Nữ sinh đạt điểm 10 Lịch sử: Học sinh trường chuyên, giải Nhì HSG Quốc gia năm 2018

| Xã hội

Là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Sử tại Nam Định, Trần Thị Lam không hề bất ngờ với kết quả của mình. Lam cho rằng điểm Sử năm nay thấp có thể do nhiều bạn chỉ xét tốt nghiệp thôi nên không quan tâm và đề năm nay cũng khó hơn nữa.


Trần Thị Lam xuất sắc đạt điểm 10 môn Lịch sử.

Trần Thị Lam xuất sắc đạt điểm 10 môn Lịch sử.

Trần Thị Lam là một trong những học sinh xuất sắc của lớp 12 chuyên Sử (THPT chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định). Tại kì thi THPT Quốc gia 2018, Lam đăng kí xét tuyển bằng khối C (Văn, Sử, Địa) và xuất sắc đạt 10 điểm môn Lịch Sử, môn thi được đánh giá có độ khó tăng gấp nhiều lần so với năm trước và không dễ để đạt điểm giỏi.

Trong 3 năm THPT, Lam từng đạt được nhiều giải thưởng như: giải Ba và giải Nhì môn Sử kì thi chọn học sinh giỏi Tỉnh, Huy chương Đồng môn Sử kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, giải Nhì môn Sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT 2018.

Lam đánh giá đề thi Lam nhận được có độ khó tương đối, nhiều câu hỏi mang tính chất xuyên suốt đòi hỏi tư duy và nắm chắc kiến thức. "Những câu hỏi khó mình đọc kĩ lại nhiều lần và lựa chọn đáp án không phân vân, làm xong mình xem lại đề đến 3 lần chỉ sợ tô nhầm đáp án. Cũng may vì trong quá trình học đội tuyển quốc gia được ôn tập kĩ cả kiến thức lớp 10, 11, 12 nên những câu khó mới làm được", Lam chia sẻ.

Đồng thời, trước những thông tin điểm Sử ở một số tỉnh thành thấp kỉ lục, 80% thí sinh đạt điểm dưới 5, Lam cho biết: "Trong phòng thi mình cảm thấy hơi sợ, nhưng khi ra đọ kết quả với các bạn trùng khớp nên không lo, vì vậy trước thông tin trên mình chỉ hơi hoang mang nhưng vẫn tin vào bài làm của mình. Điều lo lắng duy nhất là chọn nhầm đáp án".

Chia sẻ về lí do đạt điểm tuyệt đối, Lam cho rằng quá trình học tập tại lớp chuyên và đội tuyển giúp cô bạn hiểu sâu kiến thức, bên cạnh đó thầy cô ở lớp có phương pháp dạy và kiểm tra rất hiệu quả và mới lạ tạo hứng thú cho học sinh.

Nữ sinh tài năng chia sẻ có nguyện vọng 1 vào khoa Đông Phương học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) nhưng vẫn có chút lo lắng vì điểm xét tuyển năm ngoái của khoa khá cao và gây bất ngờ lớn với nhiều sĩ tử, Lam cùng các bạn vẫn đang hồi hộp chờ điểm chuẩn của các trường đại học.

Theo Kênh 14

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.