Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số

| Xã hội

Kết thúc kỳ thực tập tại Facebook, Tăng Trần Diệu Linh (21 tuổi) nhận được lời mời quay trở lại làm việc sau tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn.

Mạnh dạn chuyển từ chuyên ngành Kinh tế sang Khoa học máy tính

Tăng Trần Diệu Linh (21 tuổi) là sinh viên năm cuối tại Đại học Grinnell, Mỹ. Cô học chuyên ngành Khoa học máy tính.

 Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số  - Ảnh 1.

Tăng Trần Diệu Linh (21 tuổi) là sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Grinnell, Mỹ.

Đối với cô gái này, chuyên ngành Khoa học máy tính không phải là lựa chọn đầu tiên. Trong khoảng thời gian cấp ba, Diệu Linh từng làm thêm ở một số công ty tại vị trí cộng tác viên kinh doanh. Do đó, khi lên đại học năm thứ nhất, Linh đã lựa chọn theo học ngành Kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế không như tưởng tượng. Diệu Linh chia sẻ: "Ngành Kinh tế ở trường mình rất nặng về lý thuyết và toán, khiến mình cảm thấy khá hoang mang với lựa chọn của bản thân".

Linh đã tận dụng mô hình đại học khai phóng để trải nghiệm thêm ngành Khoa học máy tính theo lời khuyên của bạn bè. Qua đó, cô khám phá ra ngành học này giúp bản thân khai thác tối đa những điểm mạnh của mình.

Diệu Linh bộc bạch: "Mình chọn theo đuổi ngành này khi mình nhận ra bản thân có thể ngồi trước màn hình 4-5 tiếng để sửa một cái bug (lỗi phần mềm) bé mà không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Mình chưa dám gọi là đam mê, nhưng mình biết là mình sẽ đủ kiên nhẫn và sức lực để đặt các môn Khoa học máy tính lên hàng đầu".

 Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số  - Ảnh 2.

Diệu Linh (giữa) cùng các bạn trong cộng đồng du học sinh Việt Nam.

Chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm ở các tập đoàn lớn

Để chuẩn bị cho việc đi thực tập vào năm thứ 3 đại học, Diệu Linh đã thu thập thông tin ở nhiều nguồn khác nhau. Các kiến thức cơ bản về cơ hội thực tập đều được Linh tìm hiểu thông qua mạng xã hội và trang báo uy tín. Bên cạnh đó, cô bạn cũng tích cực trao đổi với các sinh viên khóa trên để lấy thêm kinh nghiệm.

"Mình thường tìm hiểu qua việc nói chuyện, phỏng vấn con đường mà các anh chị đi trước đã trải qua. Mình hỏi về môi trường làm việc và các cơ hội cho sinh viên ở các công ty đó. Cuối cùng là nhờ tiền bối gửi hồ sơ của mình cho bên tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội phỏng vấn", Diệu Linh nói.

Sau khi chuẩn bị kỳ càng, Diệu Linh nhận được hàng loạt các lời mời thực tập đến từ tập đoàn lớn.

Cô cân nhắc và quyết định chọn Facebook làm điểm dừng chân của mình. Nữ sinh sinh năm 2000 cảm thấy văn hóa nơi đây rất phù hợp với tính cách bản thân. Hơn thế nữa, Linh cũng luôn muốn làm việc ở các công ty công nghệ lớn tại California, Mỹ.

 Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số  - Ảnh 3.

Diệu Linh (thứ hai từ trái sang) tham gia chương trình workshop về khoa học máy tính.

Trải nghiệm thực tập trực tuyến tại Facebook

Vì dịch bệnh Covid-19, Diệu Linh thực tập trực tuyến. Ban đầu, cô rất tiếc vì không thể trực tiếp trải nghiệm cơ sở vật chất hiện đại của Facebook. Tuy nhiên, mọi người trong nhóm của Linh cũng làm việc từ xa và thường xuyên tương tác với nhau nên cô an ủi phần nào. Linh cho rằng có thể tìm được cơ hội thực tập trong tình hình dịch bệnh đã là một điều may mắn.

Chia sẻ với Dân trí, Diệu Linh cảm thấy thoải mái trong môi trường làm việc tại Facebook. Khi mới vào làm, văn hóa giao tiếp cởi mở và trao đổi phản hồi là hai điều khiến Linh còn bỡ ngỡ, nhưng với sự trợ giúp của cố vấn cũng như thành viên trong nhóm, cô bạn đã nhanh chóng thích nghi.

Trong thời gian làm việc, Linh luôn thấy bản thân được tôn trọng và được lắng nghe: "Mọi người thường xuyên chủ động hỏi thăm về tình trạng của mình cũng như giúp đỡ để mình có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể".

Kết thúc ba tháng thực tập, Diệu Linh cho biết bản thân đã học hỏi thêm nhiều điều mới: "Đầu tiên là cách làm việc từ chính những người trong ngành, cách giao tiếp, nói chuyện, trao đổi thông tin, nêu ý kiến… Thứ hai, vì Facebook là một công ty công nghệ lớn nên mình phải nâng cao tiêu chuẩn cho các sản phẩm của bản thân".

Cô bạn sinh năm 2000 cảm thấy bản thân đã trở thành một kỹ sư máy tính tốt hơn chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua.

 Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số  - Ảnh 4.

Nữ sinh Diệu Linh nhận được lời mời vào làm việc tại Facebook.

Facebook mời làm việc với mức lương hấp dẫn

Mọi nỗ lực của Diệu Linh đã được đền đáp xứng đáng khi cô nhận được lời mời làm việc chính thức từ Facebook.

Facebook đưa ra đề nghị mức lương một năm lên đến vài tỷ đồng (quy đổi USD sang Việt Nam đồng) nếu Diệu Linh quay trở lại làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Đối với Diệu Linh, đây chắc chắn là một đề nghị hấp dẫn, đặc biệt là đối với một du học sinh quốc tế mới ra trường. Tuy nhiên, Linh cũng cân nhắc đến các yếu tố khác trong thời gian tới, chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Diệu Linh tiết lộ: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào cũng như cảm thấy biết ơn vì gia đình, bạn bè, thầy cô đã ủng hộ và tin tưởng vào mình để mình có cơ hội việc làm như hiện tại. Bên cạnh đó, mình cũng tự tin hơn vào các lựa chọn của bản thân, nhất là khi đây không phải là chuyên ngành mình lựa chọn ban đầu".

 Nữ du học sinh Việt được Facebook mời làm việc với mức lương 9 con số  - Ảnh 5.

Diệu Linh mong muốn trở lại Việt Nam sau một thời gian làm việc tại nước ngoài.

Trong năm cuối tại trường đại học, Diệu Linh cũng tiến hành phỏng vấn với một số công ty khác để cân nhắc lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên Facebook vẫn luôn là ưu tiên của cô gái này.

Xa hơn, Linh mong muốn trở lại Việt Nam để đóng góp cho công cuộc thay đổi số của nước nhà. Cô cho biết: "Mình nghĩ sau một vài năm học tập và làm việc ở nước ngoài, mình có thể trở lại Việt Nam với tư cách là một Diệu Linh hiểu biết, hữu ích và sáng tạo hơn để cùng những người trẻ khác tạo ra sự thay đổi ở chính quê hương mình".

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.