Nữ sinh bán hàng thuê thi khối C cao điểm nhất xứ Thanh

| Xã hội

Vừa học vừa đi làm thêm, Nguyễn Thùy Linh vẫn đạt thủ khoa khối C cụm thi 34 (Thanh Hóa), với tổng điểm 29,25. Nữ sinh quyết tâm vào Học viện Cảnh sát Nhân dân sau hai lần dự thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016, tại cụm thi 34 Thanh Hóa do ĐH Hồng Đức chủ trì, nữ sinh Nguyễn Thùy Linh (cựu học sinh trường THPT Hậu Lộc 4, huyện Hậu Lộc) đạt điểm 3 môn xét tuyển đại học khối C cao nhất với 27,75 điểm.

Trong đó, điểm cụ thể từng môn của Linh là Ngữ Văn: 8,5; Lịch Sử: 9,5; Địa lý: 9,75. Cộng điểm ưu tiên khu vực 1,5, Linh đạt tổng điểm là 29,25.

“Hôm nhận kết quả điểm thi, em rất vui và hạnh phúc bởi phương pháp học tập của mình đã đúng hướng. Đây là năm thứ hai em thi xét tuyển để thực hiện ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân”, Linh cho hay.

Nữ sinh kể, trước đó, tại kỳ thi THPT quốc gia 2015, em đạt 25,75 điểm, cộng thêm điểm khu vực là 27,25. Tuy nhiên, Linh không thể thực hiện được ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Với số điểm này, em có thể xét tuyển vào một trường đại học khác, nhưng Thùy Linh quyết định tiếp tục ôn tập để thi lại năm sau.

Sau kỳ thi đó, gia đình đã hướng cho Linh vào TP HCM ở với cậu mợ một thời gian để thoải mái tâm lý. Tuy nhiên, nữ sinh quyết định vừa đi làm thêm vừa ôn thi. Em bán hàng linh kiện điện thoại ban ngày, tối về ôn bài.

Theo Linh, thời gian đi làm thêm không ảnh hưởng việc ôn tập của mình. Bởi, em đi làm để được trải nghiệm và luôn giữ cho mình tâm lý thoải mái nhất.

Thùy Linh - thủ khoa khối C, cụm thi 34 tại Thanh Hóa với tổng điểm 29,25 điểm. Nữ sinh nuôi ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân từ nhỏ. Ảnh: NVCC.
Thùy Linh - thủ khoa khối C, cụm thi 34 tại Thanh Hóa với tổng điểm 29,25 điểm. Nữ sinh nuôi ước mơ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân từ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về bí quyết học, Linh cho biết, các môn xã hội đều có điểm chung nên em không học thuộc một cách máy móc. Đối với ba môn thi, em nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó chuyển sang ôn tập, luyện giải các dạng đề.

“Với môn Văn, em đọc thêm sách báo, tham khảo văn phong để viết trôi chảy, mềm mại; môn Địa, học thuộc và vạch ra ý chính vào giấy để dễ dàng học thuộc. Với Lịch sử, em không học thuộc lòng máy móc mà cố gắng hiểu được bản chất của vấn đề. Từ đó, em vận dụng và liên hệ kiến thức tốt hơn, giúp bài thi đạt điểm cao”, Linh chia sẻ.

Cô gái xứ Thanh cho biết thêm, ngoài việc ôn tập, buổi tối, em còn dành thời gian theo dõi thời sự trên truyền hình để nắm các vấn đề kinh tế - xã hội - chính trị nóng trong nước và quốc tế.

“Việc này giúp em không bị bỡ ngỡ khi gặp các dạng đề mở” – Nữ sinh nói.

Cũng theo Thùy Linh, em thường học vào những khoảng thời gian mình cảm thấy tập trung nhất để việc ôn tập đạt hiệu quả cao. Buổi tối, em học từ khoảng 20h đến 23h, và 4h sáng hôm sau thức dậy sớm ôn tập lại bài.

Về hoàn cảnh gia đình, Linh là chị cả trong gia đình 3 chị em. Bố em thường xuyên đau ốm, mẹ vừa làm ruộng vừa chạy chợ từng bữa để có tiền nuôi các con ăn học.

“Em vốn rụt rè, nhút nhát nên từ nhỏ luôn ước mơ được rèn luyện trong môi trường cảnh sát để trưởng thành hơn. Thời gian này, em đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Em hy vọng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực”, Linh tâm sự.

Nói về học trò của mình, cô Trần Thị Huệ - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc) cho biết, Linh ngoan ngoãn, ham học và luôn biết vượt lên hoàn cảnh của mình.

“Ba năm học của Linh, nhà trường nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của em nên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cũng như động viên em. Năm nay, Linh đạt được kết quả cao nên chúng tôi rất tự hào về em” – cô Huệ nói.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.