viện này hiện còn 188 ca bệnh đang được điều trị.

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 3.

27 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được điều trị khỏi COVID-19

Các ca bệnh được công bố điều trị khỏi đến từ: TP. Chí Linh, TP. Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, huyện Thanh Hà, huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn. Trong đó người ít tuổi nhất là cháu L.V.Q (BN2426, gần 8 tháng tuổi), trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ. Trường hợp nhiều tuổi nhất là ông N.V.T (66 tuổi, BN2444), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và ông C.V.D (66 tuổi, BN2388), trú tại xã Thất Hùng, huyện Cẩm Giàng.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị N.T.L (SN 1990), trú tại xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ) là mẹ cháu L.V.Q (8 tháng tuổi, BN2426) thông tin, cháu Q. là con trai út của vợ chồng, được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 ngày 26/02. Thời điểm nhập viện, sức khoẻ con trai chị bình thường nhưng có khò khè. 

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 4.

Niềm vui của chị L. cùng con trai 8 tháng tuổi được điều trị khỏi COVID-19

Chị L. xúc động nói: "Khi nhận được thông báo hôm nay con trai út được điều trị khỏi COVID-19 ra viện, tôi sung sướng và hạnh phúc. Tôi cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã quan tâm, chăm sóc, điều trị cho cháu và những bệnh nhân khác ở đây. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ luôn tận tình, chu đáo, hỏi thăm sức khỏe cũng như dạy cho chúng tôi cách chăm sóc trẻ nhỏ. Ân tình này, chúng tôi không bao giờ quên...".

Cũng theo chị L. hiện tại ngoài con trai út mắc COVID-19, các thành viên còn lại trong gia đình (bố mẹ chồng, chồng và 2 con) đang được cách ly tập trung tại huyện Tứ Kỳ và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính.

Cùng chung niềm vui với chị L., chị L.T.Th (SN 1987, BN2354), trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng chia sẻ, gia đình có: chị, chồng, mẹ chồng và 2 con mắc COVID-19. Đến nay, chị và con gái N.T.L.K (13 tháng tuổi, BN2355) được điều trị khỏi bệnh về nhà.

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 5.

Hai mẹ con chị Th. được điều trị khỏi COVID-19

Theo chị Th, ngày 18/02, chị và con gái út được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Lúc vào viện, chị lo lắng khi cháu K. có biểu hiện ho, sốt, đi ngoài. Tuy nhiên, sự lo lắng bất an ấy nhanh chóng qua đi bởi sự chăm sóc tận tình, động viên của y bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe 2 mẹ con chị Th. ổn định và có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính.

"Hôm nay mẹ con tôi được điều trị khỏi COVID-19 ra viện về nhà ai cũng vui mừng, phấn khởi. Bao nhiêu lo lắng đã được giải tỏa, giờ thấy con mình mạnh khỏe được ra viện tôi xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo bệnh viện, y bác sĩ …", mẹ bé K. cho biết.

Đức Tùy

Niềm vui người mẹ ở tâm dịch Hải Dương có con trai 8 tháng tuổi được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top