Nữ nhân viên bảo vệ 19 tuổi vướng lao lý

| Pháp luật

Trong số 3 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản xảy ra tại Long An, có một nữ nhân viên bảo vệ.

Chiều 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Tân An (Long An) quyết định tạm giữ Lê Thị Thanh Mai (19 tuổi, ngụ phường 5, TP Tân An), Nguyễn Thị Kim Ngân (26 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành) và Nguyễn Bảo Trân (23 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị bắt, Thanh Mai vẫn còn mặc áo bảo vệ cho một cơ sở kinh doanh.

Nữ nhân viên bảo vệ 19 tuổi vướng lao lý - Ảnh 1.

Lê Thị Thanh Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa 11/8, Thanh Mai cùng Kim Ngân tìm nhà bạn ở xã Bình Tâm, TP Tân An để ghé chơi. Lúc chạy xe máy ngang qua một hộ dân ven đường, họ nhìn thấy một xe máy để bên hiên không có người trông.

Cả 2 tìm cách đột nhập lấy xe rồi bỏ trốn.

Ngày hôm sau, Mai và Ngân điện cho thanh niên tên Bảo Trân đề nghị bán xe máy giúp rồi chia đều nhau.

Qua truy xét, phát hiện dấu vết của ba nghi phạm, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

‘Giăng bẫy’ từ thiện khiến hơn 3.000 người chuyển tiền, đem cá độ bóng đá‘Giăng bẫy’ từ thiện khiến hơn 3.000 người chuyển tiền, đem cá độ bóng đá

Do cần tiền cá độ bóng đá, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi từ thiện. Hơn 3.000 người trên cả nước đã “sập bẫy” thanh niên này.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.