Ôn thi tốt nghiệp THPT: Lạc giữa “ma trận” đề thi

| Xã hội

GiadinhNet - Phạm vi ôn tập rộng, phải tự làm đề cương, “đánh vật” với các bài tập tham khảo… khiến không ít học sinh đang phải căng mình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Lạc giữa “ma trận” đề thi 1
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Ảnh: Q.Huy.
 
Phạm vi ôn tập rộng

Vào thời điểm này, các trường THPT ở Hà Nội đã hoàn thành chương trình học lớp 12. Cả nhà trường lẫn học sinh lớp 12 đang thực hiện cao điểm cho ôn thi tốt nghiệp. Ngoài việc tăng ca, thêm tiết học ở trường, có những học sinh “kín lịch” học thêm, luyện thi.

Tất bật chạy sô, Hoàng Hà (lớp 12, Trường THPT Quang Trung) cho biết: “Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với em. Kể từ khi biết 6 môn thi tốt nghiệp THPT, ngoài thời gian học ở trường, em cũng đi luyện thi các môn thi tốt nghiệp và thi đại học. Bây giờ, thời gian nghỉ hầu như không có, ngày nào cũng đi học từ sáng đến tối, về nhà lại ôn bài, học tới khuya”.

Theo một số học sinh, không thi Sử cũng là một “may mắn” vì bớt đi môn học thuộc lòng. Tuy nhiên, phải thi tốt nghiệp tới 6 môn khiến các em lo lắng bởi phạm vi ôn tập rộng. Phương Hạnh (lớp 12, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh) chia sẻ: “Năm nay, phạm vi ôn tập khá rộng, chỉ trừ những bài học thêm, học giảm tải ra, hầu như vẫn phải học hết trong sách giáo khoa. Với 6 môn thi tốt nghiệp, chúng em phải phân bổ thời gian hợp lý mới có thể học đều các môn được. Ngay cả khâu làm đề cương cũng rất mất thời gian, mặc dù được các thầy cô gợi ý, nhưng vẫn phải tự làm riêng bộ đề cương ôn tập, sau này còn sử dụng cho ôn thi đại học”.

Lịch học căng thẳng là vậy, nhưng một số học sinh tốn rất nhiều thời gian để “đánh vật” với các kiểu đề thi và thử sức với các dạng bài thi khác nhau. Đức Anh (lớp 12, Trường THPT Đống Đa) cho biết: “Ở trường, các thầy cô cũng cho làm quen với các dạng đề thi tốt nghiệp, cấu trúc đề thi... Tuy nhiên, em vẫn muốn thử sức ở nhiều dạng đề thi khác để phục vụ thi tốt nghiệp, thi vào đại học. Em đã tìm mua thêm các loại sách tham khảo, bộ đề thi, kể cả lấy từ các trang mạng Internet nữa… song chủ yếu là để tham khảo, chứ có những đề thi mắc nhiều sai sót lắm”.
 
Nhan nhản đề thi “rác”

Trong bối cảnh tự làm đề cương, không ít học sinh lựa chọn ôn thi theo hình thức học trực tuyến. Ngọc Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) chia sẻ: “Em rất thích ôn thi trực tuyến, chi phí rẻ, học được tất cả các môn, nhiều kiến thức mà không cần phải tới các trung tâm. Lại còn được tham gia các đợt thi thử nữa”. Đáp ứng nhu cầu của thí sinh, một số website luyện thi tốt nghiệp THPT, đại học trong thời gian qua đã mọc lên như nấm. Tuy nhiên, không ít học sinh bị “sập bẫy” của những trung tâm luyện thi “ảo”, vừa mất thời gian, tiền bạc vào những bài giảng không bám sát chương trình, vừa phí công giải các đề thi được “xào xáo”, cóp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau, sai lệch về kiến thức.

Trong đợt cao điểm ôn thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị thi đại học này, dạo qua các nhà sách lớn ở Hà Nội như: Nguyễn Văn Cừ (quận Cầu Giấy), 232 Tây Sơn (quận Đống Đa), Trí Tuệ (quận Đống Đa)... chúng tôi không khỏi choáng váng trước “ma trận” tài liệu tham khảo cho các sĩ tử. Xem qua một số bộ đề, sổ tay kiến thức, cẩm nang thi cử… mặc dù đa phần là sách in năm 2013, nhưng lại có nội dung chưa bám sát chương trình học hiện nay. Thậm chí, có những tuyển tập đề thi nội dung quá lạc hậu, sử dụng số liệu điều tra từ nhiều năm trước.

Theo lãnh đạo một số trường THPT, để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thành công, học sinh cần bám sát theo chủ trương chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình ôn tập thi tốt nghiệp, giáo viên và học sinh cần bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT. Ngoài sách giáo khoa, học sinh có thể sử dụng các tài liệu tham khảo phù hợp. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều tài liệu tham khảo có thể gây quá tải trong quá trình học tập và không đem lại hiệu quả cao. Theo đó, tài liệu phục vụ ôn thi tốt nhất chính là sách giáo khoa, cùng sự định hướng ôn tập của các thầy, cô trên lớp. Nếu phải mua sách tham khảo trên thị trường, học sinh cần xem kỹ. Cách tốt nhất là trong quá trình đọc sách, chỗ nào chưa hiểu hoặc nghi ngờ, học sinh nên trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn của mình. Giáo viên cũng nên hướng dẫn cho học sinh chọn mua sách tham khảo đáng tin cậy.
 
Quang Anh
tranmenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.