Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh bị bạn lột quần áo, đánh “hội đồng”: Cần làm rõ hành vi che giấu, “bưng bít”

Chủ nhật, 11:14 31/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Điều đáng buồn hiện nay đó là khi sự việc xảy ra, lại coi đây là chuyện nhẹ, yêu cầu học sinh xoá video định giấu nhẹm chuyện đi cũng là vì bệnh thành tích", TS. Nguyễn Tùng Lâm nhận định.

Nêu quan điểm về vụ việc, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho rằng, đó là những hành vi hết sức nhẫn tâm, những học sinh đánh bạn ở Hưng Yên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình vì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cần có chế tài xử lý đối với những học sinh này. Cũng theo TS. Lâm, điều đáng buồn hiện nay đó là khi sự việc xảy ra, lại coi đây là chuyện nhẹ, yêu cầu học sinh xoá video định giấu nhẹm chuyện đi cũng là vì bệnh thành tích.

Chia sẻ trên báo chí, người nhà nữ sinh Y cho rằng, sự việc xảy ra nghiêm trọng nhưng đây không phải lần đầu nữ sinh này bị đánh đập như vậy. Song nhà trường, giáo viên chưa thông tin gì về vụ việc mà chỉ kỷ luật đình chỉ những nữ sinh đánh bạn 1 tuần học. Cho đến khi xem clip mới thấy hành vi đánh đập, lột quần áo là quá dã man.

Xung quanh nghi vấn giáo viên chủ nhiệm cố tình giấu sự việc, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, sự việc xảy ra và việc làm của giáo viên, hiệu trưởng đó chính là hệ quả của bệnh thành tích, của việc giáo viên cố giữ cho lớp mình chủ nhiệm, cho trường vì thi đua là chính. Sự việc không được xử lý nghiêm chẳng khác nào dung túng cho cái ác, và nhiều học sinh sẽ là những nạn nhân tiếp theo.


Nữ sinh Y bị bạn học lột quần áo, đạnh đập thô bạo.

Nữ sinh Y bị bạn học lột quần áo, đạnh đập thô bạo.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị bạn học đánh “hội đồng”, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu công an tỉnh phối hợp với UBND và Công an huyện Ân Thi khẩn trương giải quyết các vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện Ân Thi có biện pháp xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc xảy ra vụ việc bạo lực học đường…

Ngày 30/3, UBND huyện Ân Thi cũng đã yêu cầu đình chỉ điều hành 15 ngày hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng và cho thôi giáo viên chủ nhiệm lớp em Y (nữ sinh bị đánh). Đối với nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh, hiện nay cả 5 nữ sinh tham gia đánh nữ sinh Y đã bị đình chỉ học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hưng Yên kiểm tra làm rõ vụ việc và báo cáo về Bộ trước ngày 2/4. Bộ cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên ổn định tinh thần của học sinh.


Trường THCS Phù Ủng, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh bị đánh. Ảnh: TL

Trường THCS Phù Ủng, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh bị đánh. Ảnh: TL

Về vấn đề pháp lý vụ việc nữ sinh bị nhóm bạn học “lột đồ”, đánh đập, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, có dấu hiệu hình sự của tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác. Nếu có căn cứ xác định vụ việc này diễn ra không chỉ lần đầu thì cần xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng và giáo viên có liên quan.

Để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường thì cần tăng cường công tác giáo dục ý thức, nhận thức về pháp luật cũng như giáo dục ý thức tôn trọng cộng đồng, tôn trọng người khác cho học sinh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Trường hợp nào đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý và tuyên truyền để răn đe, phòng ngừa chung” - Luật sư Cường kiến nghị.

Sự việc nữ sinh bị bạn học lột quần áo, đánh “hội đồng” ngày trong lớp học xảy ra vào ngày 22/3 tại trường THCS Phù Ủng, Hưng Yên. Ngay sau khi vừa tan học, giáo viên chủ nhiệm ra về, một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 đã đánh hội đồng nữ sinh N.T.H.Y. Đoạn clip được đăng từ ngày 29/3 cho thấy nhóm nữ sinh lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt của em Y. mặc cho em la hét vì đau đớn và không dám chống cự.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top