Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Đinh La Thăng đối mặt án phạt cao nhất tới 20 năm tù

Thứ ba, 13:29 26/12/2017 | Pháp luật

Ông Thăng được VKS đánh giá thành khẩn khai báo nên đề nghị toà án giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 26/12, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự).

Ông Trịnh Xuân Thanh và 20 người cùng vụ án bị truy tố về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản (điều 278). Vụ án sẽ được xét xử tại TAND Hà Nội.

Các sai phạm bị cáo buộc xảy ra trong thời gian ông Thăng làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ông Thăng bị VKS truy tố theo khoản 3, Điều 165 với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Cho rằng ông Thăng đã thừa nhận sai phạm, từng nhiều thành tích trong công tác nên VKS đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.


Ông Đinh La Thăng sau khi rời  PVN đã làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bí thư Thành uỷ TP HCM. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Đinh La Thăng sau khi rời PVN đã làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Bí thư Thành uỷ TP HCM. Ảnh: Xuân Hoa

Có vai trò thứ hai trong vụ án, ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã phạm cả hai tội danh theo điều 165 và 278. Với tội Tham ô tài sản, khung hình phạt truy tố ông Thanh lên tới án tử hình, tội còn lại có khung hình phạt cao nhất là 20 năm.

VKS cho rằng ông Thanh trong quá trình điều tra đã không thành khẩn, khai báo quanh co, chối tội. Sau khi phạm tội, ông bỏ trốn gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra. VKS đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc với ông Thanh.

11 người khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với cùng khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Chín người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản, cùng khung hình phạt cao nhất tới án tử hình.

Theo luật sư Ngô Minh Long (Hà Nội) việc ra cáo trạng chỉ trong 7 ngày từ khi công an ra kết luận điều tra (ngày 19/12) là bình thường. Theo luật, nếu VKSND Tối cao khi thẩm định hồ sơ thấy không có gì cần bổ sung thì sẽ ra cáo trạng. Mặt khác, đây là vụ án được Đảng, Chính phủ và người dân quan tâm nên cơ quan công tố phải bắt tay vào làm "hết công suất".

Theo các cơ quan tố tụng, với ý định xây dựng Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí hàng đầu Việt Nam, tháng 12/2007, ông Thăng đưa ông Thanh từ Tổng công ty Sông Hồng về làm Tổng giám đốc PVC, sau là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ông Thăng đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động như bố trí việc làm, tạo nguồn vốn…, kể cả việc chấp thuận miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng đối với các công trình/dự án được tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện.

Chưa có đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của PVC, chưa làm các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, ngày 18/6/2010, ông Thăng đã thay mặt HĐQT PVN ký Nghị quyết đồng ý chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu.

Trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6.6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC.

Qua giám định kết luận, PVC không đảm bảo các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực tài chính để thực hiện gói thầu EPC dự án. Việc lựa chọn PVC là nhà thầu EPC là trái quy định theo Luật Đấu thầu.

Cơ quan chức năng cho rằng, việc tạm ứng số tiền này là trái với quy định của Nghị định Chính phủ. Hành vi của ông Thăng và các bị can khiến thiệt hại hơn 119 tỷ đồng....

Cơ quan điều tra nhận định, các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được chính phủ và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

22 người bị truy tố

1. Tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

- Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT PVN.

- Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên TGĐ PVC.

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng ban Kế toán, kiểm toán PVN.

- Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.

- Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN.

- Ông Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

- Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN.

- Ông Trương Quốc Dũng,- nguyên Phó tổng giám đốc PVN.

2. Tội Tham ô tài sản

- Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC.

- Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC

- Ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC;

- Ông Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

- Ông Lê Xuân Khánh. nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.

- Ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.

- Bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

- Ông Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC.

- Ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC.

- Ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Top