Các bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án cao nhất là 12 năm cho tới 5 năm tù và chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại khác. Cụ thể: HĐXX tuyên án 12 năm tù đối với 2 bị cáo: Mai Ngọc Liên và Trương Thị Vân; 9 năm tù với 3 bị cáo: Phạm Thị Quỳnh, Phùng Thị Nhung và Bùi Thị Thùy Linh; 7 năm tù với 3 bị cáo: Hoàng Kim Dung, Bùi Thị Thanh Hoa, Lê Hải Yến; 6 năm tù với 4 bị cáo: Hoàng Thị Thu Hằng, Phùng Hữu Đức Hùng, Phùng Huy Thường và Nguyễn Thị Thanh Nhã; 5 năm đối với 2 bị cáo: Trương Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hùng. Duy nhất có bị cáo Vũ Cao Thăng được hưởng án treo (3 năm, thử thách 5 năm).
|
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo
Vẻ mặt thản nhiên của "siêu lừa" Bùi Thị Thu Hằng khi tòa tuyên án |
Về trách nhiệm bồi thường, HĐXX còn làm rõ và yêu cầu Bùi Thị Thu Hằng phải bồi thường số tiền cho các bị hại và những người có quyền lợi liên quan. Các bị cáo khác cũng bị buộc bồi thường tiền cho bị hại với mức thấp hơn, từ vài trăm triệu đến hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận yêu cầu của bồi thường của Prudential, Hằng phải hoàn trả toàn bộ số hoa hồng khi làm đại lý và các chi phí khác (khoảng trên 460 triệu đồng).
|
Trong những ngày diễn ra phiên tòa, những người bị hại liên tục căng băng rôn, biểu ngữ yêu cầu Prudential phải có trách nhiệm trong vụ án này |
Điều mà những bị hại cũng như dư luận quan tâm nhất trong những ngày phiên tòa diễn ra là trách nhiệm liên quan của Công ty bảo hiểm Prudential đối với vụ án, HĐXX cho rằng không có cơ sở khẳng định trách nhiệm của hãng bảo hiểm này đối với hành vi phạm tội của cựu đại lý Bùi Thị Thu Hằng.
Minh Hải