Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ quân nhân được ghép thận nguyện hiến xác cho y học

Thứ ba, 21:26 02/08/2016 | Y tế

GiadinhNet - Thăm các bệnh nhân được ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 103, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, sự kiện ghép đa tạng cho 3 bệnh nhân cùng lúc mà Bệnh viện Quân y 103 vừa thực hiện đã đánh dấu sự kết hợp quân - dân y trong phát triển kỹ thuật cao.

Tối 2/8, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân y 103 và các bệnh nhân được ghép tạng hôm tối 27 – rạng sáng 28/7 vừa qua.

Thăm các bệnh nhân ghép tạng, Bộ trưởng đã ân cần hỏi thăm tình hình bệnh tật và sức khoẻ bệnh nhân sau khi được ghép tạng.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm nữ bệnh nhân được ghép thận.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm nữ bệnh nhân được ghép thận.

Bệnh nhân Trần T.H - nữ quân nhân duy nhất trong số các bệnh nhân được ghép tạng lần này, chia sẻ niềm xúc động và hạnh phúc khi được ghép thận. Chị cho biết, sau này, sẽ xin được hiến tạng, hiến xác cho y học, nếu sức khoẻ và thể trạng đáp ứng được yêu cầu.


Bệnh nhân được ghép tim đến nay đã có thể ăn, giao tiếp được bình thường.

Bệnh nhân được ghép tim đến nay đã có thể ăn, giao tiếp được bình thường.

Đánh gía rất cao và biểu dương nỗ lực của Bệnh viện Quân y 103 cùng các kíp phẫu thuật, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sự kiện ghép đa tạng cho 3 bệnh nhân cùng lúc mà Bệnh viện Quân y 103 vừa thực hiện đánh dấu bước phát triển trong ghép tạng của Bệnh viện. Đây là bệnh viện đầu tiên thực hiện ca ghép thận thành công vào năm 1992.

Theo Bộ trưởng, sự kiện cũng đánh dấu sự kết hợp quân - dân y trong phát triển kỹ thuật cao. Sự kiện này cũng cho thấy nỗ lực “dám nghĩ dám làm” của tập thể Bệnh viện, luôn đặt sự sống, tính mạng của bệnh nhân lên trên hết.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, việc người mẹ và gia đình đồng ý hiến tạng của con trai để cùng lúc cứu sống nhiều người biểu đạt ý nghĩa rất to lớn, không chỉ có 4 người khác được hồi sinh sự sống mà nó còn cho thấy, hiến tạng đã bắt đầu “thấm” vào tư duy người dân.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa, quà động viên kíp phẫu thuật ghép tạng của Bệnh viện Quân y 103.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa, quà động viên kíp phẫu thuật ghép tạng của Bệnh viện Quân y 103.

Báo cáo với Bộ trưởng, Thiếu tướng GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, sáng 27/7, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân tên T.V.M (31 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội). Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng ở vùng thái dương trái, dập não ở 2 bán cầu, dập phổi, gãy đầu dưới xương quay do ngã từ lan can tầng 2 xuống đất.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu chuyên khoa sâu, thông khí phổi, truyền dịch nâng huyết áp, dùng thuốc co mạch giúp tim co bóp, duy trì chức năng thận, phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không thoát được trạng thái chết não.

“Khi xác định chính xác bệnh nhân chết não, các bác sĩ đã gặp và giải thích cho gia đình, đồng thời vận động gia đình để bệnh nhân hiến tạng cho y học, cứu sống nhiều người khác. Sau khi bàn bạc, gia đình đã đồng ý để bệnh nhân hiến tạng”, Thiếu tướng Đỗ Quyết nói.


Thiếu tướng, GS.TS Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ với báo chí thông tin sức khỏe bệnh nhân sau ghép tạng.

Thiếu tướng, GS.TS Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ với báo chí thông tin sức khỏe bệnh nhân sau ghép tạng.

"Chúng tôi rất chia sẻ với nỗi đau của gia đình bệnh nhân chết não, đồng thời rất khâm phục và cảm ơn tấm lòng của họ. Người mẹ bệnh nhân đã nói, nếu con trai tôi không may bị tai nạn mất, tạng của con có thể cứu sống nhiều người khác, chúng tôi sẵn sàng"- GS Đỗ Quyết chia sẻ.

Ngay lập tức khi người nhà bệnh nhân đồng ý hiến tạng của nam thanh niên chết não, Bệnh viện đã rà soát danh sách chờ ghép, các chỉ số cho thấy một bệnh nhân chờ ghép tim và hai bệnh nhân chờ ghép thận phù hợp. Riêng với gan, Bệnh viện đã liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và xác nhận có bệnh nhân chờ ghép phù hợp.

“Ngay sau khi có nguồn nhận tạng phù hợp, chúng tôi đã tiến hành lấy tạng và ghép cho các bệnh nhân. Đáng nói 3 bệnh nhân được ghép ở Bệnh viện Quân y 103 đều là quân nhân, trong đó đồng chí được ghép tim thuộc chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”, Thiếu tướng Đỗ Quyết cho biết.

Ba bệnh nhân được ghép là quân nhân gồm: Chiến sỹ Nguyễn N.T được ghép tim, bệnh nhân Vũ X.C được ghép 1 thận, bệnh nhân Trần T.H (47 tuổi) được ghép 1 quả thận. Những bệnh nhân này đều được nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí. Còn lá gan được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho bệnh nhân tại đây.

"Khi hội chẩn căng lắm vì có ý kiến liên quan tới việc không xác định chính xác thời gian bệnh nhân hôn mê sâu là bao lâu. Bệnh viện cũng đã dùng thuốc co mạch để hồi sức, điều này sẽ tác động đến các mạch thận, gan... Vậy có lấy được tạng để hiến hay không, đó là vấn đề cần cân nhắc. Bởi nếu lấy ra không dùng được cũng vô ích. Nhưng cuối cùng, kết quả hội chẩn cho thấy việc lấy tạng là hoàn toàn có thể"- GS Đỗ Quyết cho biết.

Hơn 9h, các bác sĩ bắt đầu tiến hành lấy tạng. Trước khi lấy tạng, các y bác sĩ đứng vòng quanh bệnh nhân để cúi đầu nói lời tri ân với bệnh nhân hiến tạng. Thời gian tri ân khoảng 15-20 phút.

"Tôi cho rằng đây là hành động rất ý nghĩa. Bản thân bệnh nhân nhận tạng khi tỉnh lại cũng yên tâm vì chúng tôi đã thay mặt bệnh nhân nhận tạng tri ân người cứu sống mình" - GS Đỗ Quyết chia sẻ.

Thông tin về tình hình bệnh nhân nhận tạng hiện nay, GS Đỗ Quyết cho biết, đối với bệnh nhân nhận thận, ngày thứ 3 bệnh nhân về buồng thường. Đối với bệnh nhân được ghép tim, khi ghép quả tim mới phải dùng thuốc ức chế miễn dịch, chống thải ghép, phải chăm sóc hậu phẫu rất cẩn thận do bệnh nhân có tiền sử suy tim và hút thuốc.

"Thời điểm này có thể cho thấy bệnh nhân có tiên lượng tốt, kiểm soát tốt. Anh đã tự thở, ăn được cháo, sữa khá tốt. Đến nay vẫn có thể viết lách, tự nói bằng miệng. Những trường hợp này cần chăm sóc theo dõi rất cẩn thận, phải đo lượng nạp vào và thải ra rất chặt chẽ" - GS Đỗ Quyết thông tin.

Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Đỗ Quyết cho biết, Bệnh viện Quân y 103 đã ghép được 238 ca thận, 2 ca tim. Bệnh viện cũng đã ghép thận cho công dân Lào. Theo GS.TS Đỗ Quyết, điều đặc biệt trong sự kiện này, đây là lần đầu tiên bệnh viện ghép 3 tạng cùng lúc. Tổng số bác sĩ, nhân viên y tế huy động cho ca ghép này lên tới gần 100 người.

"Vấn đề khó nhất là thuyết phục gia đình người cho. Chúng tôi thật sự biết ơn họ. Sau khi ghép tạng, các bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc rất kỹ và chặt. Bản thân tôi suốt thời gian từ khi ghép 3 tạng một lúc, đến tối qua, 1/8 mới về nhà vì còn ở lại theo dõi bệnh nhân" - GS.TS Đỗ Quyết chia sẻ.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top