Nỗi oan dễ chịu của làng Gióng

| Xã hội

GiadinhNet - Sống yên bình bao đời bên triền đê sông Đuống, bỗng một ngày cả xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội tiếng nổi như cồn bởi được mệnh danh là “làng tỷ phú cây cảnh”.

Nỗi oan dễ chịu của làng Gióng 1
Ông Nguyễn Bá Ngơi bên cạnh cây dáng long trong vườn nhà.
Ảnh: H.P.
Trong thời buổi cây cảnh đang ế ẩm vì suy thoái kinh tế thì tiếng đồn con em quê hương làng Gióng vẫn kiếm ra tiền tỷ khiến thiên hạ phải sửng sốt.

Oan nhưng vẫn thích

Xã Phù Đổng vốn nổi tiếng là nơi phát tích truyền thuyết Thánh Gióng từ xa xưa, nay lại nổi tiếng hơn nhờ cây. Người ta nói rằng ở Phù Đồng, nhà tầng san sát, đường làng ngõ xóm bê tông hóa, hàng trăm hộ có thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng mỗi năm nhờ vào việc buôn bán cây cảnh.

Thời kỳ đỉnh cao của những "siêu cây tiền tỷ", những con buôn ôm từng bì tiền mua cây không cần hỏi giá đã qua. Khi mà các đại gia trong làng cây đang “sống qua ngày” bằng cách kiếm kế khác sinh nhai. Hiếm hoi lắm mới có khách ghé mắt và dám móc ví ở thời điểm kinh tế khó khăn để chi trả cho một thú chơi tao nhã, thì thật ngạc nhiên với những lời đồn xã Phù Đổng trở thành làng tỷ phú nhờ cây.

Ông Nguyễn Bá Ngơi, Chủ tịch Hội làm vườn, sinh vật cảnh xã Phù Đổng khẳng định: "Làm gì có chuyện ra ngõ gặp tỷ phú. Người ta nói quá, oan địa phương chúng tôi. Quả thật, nhờ trồng cây cảnh mà rất nhiều hộ dân Phù Đổng vượt qua được sự nghèo đói, khó khăn, từng bước đi lên làm giàu. Và sự thật, nhiều hộ giàu lên nhờ nghề này. Ban đầu chúng tôi đọc thấy một số tờ báo viết quá về Phù Đổng cũng lấy làm ái ngại. Thậm chí một số người bảo phải kiện những bài viết không đúng đó. Nhưng, từ nỗi oan làng tỷ phú đó mà trong một thời gian ngắn, xã Phù Đổng đã nổi tiếng như cồn. Tiếng oan trong khía cạnh nào đó lại có lợi cho nghề trồng cây cảnh khi mọi người khắp nơi biết tới”. Cũng từ ngày đó các đoàn tham quan trong cả nước đua nhau về Phù Đồng học hỏi mô hình làm ăn.

Ông Ngơi cho biết: “Ở Phù Đổng không có cây nào giá hàng chục tỷ đồng như người ta đồn thổi. Cây đắt nhất thời điểm hiện tại được định giá khoảng 4 tỷ đồng mà thôi”. Ông Ngơi cho rằng, vì người làng ông có truyền thống trồng cây, ươm cây từ nhỏ, chăm chút cho đến khi chúng thành cây có giá trị mới bán đi chứ không phải là những tay vay nợ lãi ngân hàng ôm cây chờ giá sốt rồi tung ra kiếm lời, nhờ thế mà vượt qua được “bão khủng hoảng”.

Sống khỏe trong “bão”

Cũng nhờ tiếng oan “làng tỷ phú” mà chúng tôi có mặt ở Phù Đổng, để rồi phát hiện ra sự thật thú vị rằng đây là ngôi làng chơi cây cảnh từ thời Pháp thuộc. Bối cảnh lịch sử lúc ấy, cả nước còn đói kém lắm thì người làng Phù Đổng đã chơi cây cảnh như một thú vui tao nhã. Ở Phù Đổng còn khá nhiều cây cảnh như bảo vật gia đình được giữ lại từ đời này qua đời khác.

Năm 1987, người Phù Đổng mới thực sự khôi phục nghề truyền thống cha ông khi thành lập Hội Làm vườn Phù Đổng, một trong những hội làm vườn có sớm nhất trong cả nước.

Hàng chục năm lăn lộn với cương vị Chủ tịch hội Làm vườn, sinh vật cảnh xã Phù Đổng, kiêm Hội trưởng Hội nông dân thôn Phù Đổng 2, hơn ai hết ông Ngơi là người trăn trở nhất làm sao để nghề cây cảnh ở quê mình phát triển một cách bền vững nhất.

Chỉ tay giới thiệu những dãy nhà khang trang, vườn cây xanh tốt, ông Ngơi khoe: "80% người dân có cây, sống nhờ cây. Không chỉ những người đứng tuổi, mà nhiều thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng đã thành đạt với nghề".

Biết bao nhiêu tấm gương nghèo khó đã đổi đời nhờ cây. Ở Phù Đổng ai chẳng biết anh Nguyễn Xuân Yên những năm 90 thế kỷ trước nghèo khó. Năm 2006, chỉ có 20 triệu đồng từ bán đôi bò và nhẫn cưới, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, anh trồng 2 sào cây sanh, lộc vừng phôi. Bán cây phôi, anh lại dồn tiền mua những cây thế "độc" trong dân về uốn nắn. Giờ đây anh đã trở thành "chuyên gia" sở hữu 1,4 mẫu trồng cây cảnh, trong đó khoảng 300 cây đã vào thế, thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/ năm.

Trường hợp anh Lê Văn Dục, năm 2005 từng là "con nợ" do buôn bán thua lỗ. Lúc trắng tay, anh tìm đến với cây cảnh và giàu lên nhanh chóng. Theo ông Ngơi, trong Hội Làm vườn của ông có rất nhiều người làm cây có trình độ như: Hồ Quang Hiền, Nguyễn Khắc Hiếu…

Ông Ngơi hồ hởi khoe: “Chúng tôi sắp sửa được công nhận làng nghề sinh vật cảnh. Trong hàng trăm làng làm cây cảnh, đây sẽ là làng nghề sinh vật cảnh thứ hai của cả nước sau làng Nam Điền của Nam Định”.

Có những tiếng oan như “làng ung thư”, “làng bom”… khiến người ta khiếp sợ không dám đặt chân đến nhưng cũng có những trường hợp mang “tiếng oan” khiến người ta “dễ chịu” như làng Phù Đổng. Tuy vậy, khi tiễn chúng tôi ra về, ông Ngơi không quên nhắn lại: “Nhà báo viết thì viết đúng thôi, đừng “thổi” lên. Dù gì thì nói thật và nói đúng vẫn hơn”!

"Hội thành lập năm 1987, với 12 hội viên ban đầu, nay đã có 130 hội viên. Lúc đầu, chỉ có vài hộ trồng cây cảnh, chủ yếu là sanh, lộc vừng, tùng và hoa giấy với mục đích trang trí cho đẹp. Năm 1991, cụ Nhất bán một cây lộc vừng giá 4 triệu đồng, tương đương gần 2 tấn thóc. Thấy trồng cây cảnh "làm chơi, ăn thật", nhiều hộ đã chuyển sang trồng cây cảnh. Phong trào phát triển từ ngày đó".

Ông Nguyễn Bá Ngơi
Chủ tịch Hội làm vườn Phù Đổng

Hà Phương

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.