Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ khuyết tật

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp?

Vì sao giáo viên dạy trẻ khuyết tật không được nhận phụ cấp?

Giáo dục

GĐXH - Dù các quy định về chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục đã có từ nhiều năm nay. Tại Nghệ An, các giáo viên tham gia giảng dạy chỉ mới nghe đến quy định, chưa nhận được chế độ phụ cấp này.

Cần có những phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật phù hợp

Cần có những phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật phù hợp

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật để trẻ có thể tự chăm sóc bản thân, giảm bớt các tâm lý e ngại hay mặc cảm. Chúng ta cần quan tâm đến những kỹ năng sống phù hợp cho trẻ khuyết tật để trẻ có thể hòa hợp với cộng đồng.

Bình Phước tăng cường hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật

Bình Phước tăng cường hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Bình Phước, toàn tỉnh hiện có 1.891 trẻ khuyết tật. Từ đầu năm đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành xác định khả năng của trẻ khuyết tật và nhu cầu về hỗ trợ đối với từng loại dị tật, lứa tuổi.

Quảng Bình: Trẻ khuyết tật vui mừng nhận quà Tết của Chủ tịch tỉnh

Quảng Bình: Trẻ khuyết tật vui mừng nhận quà Tết của Chủ tịch tỉnh

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/1, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo và huyện Quảng Trạch tới thăm và tặng quà cho hơn 200 trẻ em khuyết tật trước dịp Tết Nguyên đán.

Cô giáo dành nửa cuộc đời giúp trẻ khuyết tật

Cô giáo dành nửa cuộc đời giúp trẻ khuyết tật

Xã hội

“Đồng bóng”, “dở hơi”, "bao đồng" là những từ cô Lê Thị Hòa (46 tuổi) thường xuyên nhận được trong hơn 20 năm dạy miễn phí cho trẻ khuyết tật trí tuệ.

Truyền thông tốt giúp nhận biết sớm chứng tự kỉ để can thiệp sớm

Truyền thông tốt giúp nhận biết sớm chứng tự kỉ để can thiệp sớm

Gia đình

GiadinhNet – Đánh giá cao vai trò của truyền thông trong công tác xã hội, đặc biệt đối vởi trẻ tự kỉ, Thứ trưởng Bộ Lao động & Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh nếu truyền thông tốt sẽ giúp họ nhận biết sớm chứng tự kỉ ở trẻ để từ đó can thiệp sớm, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng sớm.

Xúc động học sinh hát Quốc ca bằng tay trong lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Xúc động học sinh hát Quốc ca bằng tay trong lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Nhạc bài hát Quốc ca vang lên, thầy và trò trường PTCS Xã Đàn cùng hát bằng tay mở màn cho lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội.

“Quán Ong Mật” - lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ ở Thủ đô

“Quán Ong Mật” - lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ ở Thủ đô

Xã hội

GiadinhNet - Nằm trong con ngõ nhỏ phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), lớp học đặc biệt có tên là “Quán Ong Mật” là nơi dạy cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển rèn các kỹ năng nấu ăn, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp để tạo cơ hội thực hành hướng nghiệp.

Cô giáo trẻ mở cánh cửa cuộc đời cho những em bé “đặc biệt”

Cô giáo trẻ mở cánh cửa cuộc đời cho những em bé “đặc biệt”

Xã hội

GiadinhNet - Ở tuổi 28, người phụ nữ nhỏ bé này đã tự tay xây dựng lên một cơ sở mầm non chuyên biệt khang trang để dìu dắt, giúp đỡ với những trẻ bị tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ… Với chị, rào cản về ngôn ngữ không trở thành vấn đề khi yêu thương vượt mọi khoảng cách.

Chuyện cảm động từ những người thầy đặc biệt của trẻ khuyết tật

Chuyện cảm động từ những người thầy đặc biệt của trẻ khuyết tật

Xã hội

GiadinhNet – Đang trong giờ học phải dừng lại dọn vệ sinh cho học sinh là chuyện bình thường trong lớp học mà cả thầy và trò đều là người khuyết tật.

Ngôi nhà cho trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Ngôi nhà cho trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Xã hội

GiadinhNet - Buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang thật vui và nhộn nhịp. Rất nhiều phụ huynh đưa con, cháu bị khuyết tật đến đây đều nán lại để cùng tham gia sinh hoạt, chứng kiến các cháu tập ăn, tập nói, tập nghe, tập vận động theo sự hướng dẫn kiên trì của các thầy cô giáo tại Trung tâm.

Điều trị cho trẻ khuyết tật, tự kỷ bằng cách học cưỡi ngựa

Điều trị cho trẻ khuyết tật, tự kỷ bằng cách học cưỡi ngựa

Xã hội

GiadinhNet - Đây là phương pháp mới còn khá xa lạ với Việt Nam đang được áp dụng tại Câu Lạc bộ Ngựa Hà Nội. Hiện nay, trung tâm này đang dạy cưỡi ngựa miễn phí cho gần 10 trẻ khuyết tật và mắc hội chứng tự kỷ.

Trương Ngọc Ánh giản dị chăm sóc trẻ khuyết tật

Trương Ngọc Ánh giản dị chăm sóc trẻ khuyết tật

Giải trí

Nữ diễn viên đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật Thị Nghè tại TP HCM, ngày 4/6.

Một ngày của bà mẹ 9x lặn lội 160km đưa con trai đi học

Một ngày của bà mẹ 9x lặn lội 160km đưa con trai đi học

Xã hội

Một ngày của người mẹ Nguyễn Thị Phương là hành trình hơn 160km từ Tiền Giang lên Sài Gòn để đưa cậu con trai của mình đi học.Câu chuyện của chị một lần nữa khẳng định điều thiêng liêng: lòng mẹ bao la.

Ở nơi nụ cười và tiếng khóc trong như buổi bình minh

Ở nơi nụ cười và tiếng khóc trong như buổi bình minh

Xã hội

GiadinhNet - Cho dù có được dặn trước để chuẩn bị về mặt tinh thần, nhưng những ai lần đầu tiên đến đây vẫn không tránh khỏi rùng mình với cảm giác sợ hãi. Những đứa trẻ vẻ mặt ngơ ngác, có nét dị dạng, la hét giữa lớp, ngồi một góc đập bàn ghế, hay thấy người lạ thì chạy tới ôm chầm...

Top