Nước mắt và nụ cười của những đứa trẻ thiếu may mắn
GĐXH - Nhờ bàn tay tài hoa, tấm lòng nhân ái của các y, bác sĩ giúp những đứa trẻ khuyết tật phần nào giành lại những điều tưởng chừng gian đơn mà một đứa trẻ nên có. Những nụ cười, những giọt nước mắt thể hiện cho niềm hạnh phúc đó.
Số phận cướp niềm vui của con trẻ
Niềm hạnh phúc đang tràn ngập ngôi nhà gia đình chị Lê Thị Hoa ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) khi đứa con trai chào đời chưa được bao lâu thì số phận ác nghiệt dội xuống gia đình khi nhận tin con khuyết tật bại não. Từ đứa trẻ bình thường nay chân tay co rút, mọi sinh hoạt phải có bàn tay người thân đỡ đần.
Dù đã 16 tuổi, con trai chị Hoa chỉ làm bạn với chiếc giường và bò lết trong căn nhà nhỏ. Ước mơ của em được cùng mẹ bước đi trên con đường đê ven sông Gianh để tận hưởng hương sắc quê hương ngày càng xa vời vợi.


Nhiều trẻ khuyết tật tại Quảng Bình được khám sàng lọc.
Nhìn con bị bệnh tật hành hạ, lấy đi những hy vọng tưởng chừng giản đơn, chị Hoa cùng người thân ai cũng thương xót. Nhưng gia cảnh quá khó khăn nên chị chưa thể đưa con thực hiện các liệu pháp đắt đỏ chữa bệnh.
Năm 2023, khi nghe tin có đoàn y, bác sĩ về Quảng Bình thăm khám miễn phí cho trẻ khuyết tật, mẹ con chị Hoa dắt díu bắt xe bus vào thành phố Đồng Hới. Nghỉ mất ngày công, nguồn thu gia đình ít đi, mẹ con chị càng buồn vì khi đến nơi thì được thông báo chương trình đã kết thúc trước đó. Thương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới ghi lại địa chỉ và hẹn ở đợt khám, điều trị năm sau.
Đến đầu tháng 8/2024, khi nhận thông báo, mẹ con chị nhanh chóng tới bệnh viện để được thăm khám. Thật vui mừng khi con trai chị được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí bởi chương trình "Khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật".

Chương trình có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới...
"Hai mẹ con được chương trình tài trợ tiền đi lại, ăn ở và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Mẹ con tôi tưởng chừng như đang mơ vì không nghĩ rằng sẽ có điều tốt lành như vậy xảy ra. Hy vọng, sau lần phẫu thuật này, cháu có thể đứng thẳng, di chuyển được trên đôi chân của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đã cứu giúp con trai tôi", chị Hoa chia sẻ.
Cũng như bao phụ huynh của trẻ khuyết tật khác, anh Lê Đức Thống, trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa cùng con trai 2 tuổi Lê Gia Hưng vượt hơn 80km để tìm hy vọng cho đôi mắt con nhỏ. Anh chia sẻ, gia cảnh nghèo khó, sớm phải chịu cảnh "gà trống nuôi con", anh càng đau xót khi phát hiện con bị khuyết tật về mắt.

Cháu Lê Gia Hưng được chỉ định phẫu thuật điều trị mắt sau khám sàng lọc.
Niềm vui đến với gia đình khi cháu Hưng được khám, phẫu thuật miễn phí. Ca phẫu thuật thành công, anh Thống vui mừng vì không nghĩ rằng có ngày con mình được chữa miễn phí.
Tấm lòng người thầy thuốc
Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, chương trình "Khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật" tỉnh Quảng Bình do đơn vị phối hợp với Trung tâm II - trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức.
Tiếp nối thành công của 2 chương trình trước, năm nay bệnh viện tiếp tục phối hợp thực hiện. Bệnh viện chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tập trung nhân lực cùng các chuyên gia triển khai chương trình.

Chị Hoa, anh Thống cùng rất nhiều phụ huynh có trẻ khuyết tật vui mừng khi con nhỏ được điều trị bệnh miễn phí.
Chương trình lần này, hơn 150 trẻ khuyết tật các dạng như sứt môi, hở hàm ếch, khuyết tật vận động, khuyết tật mắt, tai, đường sinh dục và các loại u lành tính... được sàng lọc. Sau hơn một tuần làm việc tích cực, các chuyên gia và đội ngũ thầy thuốc bệnh viện thực hiện thành công gần 50 ca phẫu thuật ở nhiều thể loại bệnh, 2 trẻ được cấp áo chỉnh hình và 1 trường hợp được chuyển lên tuyến trên điều trị.
Hiểu được những khó khăn của bệnh nhân nghèo, chương trình này không chỉ phẫu thuật miễn phí mà còn tài trợ tất cả chi phí đi lại, chăm sóc các bệnh nhi. Sau khi được khám sàng lọc những trẻ đủ điều kiện phẫu thuật được thực hiện ngay. Còn những trường hợp khuyết tật nặng, cần sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại hơn sẽ được chuyển lên tuyến trên. Trường hợp còn lại sẽ được lưu thông tin đợi đến thời điểm trẻ đủ tuổi thực hiện phẫu thuật, chương trình sẽ liên lạc với gia đình.


Các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho trẻ khuyết tật.
Được biết, một trong những người góp công lớn vào sự thành công của chương trình là GS.TS Trần Thiết Sơn, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai - Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường đại học Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội.

Một trong những người góp công lớn vào sự thành công của chương trình là GS.TS Trần Thiết Sơn.
GS.TS Trần Thiết Sơn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề y, có bố và mẹ đều là người con của vùng đất nằm ven phía Bắc sông Gianh. Sau thời gian dài nỗ lực, năm nay GS.TS Trần Thiết Sơn đưa chương trình "Khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật" về với Quảng Bình, nơi còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự sẻ chia.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
