'Nổ pháo hoa không phải do hàng Trung Quốc'

| Xã hội

Sau sự cổ nổ container pháo hoa ở Mỹ Đình, ông Phạm Văn Yên - Phó TGĐ Công ty Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế Inerserco (đơn vị nhập khẩu pháo hoa và chịu trách nhiệm lễ hội pháo hoa) - đã có cuộc trao đổi với báo chí.

 
"Chất lượng pháo thì không ai dám khẳng định được!"
 
Ông có thể nói rõ thông tin về sự cố nổ kho chứa pháo hoa vừa qua ở Mỹ Đình?
 
- Đấy là tai nạn ở một kho chứa pháo dã chiến bằng container để phân loại các chủng loại đưa ra trận địa. Lúc đấy trong kho đang có 3 chuyên gia nước ngoài.
 
Ngoài ra, trong kho còn có 3 chuyên gia của Nhà máy hóa chất 21 (Z121), nơi sản xuất thuốc pháo và cũng là nơi cung cấp một phần pháo để tổ chức trình diễn trong đêm 10/10. Và còn có thêm một người phiên dịch.
 
Những chuyên gia nước ngoài này do Tập đoàn Glorious mời đến sau khi ký kết với Interserco nên toàn bộ chương trình đều do tập đoàn này chỉ đạo hết.
 

 

"Chất lượng ở đây thì không ai dám khẳng định được. Chúng tôi đã cho tổ chức bắn thử ở Nhà máy hóa chất 21 (Z121), kiểm tra có biên bản rồi" - ông Yên cho biết.

 
Tình trạng những người bị thương hiện như thế nào?
 
- Những người bị thương gồm một cô phiên dịch bị thương nhẹ, một người tên là Giang bị bỏng nặng được điều trị ở Viện bỏng Quốc gia, người nữa tên An cũng bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, khả năng phải mổ. Hai người này đều là chuyên gia của Công ty Hóa chất 21.
 
Ông có thể nói gì về nguyên nhân sự việc?
 
- Nguyên nhân của sự cố này cũng không thể nói trước được, vì cái này đang được cơ quan chức năng tiến hành. Có thể xác định đây là một tai nạn, có thể do quá trình bưng bê rơi các vật nổ nên phát nổ.
 
Chứ còn ở khu vực đấy được quản lý rất nghiêm ngặt, kể cả điện thoại cũng không được mang vào. Ngay cả bản thân tôi cũng không được phép vào.
 
Vụ nổ đã gây ra thiệt hại về kinh tế như thế nào?
 
- Tôi đã làm việc với Giám đốc SVĐ Mỹ Đình, họ cũng xác nhận là không hề có thiệt hại gì đối với tài sản của sân. Đến tối 6/10 thì vẫn tổ chức tổng duyệt bình thường.
 
Bên chúng tôi thì chỉ có thiệt hại khiến một số lượng pháo bị thiếu. Tuy vậy, vẫn đủ để tổ chức cho ngày lễ. Sáng 8/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã họp với bên công ty chúng tôi để tiếp tục triển khai.
 

 

Vụ nổ kho chứa pháo hoa ở Mỹ Đình có 4 người chết, 2 người bị
thương nặng và 2 bị thương nhẹ. Ảnh độc giả cung cấp
 
Loại pháo trong vụ nổ có nguồn gốc từ nước nào?
 
- Có tất cả 3 nguồn pháo, Trung Quốc, Mỹ và Công ty hóa chất 21. Trong đó có 1020 quả pháo đi bằng đường máy bay từ Mỹ về. Thời gian qua có nhiều thông tin nói 100% số pháo hoa này là nhập khẩu, nhưng không phải thế, trong đó có cả pháo hoa chúng tôi mua của Z121. Số pháo nổ từ kho đấy không riêng gì loại pháo nào. Chỉ có một container duy nhất chứa pháo bị nổ.
 
Đấy chỉ là số ít trong toàn bộ số pháo phục vụ cho đêm Đại lễ, cơ bản pháo đã được lắp vào các trận địa rồi.
 
Có thông tin quan ngại về chất lượng của loại pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc, ông nghĩ gì?
 
- Đây là một tập đoàn toàn cầu Glorious (Singapore) được cả thế giới biết đến, thì người ta phải có trách nhiệm và người ta không thể để mất uy tín của mình. Chất lượng ở đây thì không ai dám khẳng định được. Bọn tôi đã cho tổ chức bắn thử ở Nhà máy hóa chất 21 (Z121), kiểm tra có biên bản rồi.
 
Học tập công nghệ nước ngoài?
 
Thưa ông, nguồn pháo bổ sung mới để phục vụ cho đêm Đại lễ lấy ở đâu?
 
- Không có bổ sung mới. Khi xẩy ra sự cố thì công đoạn lắp đặt đã gần xong nên số pháo còn lại bị nổ rất ít, không phải bổ sung hay nhập khẩu. Chúng tôi cũng đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng cung cấp thêm số lượng khoảng 64 quả để hoàn thiện dàn pháo bắn đêm 10/10.
 
Theo chúng tôi được biết thì có 8 thành viên của Nhà máy hóa chất 21 (Z121) có tham gia cùng với các chuyên gia nước ngoài lắp đặt, chuẩn bị cho đêm 10/10?
 
- Lúc đầu chúng tôi có văn bản gửi Z121 cử 8 chuyên gia giỏi nhất xuống cùng làm với những chuyên gia nước ngoài.
 
Lúc xẩy ra sự cố thì có 3 chuyên gia Z121 đang cùng với 3 chuyên gia nước ngoài soạn pháo trong container. Thông tin chính xác nhất là có tất thảy 4 người chết, 3 người bị thương, và một lái xe bị xây xát nhẹ. 5 người còn lại của Z121 thì đang ở bên ngoài thả pháo vào trong các trận địa.
 
Cho nên phải khẳng định vị trí đặt pháo rất là an toàn, nếu không thì không biết thế nào mà lường.
 

 

Các thiết bị pháo được tập kết ở SVĐ Mỹ Đình chuẩn bị cho đêm bế mạc, Ảnh: Interserco

Những cán bộ Z121 có mặt ở Mỹ Đình trong bao lâu?

- Theo lịch thôi, không phải một lúc. Bắt đầu từ ngày 24/9. Hôm xẩy ra sự việc thì đang giai đoạn gấp rút nên phải tập trung toàn lực lượng.
 
Đây là một tai nạn nhưng cũng là một sự thiệt thòi chung cho tổ chức. Dù sao dư âm nó không hay. Chủ tịch tập đoàn Glorious đã bay từ Hồng Kông qua Việt Nam để điều hành việc bắn pháo hoa.
 
6 người chết và bị thương đều là những chuyên gia gỏi. Anh Giang (bị thương) ở Z121 cũng là một người rất giỏi. Chúng tôi muốn mình phải học tập nước ngoài. Đợt bắn pháo hoa lần này cũng là cơ hội cho mình học tập.

Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo nhà máy Z121 cử cán bộ có chuyên môn xuống để học. Mục đích là để học tập công nghệ của nước ngoài, bởi những chuyên gia nước ngoài kia trình độ rất cao. Chúng tôi bố trí ở chung khách sạn với những chuyên gia nước ngoài.
 
Xin cám ơn ông!
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.