Nổi mụn, rỉ nước vàng khắp đầu vì thuốc nhuộm tóc
Sợ tóc bạc làm lộ tuổi già, nhiều chị em coi việc nhuộm tóc là công việc bắt buộc. Thế nhưng một số trường hợp bị dị ứng với thuốc khiến đầu ngứa ngáy, nổi mụn.
TS. BSCK II Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc BV Da Liễu Hà Nội cho biết ông vẫn hay gặp bệnh nhân bị dị ứng nói chung và dị ứng mỹ phẩm nói riêng đến khám. Theo vị bác sĩ này, có tuần không có bệnh nhân nào nhưng có tuần lại có tới 4- 5 bệnh nhân đến khám. Qua khai thác tiền sử, hầu hết bệnh nhân sử dụng mỹ phẩm.
TS Quang cho biết thêm đa phần bệnh nhân bị dị ứng là do dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chăm sóc sử dụng chưa đúng cách hoặc lạm dụng mỹ phẩm trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong số này cũng có trường hợp bị dị ứng khi dùng mỹ phẩm của những hãng có thương hiệu.
Chung quan điểm này, một bác sĩ ở Trung tâm Dị ứng miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm bị biến dạng mặt, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ. Trong đó đáng lưu ý là mỹ phẩm đắt tiền không phải đã an toàn. Thực tế ông vẫn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân có nguy cơ dị ứng khi dùng mỹ phẩm của các hãng cao cấp, do loại đó không thích hợp với cơ địa hoặc do họ thiếu hiểu biết về cách dùng mỹ phẩm sao cho an toàn.

Một bệnh nhân bị dị ứng sau khi dùng mỹ phẩm.
Giải thích hiện tượng này, TS Quang cho rằng các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng dị ứng có thể là do mùi thơm. Một thống kê đã chỉ ra rằng có đến hơn 5000 mùi thơm được sử dụng trong mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da, kem làm trắng da, dầu gội, nước hoa… Đây là nguyên nhân chủ yếu mang đến những kích ứng trên da sau khi sử dụng mỹ phẩm.
Nguyên nhân thứ 2 là các loại chất bảo quản nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn hay nấm có trong sản phẩm như: paraben, quaternium-15 - dùng trong mỹ phẩm dành cho khuôn mặt hay sản phẩm chăm sóc da, formaldhyde - có trong thành phần dầu gội, isothiazolinone, PPD - thuốc nhuộm tóc… cũng là tác nhân chính gây nên hiện tượng này.
“Có bệnh nhân đến viện trong tình trạng da dưới chân tóc mẩn đỏ, sưng nề, rỉ cả nước vàng. Hỏi ra mới biết trước đó bệnh nhân đi nhuộm tóc đen. Đáng tiếc là, đây không phải lần đầu tiên bệnh nhân này bị dị ứng.
Bởi những lần trước, sau khi nhuộm tóc về da đầu bệnh nhân đều mẩn ngứa song chỉ một ngày là đỡ nên trung bình một tháng bệnh nhân lại chấm chân tóc một lần. Lần này, sau khi nhuộm xong, bệnh nhân ngứa điên đảo, sau đó lần lượt những mụn nhỏ li ti mọc quanh chân tóc gãi đến trầy xước da.
Bệnh nhân đến viện trong tình trạng toàn bộ những mụn ở chân tóc đã mưng mủ, rỉ nước vàng khắp đầu” - BS Quang nhấn mạnh.
Cách nào “cứu nguy”?
TS Nguyễn Minh Quang cho biết, không phản đối chuyện làm đẹp của chị em, tuy nhiên phái đẹp nên chú ý giữ sức khỏe trước. Bởi khi sức khỏe không còn thì việc làm đẹp không còn giá trị. Vì thế, người dân tuyệt đối không được dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Ngay với những loại mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thì trước khi dùng phải được thử. Theo đó, chị em nên dùng một lượng nhỏ bôi vào mặt trong của cánh tay, đợi 30 phút. Nếu không thấy có biểu hiện mẩn đỏ, ngứa ngáy thì mới dùng.
Ngoài ra, cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn tránh xa khỏi những dấu hiệu dị ứng do mỹ phẩm mang lại, chị em nên lựa chọn loại mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình. Trước khi sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào chị em cần tìm hiểu kĩ về thành phần, nguồn gốc, hạn sử dụng,.. nên lựa chọn các loại mỹ phẩm càng ít hóa chất càng tốt, không màu, không mùi…
“Chị em chỉ nên sử dụng mỹ phẩm khi da ở trong tình trạng khỏe mạnh, không bị viêm nhiễm khác để hạn chế những tác dụng phụ có thể xảy đến.
Khi sử dụng các loại mỹ phẩm để trang điểm cần rửa mặt thật sạch đồng thời tẩy trang thật kĩ để tránh gây bít lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn có cơ hội trú ngụ gây nên tình trạng dị ứng cho da. Không được lạm dụng các loại mỹ phẩm, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết”, TS Minh Quang nhấn mạnh.
Trong trường hợp không may gặp phải tình trạng dị ứng mỹ phẩm, TS Minh Quang cho biết việc trước tiên cần làm là ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm đồng thời tiến hành rửa sạch với nước nhằm tẩy trôi các chất độc hại trên da và ngăn chặn những tổn thương cho da có thể xảy đến.
Tình trạng dị ứng sẽ giảm dần và biến mất khi ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm. Khoảng thời gian này người bệnh nên bổ sung cho cơ thể các loại rau củ quả, uống nhiều nước và hạn chế các loại thức ăn có chứa nhiều đường và chất kích thích, đặc biệt tránh để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không sờ tay lên vùng bị dị ứng.
Theo Infonet.vn
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.