Nỗ lực tự thân

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/10, Quốc hội khóa XII đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8.

Như thường lệ, tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm. Năm nay, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã được bảo đảm. Có được kết quả ấy, đóng góp của ngành y tế, dân số là không nhỏ.
 
Mừng hơn, đó là những đóng góp tự thân, vượt qua khó khăn của ngành.
 
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới đã được quan tâm hơn, nhiều mặt đạt được kết quả tích cực, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao. Một số bệnh dịch mới, nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi. Hệ thống cơ sở y tế tiếp tục được củng cố và phát triển.
 
Việc thực hiện các đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống các bệnh viện, luân chuyển cán bộ y tế và đẩy mạnh xã hội hóa đã góp phần nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở tuyến tỉnh và tuyến huyện. Có khoảng 80% số xã đạt chuẩn y tế (năm 2009 là 65,36%). Nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh bằng công nghệ cao được nghiên cứu, ứng dụng thành công ở nhiều bệnh viện. Đã hình thành mạng lưới kiểm nghiệm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.
 
Trong năm 2011, Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới y tế, nhất là tuyến cơ sở ở khu vực nông thôn, gắn với luân chuyển và cải thiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế. Nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp.
 
Bên cạnh đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện, tạo những tiến  bộ rõ rệt trong việc giảm tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh; Tăng cường công tác y tế dự phòng; Đổi mới cơ chế tài chính trong y tế, từng bước điều chỉnh phù hợp giá dịch vụ y tế, chuyển dần hình thức bao cấp cho cơ sở y tế sang hỗ trợ trực tiếp người bệnh thông qua bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập, nhất là cơ sở khám chữa bệnh kỹ thuật cao. Tiếp tục khuyến khích phát triển công nghiệp dược; Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh; Thực hiện có hiệu quả việc quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Lê Minh
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.