Nuốt phải xương gà, nhiều người bị thủng ruột non

| Y tế

GĐXH - Theo các bác sĩ, nuốt phải xương gà, xương cá hoặc dị vật sắc nhọn... có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 26/3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và phẫu thuật cho 2 bệnh nhân thủng ruột non do nuốt phải xương gà. 

Theo đó, cả hai bệnh nhân đều được đưa đến viện trong tình trạng đau chói dữ dội vùng mạn sườn kèm sốt cao. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dị vật là mảnh xương gà đâm thủng ruột non nên đã tiến hành phẫu thuật, lấy mảnh xương ra khỏi cơ thể người bệnh. 

Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện. 

Nuốt phải xương gà, nhiều người bị thủng ruột non- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, xương gà, đặc biệt là các mảnh xương nhỏ và sắc nhọn, khi vô tình nuốt phải có thể mắc kẹt trong họng, thực quản, dạ dày hoặc đi sâu hơn vào đường ruột. Khi vào ruột non, xương có thể xuyên thủng thành ruột, gây viêm nhiễm nặng, áp xe, thậm chí nhiễm trùng ổ bụng (viêm phúc mạc) đe dọa tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo khi nuốt phải xương hoặc dị vật sắc nhọn:

- Đau bụng dữ dội, nhất là vùng hạ sườn hoặc mạn sườn.

- Buồn nôn, nôn mửa hoặc sốt cao.

- Chướng bụng, khó tiêu, đại tiện có máu.

- Cảm giác đau rát khi nuốt, đau lan từ cổ xuống ngực.

Nuốt phải xương gà, nhiều người bị thủng ruột non- Ảnh 2.

Mảnh xương gà được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, khi ăn các thực phẩm có xương, hãy nhai kỹ, ăn chậm để tránh vô tình nuốt phải; không nên ngậm xương hoặc vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt với trẻ nhỏ. Người cao tuổi nên hạn chế các thực phẩm có xương hoặc đồ cứng dễ gây hóc, sặc. 

Trường hợp nghi ngờ nuốt phải xương, không nên cố nuốt thêm cơm hay thực phẩm cứng để đẩy xương xuống vì có thể làm tình trạng tồi tệ hơn. Đặc biệt, nếu thấy đau bụng dữ dội sau khi ăn, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh chủ quan dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đang ăn xúc xích, bé gái 13 tuổi phải đi cấp cứu vì lý do nàyĐang ăn xúc xích, bé gái 13 tuổi phải đi cấp cứu vì lý do này

GĐXH - Trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghẹn, khó nuốt, nuốt đau, kèm ho và cảm giác khó thở khi ăn sáng.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.