Nổ súng bắn chết người và cuộc lẩn trốn 35 năm của gã công nhân bị truy nã

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi trốn khỏi địa phương, Phát không liên lạc với gia đình, người thân và mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Cùng với đó đối tượng thay tên đổi họ tên, lai lịch để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng...

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bắt giữ thành công Mạc Văn Phát (SN 1970, trú tại tổ 24B, khu 2B, phường Hà Phong, TP. Hạ Long) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Giang. Đây là đối tượng bị truy nã về tội Giết người và lẩn trốn gần 35 năm về trước.

Theo hồ của cơ quan công an, ngày 10/8/1990, tại Xí nghiệp thăm dò than I (Cẩm Phả), Mạc Văn Phát là công nhân hợp đồng của công ty đã xảy ra mâu thuẫn với Tô Văn Châu và Tô Văn Hải (đều trú tại tổ 1, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long). Trong lúc mâu thuẫn, Phát đã lấy súng K50 bắn anh Tô Văn Châu vào ngực, bắn anh Tô Văn Hải vào chân phải. Sau khi bị bắn, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đến ngày hôm sau, anh Tô Văn Châu tử vong.

Gây án xong, Mạc Văn Phát nhanh chóng bỏ trốn và sau đó bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã trên toàn quốc về tội "Giết người".

Trong gần 35 năm bỏ trốn, các mũi trinh sát hình sự đã đến nhiều tỉnh, thành phố trong nước để dò tìm nhiều địa chỉ nghi vấn, các mối quan hệ thân thiết với Mạc Văn Phát nhưng đối tượng vẫn biệt vô âm tín.

Nổ súng bắn chết người và cuộc lẩn trốn 35 năm của gã công nhân bị truy nã- Ảnh 1.

Chân dung dối tượng Mạc Văn Phát lẩn trốn sau gần 35 năm bị truy nã về tội giết người. Ảnh: Cơ quan Công an.

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, trong thời gian gần đây các trinh sát hình sự Công an TP. Hạ Long tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nhiều mối quan hệ, tra cứu nhiều thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện một người tên Mạc Duy Thanh (SN 1970, trú ở thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) có nhiều đặc điểm nhân dạng giống như Mạc Văn Phát, nên tiến hành xác minh.

Sau khi có đủ chứng cứ tài liệu khẳng định Mạc Văn Phát đang ẩn mình dưới vỏ bọc Mạc Duy Thanh. Ngày 25/7/2024, các mũi trinh sát tiến hành vây bắt Mạc Văn Phát khi đối tượng đang ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Khi nghe các trinh sát gọi đúng họ tên mình và nhìn thấy quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cách đây gần 35 năm, Mạc Duy Thanh biết không thể chối cãi nên khai nhận mình chính là Mạc Văn Phát.

Theo cơ quan công an, trong gần 35 năm lẩn trốn, Mạc Văn Phát không liên lạc gia đình và người thân; đồng thời mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau; thay tên đổi họ tên, lai lịch để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng thủ đoạn khai báo giả mạo lấy tên Mạc Duy Thanh (quê quán ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Phát đã đăng ký nhân khẩu thường trú, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ tùy thân tại nơi thường trú thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn.

Hiện Công an TP. Hạ Long đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.