Nữ sinh được cứu kể lại lời nói cuối cùng của em Nguyễn Văn Nhã
“Trên đường đi xuống biển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà sao từ tối qua đã thấy bồi hồi, háo hức không ngủ được. Nằm mơ em cũng không nghĩ anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy”, Tr. nức nở.
Gặp nạn trước khi ra trường 1 tháng
Liên quan đến việc “Nam sinh viên Huế tử vong sau khi bơi ra biển cứu 3 nữ sinh” như tin đã đưa, chiều 3/5, chúng tôi tìm đến Khoa Nội tiết – Thần kinh hô hấp (Bệnh viện Trung ương Huế) gặp nữ sinh viên may mắn thoát nạn.
Hoàng Thị Tr. (hiện đang là sinh viên năm 2, Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế) là một trong 3 nữ sinh được em Nguyễn Văn Nhã cứu sống khi bị sóng biển cuốn trôi vào chiều 30/4.
| Nữ sinh Tr. đang nằm viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi mất người bạn học đã cứu sống mình |
Trước đó, vào khoảng 14h10 ngày 30/4, Tr. cùng nhóm bạn hiện đang học ở các trường Đại học Khoa học, Đại học Ngoại Ngữ… tập trung ở nhà thờ chính toà Phú Cam để đi tắm biển Thuận An.
Nhóm sinh viên gồm 20 người tranh thủ ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rủ nhau về biển chơi. Tr. được Nhã chở trên xe suốt quãng đường dài hơn 14km.
“Trong khi di chuyển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà từ tối qua đến giờ cứ bồi hồi, háo hức không ngủ được. Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy”, Tr. nghẹn ngào.
Theo lời kể của nữ sinh viên, sau khi về đến biển, nhóm sinh viên tổ chức tiệc, không uống bia rượu rồi xuống tắm biển.
Một lúc sau, Tr. cùng 2 bạn nữ là Nguyễn Thị H. (SN 2002, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị H. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa) ra biển tắm. Khi cả 3 chuẩn bị di chuyển lên bờ thì bất ngờ gặp sóng biển dâng cao, cuốn 3 nữ sinh viên ra xa.
| Sinh viên Nguyễn Văn Nhã |
Thấy các bạn gặp nạn, em Nguyễn Văn Nhã không màng đến tính mạng, lao xuống biển và cứu sống 3 nữ sinh. Tuy nhiên, sau khi cứu được người, Nh. kiệt sức và bị sóng cuốn ra xa tử vong.
“Sau khi tắm biển xong, cả nhóm đều hô hào nhau lên bờ, em cùng 2 bạn nữ kia đi sau cùng. Đang đi lên thì bất ngờ bị sóng cuốn, uống nhiều nước và chới với giữa biển.
Lúc tỉnh dậy mới biết mình được anh Nhã cứu sống và đang được mọi người đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu” – Tr. kể lại phút giây sinh tử
PGS.TS Trần Nguyên Phong – giáo viên chủ nhiệm của Nhã tại Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Huế) cho biết, Nhã là người hiền lành tử tế, có học lực khá, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của khoa và trường.
“Việc này xảy ra vô cùng đáng tiếc vì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, sinh viên Nhã sẽ tốt nghiệp đại học. Hành động quên mình cứu bạn của em ấy xứng đáng được tuyên dương, học tập”, thầy Phong chia sẻ.
Anh chị vất vả nuôi em ăn học
Nguyễn Văn Nhã là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em ở xóm 7, xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Gia đình thuộc diện khó khăn nhiều năm liền, mười mấy miệng ăn chỉ phụ thuộc vào 5 sào ruộng, làm thuê mướn qua ngày.
Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959, bố của Nhã) bị đột quỵ, rồi liệt nửa người càng khiến cuộc sống khó khăn hơn.
Dù vậy, Nhã vẫn được gia đình tạo điều kiện hết sức để em bước vào giảng đường đại học. Năm 2018, Nhã ghi tên vào Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học khoa học Tự nhiên Huế (Đại học Huế).
| Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên trái) đến thăm hỏi, động viên gia đình sinh viên quên mình cứu bạn sáng 3/5 |
Suốt những năm học đại học, Nhã ít khi xin tiền bố mẹ mà đi làm thêm và xin tiền các anh chị để trang trải, đóng học phí. Cũng vì khó khăn nên hầu như các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, Nhã đều ăn suất cơm từ thiện 5 nghìn đồng, tối về ăn mì tôm.
Trước hôm xảy ra sự việc mấy ngày, Nhã có nhắn tin cho anh trai xin tiền đóng học phí và ăn uống. Người anh vừa chuyển tiền thì Nhã gặp nạn.
Nhã có anh trai bị câm điếc. Cách đây 12 năm, em trai của Nhã cũng bị đuối nước tại làng trong một lần theo các anh đi chăn trâu...
Bà Hoàng Thị Hữu (SN 1966, mẹ Nhã) chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình quá vất vả, khó khăn nên Nhã mỗi năm đi học chỉ về dịp Tết. Nhã là người hiền lành, ngoan và ít nói. Nhà đông con nhưng chỉ có Nhã và anh trai là được học đại học.
| Bà Hoàng Thị Hữu nghẹn ngào khi nghĩ về con |
“Các anh chị phải nghỉ học, đi làm thợ xây dành tiền nuôi em Nhã đi học. Bố Nhã bị tai biến, thường xuyên phải dùng thuốc chữa trị. Ngoài ra, gia đình còn nuôi bà cố 91 tuổi già yếu, cũng thường xuyên ốm đau” – bà Hữu nghẹn ngào kể.
Hôm đưa tang con trai (2/5), ông Nhân bất lực không thể tiễn con đi một đoạn đường vì bệnh tai biến.
Theo gia đình, 3 bạn nữ được em Nhã cứu khi bị đuối nước, 1 người đã được sơ cứu tỉnh lại trên bờ biển, 2 bạn còn lại phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Dù đã trải qua cơn nguy kịch nhưng khi nghe tin Nhã đã qua đời cả hai đều bật khóc.
Hiện gia đình 3 nữ sinh được cứu sống đã ra Nghệ An cảm ơn, thắp hương chia buồn gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã tại quê nhà.
Theo Vietnamnet
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 5 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.