'Nữ quái' cất giấu ma túy vào chỗ… 'hiểm'

| Pháp luật

Do có tiền án, tiền sự, lại vừa mới ra tù, đối tượng Hoàng Thị Dung (SN 1981), có hộ khẩu thường trú tại bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn có nhiều thủ đoan tinh vi cất giấu ma túy vào “vùng kín” để qua mặt lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 19-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đã phát hiện, đã bắt quả tang Dung đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

'Nữ quái' cất giấu ma túy vào chỗ… 'hiểm' - Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật vụ án

Lực lượng Công an thu giữ tang vật 1 gói heroin với trọng lượng 0,1 gram và 2 điện thoại di động. Biết không thể thoát tội Dung đã tự móc trong quần lót 2 túi nilon đựng 55 gram heroin giao nộp cho tổ công tác.

Qua điều tra, đối tượng Dung khai nhận đã mua số ma tuý trên để bán kiếm lời.

Được biết, Dung đã có 1 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án tuyên phạt 15 năm tù giam. Dung vừa hết thời gian chấp hành hình phạt năm 2019.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo A.N (An Ninh Thủ Đô)

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.